Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023

Tú Linh |

Ngày 19/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi quốc gia (HSGQG) THPT năm học 2022-2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam dự lễ.

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Chủ tịch Hội đồng bồi dưỡng HSGQG của tỉnh Quảng Trị Nguyễn Hoài Nam cho biết, kỳ thi chọn HSGQG THPT năm học 2022-2023 tỉnh Quảng Trị có 54 học sinh tham gia 9 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh.

Các học sinh đoạt giải Nhì HSGQG được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh Tú Linh
Các học sinh đoạt giải Nhì HSGQG được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh Tú Linh

Kết quả có 32 học sinh đoạt giải, chiếm 59,25% tổng số học sinh dự thi. Trong đó, có 9 giải Nhì, 9 giải Ba và 14 giải Khuyến khích, thuộc các trường: THPT Chuyên Lê Quý Đôn 28 giải; các trường THPT thị xã Quảng Trị, Đông Hà, Vĩnh Linh và Vĩnh Định mỗi đơn vị có 1 giải. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên đoàn học sinh của tỉnh đoạt giải Nhất quốc gia tại Kỳ thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ V. Cả 5 học sinh đều của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các học sinh đoạt giải Ba HSGQG - Ảnh: Tú Linh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các học sinh đoạt giải Ba HSGQG - Ảnh: Tú Linh

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Hương chúc mừng và biểu dương những thành tích đáng tự hào mà đội ngũ nhà giáo cùng học sinh của tỉnh đã đạt được, mang lại vinh dự cho ngành giáo dục và cho tỉnh Quảng Trị. Đây cũng là kết quả của sự đổi mới trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

5 học sinh đoạt giải Nhất quốc gia cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ V được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh- Ảnh: Tú Linh
5 học sinh đoạt giải Nhất quốc gia cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ V được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh- Ảnh: Tú Linh

Mong muốn các học sinh tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống hiếu học của quê hương, rèn tài, luyện đức, tích lũy kỹ năng, phát triển toàn diện để trở thành người có ích cho xã hội. Với thầy cô giáo, ngoài nhiệm vụ thực hiện đổi mới giáo dục, còn phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

Các Tổ bồi dưỡng HSGQG được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: Tú Linh
Các Tổ bồi dưỡng HSGQG được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: Tú Linh

Đề nghị các cấp, các ngành, thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho việc học tập, rèn luyện và phấn đấu của con em để ngày càng khẳng định được vị thế của ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị.

Trường Tiểu học Hùng Vương và 2 giáo viên được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: Tú Linh
Trường Tiểu học Hùng Vương và 2 giáo viên được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: Tú Linh

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 58 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, gồm: Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT thị xã Quảng Trị, 9 tổ chuyên môn bồi dưỡng HSGQG; 32 học sinh đoạt các giải Nhì, Ba, Khuyến khích HSGQG; 5 học sinh đoạt giải Nhất quốc gia cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ V; 4 học sinh đoạt giải Nhì và giải Tư cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và 1 giáo viên hướng dẫn; Trường Tiểu học Hùng Vương và 2 giáo viên đoạt giải hội thi Giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học cấp quốc gia; 2 học sinh đoạt giải cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp THCS&THPT.

Thừa ủy quyền Bộ GD&ĐT, Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Hương trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho 18 học sinh đoạt giải Nhì và giải Ba HSGQG. Trao giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT cho 7 tập thể và 25 giáo viên có thành tích trong công tác bồi dưỡng HSGQG; 3 cá nhân có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2022- 2023.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh trao phần thưởng cho các học sinh đoạt giải Nhì và Ba HSGQG.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Học sinh Quảng Trị đoạt 32 giải học sinh giỏi quốc gia

Tú Linh |

Ngày 13/3, Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023. Theo đó, tỉnh Quảng Trị có 32 học sinh đoạt giải, chiếm 59,25% tổng số học sinh dự thi.

Chính thức bước vào Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT

Việt Hà |

Các thí sinh tham gia đội tuyển đã được các nhà trường, thầy cô tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập, ôn luyện, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu để dự thi học sinh giỏi quốc gia.

54 học sinh Quảng Trị tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 - 2023

Tú Linh |

Ngày 20/2, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ ra quân các đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 - 2023.

Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhiều học sinh giỏi cấp quốc gia

Lê Minh |

Những năm trở lại đây, chất lượng giáo dục mũi nhọn trên địa bàn tỉnh được nâng cao, thể hiện qua các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia.