Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ

Phạm Mỹ Hạnh |

Ngày 17/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đi kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc từng trường hợp cụ thể nhằm đôn đốc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đoạn qua địa bàn các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh.

Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị có tổng chiều dài 32,53 km. Trong đó, đoạn đi qua huyện Gio Linh 11,7 km, huyện Vĩnh Linh 14,25 km và huyện Cam Lộ 6,58 km. Đến ngày 12/7, tỉnh Quảng Trị đã bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh 31,807/32,53km (huyện Cam Lộ 6,58/6,58 km, đạt 100%; huyện Gio Linh 11,459/11,7 km, đạt 97,9%; huyện Vĩnh Linh 13,768/14,25 km, đạt 96,6%).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trực tiếp giải thích, động viên gia đình anh Hồ Văn Nam, xã Linh Trường, huyện Gio Linh đồng thuận bàn giao mặt bằng để thi công dự án-Ảnh: Phạm Mỹ Hạnh
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trực tiếp giải thích, động viên gia đình anh Hồ Văn Nam, xã Linh Trường, huyện Gio Linh đồng thuận bàn giao mặt bằng để thi công dự án-Ảnh: Phạm Mỹ Hạnh

Kết quả trên chưa đáp ứng tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh (huyện Gio Linh còn 0,241 km, huyện Vĩnh Linh còn 0,482 km). Nguyên nhân chủ yếu là do địa phương chưa thật quyết liệt trong tổ chức thực hiện các nội dung theo thẩm quyền; việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo sự hướng dẫn của các sở, ngành còn lúng túng, chậm trễ...

Sau hơn 1 buổi vận động, tiếp tục giải thích và áp dụng tất cả các chính sách có lợi nhất cho người dân, các hộ dân còn lại ở xã Linh Trường, huyện Gio Linh cơ bản đồng ý bàn giao mặt bằng, ủng hộ chủ trương xây dựng cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đã chậm tiến độ so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ gần nửa tháng. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương vào cuộc với quyết tâm cao nhất, sớm hoàn thiện các phương án để xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc.

Theo đó, đối với những trường hợp đã tính đúng, tính đủ thì có biện pháp xử lý quyết liệt để bảo vệ thi công theo đúng quy định. Các trường hợp đã được UBND tỉnh chỉ đạo và các sở, ngành hướng dẫn áp dụng chính sách theo đúng quy định thì các địa phương phải nhanh chóng lập và phê duyệt phương án để có cơ sở tổ chức thực hiện các biện pháp tiếp theo.

Đối với kiến nghị của UBND huyện Vĩnh Linh về việc hỗ trợ đất đắp trong hành lang an toàn giao thông tại vị trí thửa đất Công ty Cổ phần Lâm sản Quảng Trị và các hộ gia đình liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu UBND huyện Vĩnh Linh căn cứ quy định của pháp luật và ý kiến của các cơ quan liên quan, tính pháp lý để khẩn trương thực hiện.

Cần có phương án, biện pháp cụ thể để di dời nhà máy của Công ty Cổ phần Lâm sản Quảng Trị, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 20/7/2024. Đồng thời tiếp tục ghi nhận, giải quyết các kiến nghị khác có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cũng đề nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp với các địa phương giải quyết các vấn đề liên quan và tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị để có kế hoạch thi công kịp thời sau khi được bàn giao mặt bằng sạch.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc phối hợp tổ chức thực hiện. Trong đó, UBND các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả bàn giao phần mặt bằng còn lại trên tuyến chính trước ngày 20/7/2024.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Bước qua lời nguyền “rừng ma” để nhường đất xây đường cao tốc

Nguyễn Phúc |

Khi tuyến đường cao tốc Bắc-Nam đi qua những bản làng Quảng Trị, dân bản nói với nhau rằng:“Vì cao tốc đi thẳng, lại không... có chân, nên mình phải tránh”. Cách diễn giải nghe có vẻ giản đơn nhưng lại đúng với thực tế hiển nhiên, cùng với tính cách hào sảng của người dân miền núi đã biến những câu chuyện về giải phóng mặt bằng (GPMB) tưởng như sẽ rất nóng bỏng bỗng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng: Cần áp dụng cơ chế đặc thù cho tuyến cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo

Nguyễn Lý - Thanh Tuân |

Ngày 29/5, Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển KT - XH, ngân sách nhà nước và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng: Đề nghị áp dụng cơ chế đặc thù đối với dự án cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo

Nguyễn Thị Lý |

Ngày 23/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận tại tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.

Quảng Trị kiến nghị đưa xe khách, xe tải nặng lưu thông trở lại trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn do tai nạn trong đô thị tăng gấp đôi

Lê Minh |

Ngày 22/5, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Thắng đã ký văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục kiến nghị phân luồng giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị.