Trưởng thôn gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Trúc Phương |

Dù mới làm trưởng thôn 2 năm nhưng bằng sự tận tụy, nhiệt tình với công việc, ông Lê Hải Bình (sinh năm 1963), Trưởng thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã tạo được sự tin tưởng, tín nhiệm của người dân. Không những thế, ông còn là tấm gương sáng về phát triển kinh tế tại địa phương với thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng từ mô hình kinh tế tổng hợp của mình.

Vốn là cán bộ của Công ty Cổ phần Nông sản Tân Lâm về hưu, tháng 7/2022, ông Bình được tín nhiệm bầu làm trưởng thôn Hoàn Cát. Chia sẻ về thời gian đầu đảm nhận công việc, ông thừa nhận bản thân đã gặp không ít khó khăn.

Ông Lê Hải Bình giới thiệu vườn bơ của gia đình -Ảnh: T.P
Ông Lê Hải Bình giới thiệu vườn bơ của gia đình -Ảnh: T.P
“Với tôi, một người trưởng thôn tốt phải luôn gương mẫu, trách nhiệm, gần gũi, sâu sát với Nhân dân để hiểu mọi người mong muốn gì. Cái gì mới bắt tay vào làm cũng đều khó cả nhưng may mắn là tôi luôn có được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy chi bộ thôn và những thế hệ đi trước; sự hỗ trợ tích cực của người dân. Do đó, tôi nỗ lực trau dồi bản thân để làm tốt hơn nhiệm vụ của mình mỗi ngày”, ông Bình chia sẻ.

Với vai trò là trưởng thôn, ông luôn trăn trở, suy nghĩ phải giúp người dân trong thôn có cuộc sống ấm no. Căn cứ vào tình hình thực tiễn và bám sát vào nghị quyết của đảng bộ cấp trên, ông Bình cùng với chi ủy, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể thôn Hoàn Cát đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng.

Ông đến từng nhà, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để có cách giải quyết thấu tình, đạt lý đối với các vấn đề nảy sinh ở khu dân cư. Đồng thời vận động các hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước khu dân cư, tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, tích cực hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động.

Từ năm 2022 - 2023, thôn Hoàn Cát lần lượt được UBND huyện Cam Lộ công nhận là thôn NTM kiểu mẫu mức 1 và mức 2. Kết quả này có được nhờ vào sự nỗ lực vận động Nhân dân góp công, góp của của chi bộ, ban điều hành thôn mà ông Bình đóng vai trò không nhỏ. Với phương châm tuyên truyền “mưa dầm thấm sâu”, người dân thôn Hoàn Cát đã nhận thức rõ mình là chủ thể trong xây dựng NTM và tự nguyện góp ngày công lao động, tiền mặt xây dựng đường giao thông.

Theo báo cáo của thôn, đến nay, 100% các trục đường ngõ xóm của thôn Hoàn Cát đã được bê tông hóa, nhựa hóa. Mỗi tuyến đường đều có một đơn vị phụ trách nên luôn đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, mỹ quan, cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Hệ thống đèn chiếu sáng đạt 100%, đảm bảo vận hành an toàn, sử dụng cho các hoạt động vào ban đêm. 100% hộ đạt gia đình văn hóa; tỉ lệ phổ cập giáo dục đạt 100%...

Trong phát triển kinh tế, ông Bình cũng là một tấm gương sáng được người dân trong vùng học tập. Nhờ biết khai thác lợi thế, khắc phục khó khăn khi bắt đầu triển khai mô hình, sự cần cù, chịu khó và quyết tâm đã giúp ông có được mô hình kinh tế hiệu quả cao.

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn bơ trĩu quả của mình, ông Bình cho hay: “Dù có lương hưu nhưng vợ chồng tôi vẫn muốn phát triển thêm kinh tế gia đình bằng mô hình tổng hợp. Lao động cũng mang lại niềm vui cho vợ chồng tôi ở tuổi xế chiều”.

Chỉ tính riêng trên diện tích 1 ha đất do Công ty Cổ phần Nông sản Tân Lâm chuyển đổi cho gia đình từ năm 2017, ông Bình đầu tư cải tạo đất, chọn mua 300 gốc bơ giống từ Đắk Lắk cùng nhiều gốc bưởi da xanh, mãng cầu, cây dược liệu về trồng theo đúng kỹ thuật, quy trình.

Đến nay, các loại cây đều phát triển tốt, trong đó, bơ đã cho thu hoạch lứa thứ 3 và được thị trường khá ưa chuộng. Ngoài ra, ông còn trồng 3 ha tràm, keo, 2 ha cao su, 200 cây quế, 2 hồ cá nuôi nhiều loại cá khác nhau, chăn nuôi bò, gà.

Bằng sự tận tâm và nhiệt huyết với công việc, ông Bình được cấp ủy và chính quyền địa phương đánh giá cao. Quan trọng hơn, ông nhận được sự ủng hộ, đồng thuận từ các tầng lớp nhân dân ở thôn Hoàn Cát. Đây chính là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao để ông quyết tâm làm được nhiều việc tốt hơn nữa, giúp người dân và thôn Hoàn Cát ngày càng phát triển.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Phát huy tinh thần đồng khởi Cùa để xây dựng quê hương Cam Lộ và vùng Cùa ngày càng giàu đẹp, văn minh

Đỗ Văn Bình |

Cách đây tròn 60 năm, ngày 5/7/1964, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Quảng Trị, Nhân dân vùng Cùa (gồm 2 xã Cam Chính và Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ) đã đồng lòng quật khởi đứng lên phá ấp chiến lược, phá thế kềm kẹp của Mỹ - ngụy, lập nên chính quyền tự quản của Nhân dân.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng: Cần áp dụng cơ chế đặc thù cho tuyến cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo

Nguyễn Lý - Thanh Tuân |

Ngày 29/5, Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển KT - XH, ngân sách nhà nước và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.

Cam Lộ chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Khánh Ngọc |

Cam Lộ (Quảng Trị) là huyện đầu tiên của khu vực từ tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Quảng Ngãi được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó việc xây dựng con người và môi trường văn hóa là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng những địa phương NTM trở thành những “miền quê đáng sống”. Thời gian qua, huyện Cam Lộ chú trọng xây dựng hoàn thiện chuẩn mực giá trị văn hóa và con người, tạo môi trường và điều kiện làm cho văn hóa trở thành mục tiêu và động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững quê hương, đất nước.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng: Đề nghị áp dụng cơ chế đặc thù đối với dự án cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo

Nguyễn Thị Lý |

Ngày 23/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận tại tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.