Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách năm 2019 tăng 8,1%

Lâm Thanh |

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đến ngày 31.12.2019, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 2.625 tỉ đồng, tăng 196,3 tỉ đồng, tăng 8,1% so với thực hiện cuối năm 2018.

Hiện toàn tỉnh có gần 68 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Riêng năm 2019 đã có hơn 25 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh từ NHCSXH. Dư nợ quá hạn toàn tỉnh 3 tỉ đồng, chiếm 0,11% tổng dư nợ (mức bình quân chung toàn quốc 0,27%), giảm 2 tỉ đồng so với năm 2018.
 
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho tập thể NHCSXH tỉnh- Ảnh: L.T

Ngày càng có nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận được vốn tín dụng chính sách, góp phần tích cực vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện an sinh xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận một số vấn đề về giải pháp liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách như: Giảm tỉ lệ nợ quá hạn, thu hồi vốn từ dự án Chương trình Hạnh phúc chuyển sang nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương, chủ nợ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú, tăng nguồn vốn cho vay đối với công tác xuất khẩu lao động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác kiểm tra giám sát vốn vay tín dụng chính sách xã hội…

Năm 2020, NHCSXH phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng trên 14% dư nợ với trên 3.000 tỉ đồng, với số tuyệt đối tăng trên 380 tỉ đồng so với năm 2019; huy động tiền gửi tổ chức, cá nhân tăng trưởng 20% so với năm 2019, tương đương 85 tỉ đồng, đưa số dư huy động đạt trên 500 tỉ đồng. Chú trọng phân bổ nguồn vốn tại các địa phương có tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững và đẩy lùi nạn “tín dụng đen” trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu trong năm 2020 NHCSXH quan tâm vốn vay giải quyết việc làm cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp ở nông thôn. Ưu tiên hỗ trợ vốn vay cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển kinh tế phù hợp cũng như vấn đề sử dụng vốn vay chính sách cho công tác an sinh, giảm nghèo hiệu quả. Tiếp tục rà soát, hỗ trợ gia đình hộ nghèo hoàn thiện nhà ở theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ. Các hội, đoàn thể rà soát lại các chương trình dự án phi chính phủ hỗ trợ trên địa bàn, thống nhất nguyên tắc sau khi dự án kết thúc thu hồi chuyển về nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương.

Dịp này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng bằng khen cho tập thể NHCSXH chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã có thành tích trong hoạt động ngân hàng năm 2019; công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành ngân hàng giai đoạn năm 2016 – 2018 cho 1 cá nhân NHCSXH tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong cuộc thi Tìm hiểu Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương về tín dụng chính sách xã hội.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Hơn 1.000 ấn phẩm báo chí tại Hội báo Xuân Canh Tý 2020

Nguyễn Thuỳ |

Ngày 16/01/2020, tại Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa (thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị), Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hoá đã tổ chức Hội báo Xuân Canh Tý 2020.

Đoàn học sinh Quảng Trị đạt 30 giải học sinh giỏi quốc gia

Tú Linh |

Ngày 15.1.2020, Hội đồng chấm thi học sinh giỏi quốc gia (HSGQG) của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả Kì thi chọn HSGQG THPT năm 2020.

Sẽ cấm xe tải trên 10 tấn vào trung tâm TP. Đông Hà?

Trần Tuyền |

Ngày 14.1.2020, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị, Ban ATGT tỉnh Quảng Trị đang lấy ý kiến Công an và các cơ quan liên quan về đề xuất cấm xe tải nặng có khối lượng chuyên chở trên 10 tấn lưu thông trên Quốc lộ 9, đoạn qua trung tâm TP.Đông Hà vào 5 giờ - 23 giờ hằng ngày.

Rộn ràng làng mứt gừng Mỹ Chánh

Lê An |

Đến làng Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) vào thời điểm này, chúng ta dễ dàng cảm nhận được mùi hương cay nồng của gừng đang lan tỏa các ngả đường.