Một hành khách trên chuyến bay có người bị COVID-19 đến Khe Sanh:

UBND huyện Hướng Hóa và Sở Y tế Quảng Trị khẩn trương kiểm tra

Hưng Thơ |

Chiều 13.3, ông Đặng Trọng Vân – Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, 1 du khách nước ngoài đi cùng chuyến bay với người nhiễm SARS-CoV-2 đã có mặt và lưu trú ở địa phương.

Cụ thể, khoảng 18h ngày 11.3, du khách B.G (sinh năm 1986, Quốc tịch Tây Ban Nha) có số hộ chiếu PAB66… đến thuê phòng trọ tại nhà nghỉ M.H (khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) lưu trú cùng 1 người có tên M.C (sinh năm 1987, Quốc tịch Tây Ban Nha) có số hộ chiếu PAR 2946... Đến 20h cùng ngày, 2 người đi ăn tối ở đâu không rõ, rồi trở về phòng và đến sáng 12.3 thì rời khỏi nhà nghỉ bằng xe gắn máy. Thời điểm 2 vị khách trên đến lưu trú, nhà nghỉ có 9 người, trong đó có 5 thành viên của nhà nghỉ và 2 người khách nước ngoài thuê phòng lưu trú qua đêm.

Đến trưa ngày 13.3, từ thông tin của Công an cung cấp, UBND huyện Hướng Hóa đã chỉ đạo các đơn vị đến nhà nghỉ M.H xác minh, tiến hành khử khuẩn và xem xét cách ly những người tiếp xúc gần với du khách B.G.

Được biết, chuyến bay QR974 Doha về TP. Hồ Chí Minh ngày 2.3 chở bệnh nhân thứ 34 nhiễm SARS-CoV-2 là bà D.T.L.T (sinh năm 1969, trú TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Ngày 10.3, UBND tỉnh Bình Thuận thông báo bà D.T.L.T nhiễm SARS-CoV-2. Tiếp đó, Bình Thuận có thêm 8 ca nhiễm mới đều liên quan đến bệnh nhân này, trong đó có 6 ca F1 (tiếp xúc trực tiếp với nữ bệnh nhân) và 2 ca F2 (tiếp xúc với ca F1).

Ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện du khách người Tây Ban Nha thuộc diện “F1” đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 34 đã vào đến tỉnh Thừa Thiên Huế và đang được cách ly tại đây.

TAGS

Một người cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã đến Khe Sanh

P.V |

Ngày 13/3/2020, UBND thị trấn Khe Sanh (Hướng Hoá, Quảng Trị) đã có báo cáo kết quả điều tra khách lưu trú tại nhà nghỉ M.H.

Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới tới 6 giờ sáng 13/3: Trên 134.500 ca mắc bệnh, 4.970 người tử vong

Thanh Tuấn |

Tính tới 6 giờ sáng 13/3, thế giới đã có 134.510 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra và 4.970 ca tử vong. 

WHO chính thức tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu

PV |

Ngày 11/3 , Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức tuyên bố sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra là đại dịch toàn cầu.

Hành trình tráo người đi cách ly phòng dịch COVID-19 ở Quảng Trị

Hưng Thơ |

Những thông tin mà Báo Lao Động tìm hiểu được, phần nào làm sáng tỏ sự việc tráo người đi cách ly phòng dịch COVID-19 tại Quảng Trị khiến dư luận dậy sóng những ngày qua.