Tuyên truyền sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh miền núi

B.T.V |

Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam 26/12, thực hiện chương trình phối hợp với Trung tâm y tế Hướng Hóa, Trường THPT Hướng Hóa (Quảng Trị) đã phối hợp tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Chương trình ngoại khóa tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên được tổ chức với mục đích  giáo dục nâng cao nhận thức và kỹ năng về hiểu biết, chăm sóc Sức khỏe sinh sản vị thành niên và thực hiện các hành vi an toàn cho học sinh.
 
Nội dung bao gồm các vấn đề liên quan đến đặc điểm tâm sinh lý tuổi vị thành niên, giới tính, tình bạn – tình yêu, tình dục, tình dục an toàn, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS… qua đó đề ra các biện pháp nhằm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên cho các em. Mặt khác chương trình còn thể hiện mục đích là  phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc cùng xã hội tuyên truyền về tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân, có thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn, tảo hôn, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục và phòng chống HIV/AIDS, bất bình đẳng giới, xâm hại tình dục trẻ em,… đối với cộng đồng đặc biệt là học sinh trong nhà trường.
 
Chương trình ngoại khóa tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên còn có các tiết mục văn nghệ, các tiểu phẩm truyên truyền với thông điệp “Nói không với việc mang thai ngoài ý muốn ở lứa tuổi vị thành niên” vì  “Tình dục không an toàn” và hệ lụy nghiêm trọng đối với lứa tuổi, gia đình, nhà trường và xã hội.
 
Đặc biệt, chương trình có phần “Vẽ tranh cổ động tuyên truyền” xoay quanh các chủ đề: tình yêu tuổi học trò, các bệnh lây qua đường tình dục, các biện pháp tránh thai, tác hại của việc kết hôn sớm.
 

(Nguồn: Trường THPT Hướng Hoá)

TAGS

Gio Linh đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng biển

Minh Đức |

Những năm qua, huyện Gio Linh (Quảng Trị) triển khai thực hiện nhiều đề án, chương trình phát triển kinh tế vùng biển nhằm mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của vùng biển; tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh khai thác thuỷ sản xa bờ gắn với phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá; thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh…

"Xoá" lối đi từ Siêu thị Thiên Niên Kỷ ra khu vực quản lý cửa khẩu Lao Bảo

B.T.V |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động lối đi từ Siêu thị Thiên Niên Kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số huyện Hướng Hoá

B.T.V |

Thực hiện chương trình học và trải nghiệm, vừa qua Trường THPT Hướng Hóa (Quảng Trị) đã tổ chức tham quan thực tế để  định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số khối 10 và 11 đang theo học tại trường.

Ông Nguyễn Hữu Thắng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị

Tiến Nhất |

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&CN.