Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh:

Tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn Khu KTTM xuyên biên giới Lao Bảo – Densavan

Xanh EWEC |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa có ý kiến về việc triển khai xây dựng Khu Kinh tế - Thương mại (KTTM) xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan tại Quảng Trị.

Theo đó, ngày 14/9/2021, sau khi xem xét báo cáo và kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4748/TTr-BKHĐT ngày 20/7/2021 về Đề án phát triển Khu Kinh tế - Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo (Việt Nam) - Densavan (Lào), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc trước mắt chưa triển khai xây dựng Khu Kinh tế - Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan để nghiên cứu kỹ hơn về tính khả thi, hiệu quả của Dự án.

 
 Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo

Đồng thời giao UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương,  Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan trao đổi với phía Lào về chủ trương của phía bạn, xem xét, nghiên cứu phương án tổng thể để xây dựng Khu Kinh tế - Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan (lưu ý nghiên cứu, đánh giá kỹ, chính xác tính khả thi, hiệu quả kinh tế) để hướng tới xây dựng Khu Kinh tế - Thương mại xuyên biên giới vào thời điểm phù hợp; Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, đề xuất triển khai một số cơ chế, chính sách đặc thù tại Khu Kinh tế Thương mại Lao Bảo theo chỉ đạo tại văn bản số 35-TB/VPTW ngày 21/4/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng, báo cáo Chính phủ các vướng mắc, khó khăn.

Trước đó, trên cơ sở Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị vào tháng 1/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu Đề án Phát triển Khu kinh tế - thương mại xuyên biên giới Lao Bảo (Việt Nam) - Densavan (Lào).

Việc xây dựng đề án này sẽ giúp đánh giá tổng quan các yếu tố, điều kiện phát triển và tháo gỡ các nút thắt trong phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực tiềm năng của Khu KTTM, góp phần tạo động lực tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào. Khu KTTM còn là mô hình thí điểm để đề xuất chính sách xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại các địa phương khác của Việt Nam.

TAGS

Gấp rút thi công đường dây 220 kv Đông Hà - Lao Bảo

Tạ Hưng |

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid -19 thêm vào đó thời tiết khắc nghiệt, địa hình thi công phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ xây lắp công trình Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo và đường dây 220 kV Đông Hà - Lao Bảo (Quảng Trị). Tuy nhiên, các đơn vị liên quan đã khắc phục khó khăn để gấp rút thi công công trình quan trọng này.

Khát vọng Lao Bảo - La Lay

Nguyễn Phúc |

Quả là hữu duyên khi tên gọi của hai cửa khẩu quốc tế thuộc tỉnh Quảng Trị nghe... rất vần. Những vần điệu đó, mang theo bao khát vọng về sự đổi thay, sự “hóa rồng” của những vùng đất hoang sơ, đầy rẫy đạn bom nay gánh vác những trọng trách phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Bộ Giao thông ủng hộ Quảng Trị đầu tư cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo 7.700 tỷ đồng

N.T |

Bộ GTVT thống nhất và đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định giao tỉnh Quảng Trị là nhà đầu tư cao tốc Cam Lộ- Lao Bảo. 

Xã hội hóa xây dựng văn minh đô thị ở Lao Bảo

Ngọc Trang |

Lao Bảo là một trong hai thị trấn của huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) được công nhận thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị từ năm 2017. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian qua, địa phương này đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đặc biệt là đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động Nhân dân chung tay góp sức xây dựng văn minh đô thị.