Vẫn chưa thể giải cứu bé trai bị rơi xuống cọc bê tông

PV |

Đã là đêm thứ 4 các lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu bé Thái Lý Hạo Nam, nhưng vì đất quá chặt nên vẫn chưa thể nhổ chiếc cọc bê tông nơi bé rơi xuống.

Tính đến nay, đã hơn 4 ngày bé Thái Lý Hạo Nam bị mắc kẹt trong cọc bê tông sâu 35m, đường kính 25cm tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Nhưng công tác nhổ cọc bê tông để giải cứu bé Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn và chưa thể hoàn thành.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu nạn đêm qua. (Ảnh: TTXVN)
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu nạn đêm qua. (Ảnh: TTXVN)

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, phương án ban đầu thực hiện là khoan guồng xoắn đến độ sâu 27 m, sau đó tiến hành tròng cáp vào 3 đoạn ống bê tông. Tuy nhiên, quá trình thi công đoạn còn lại đang gặp khó khăn do kết cấu đất chặt.

Liên tiếp 4 ngày qua, dù đã rất nỗ lực trong công tác cứu hộ nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa thể giải cứu thành công bé Nam. (Ảnh: TTXVN)
Liên tiếp 4 ngày qua, dù đã rất nỗ lực trong công tác cứu hộ nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa thể giải cứu thành công bé Nam. (Ảnh: TTXVN)
Liên tiếp 4 ngày qua, dù đã rất nỗ lực trong công tác cứu hộ nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa thể giải cứu thành công bé Nam. (Ảnh: TTXVN)

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong chỉ đạo áp dụng phương pháp khoan xoáy nước áp lực lớn tạo độ tơi đất, kết hợp khoan guồng xoắn đến khi cách đáy trụ bê tông khoảng 3-4 m, các lực lượng sẽ phối hợp với nhau để kéo ống cọc bê tông lên. Sau khi nhấc thành công, sẽ thực hiện việc cắt cọc bê tông để đưa nạn nhân ra ngoài.

"Đội vẫn ưu tiên phương án khoan bằng guồng xoắn bởi đây là biện pháp ổn định, đem lại hiệu quả. Còn khoan xoáy nước vẫn là phương án dự phòng, chưa được triển khai", lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thông tin thêm.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong chỉ đạo thực hiện các phương pháp cứu hộ. (Ảnh: TTXVN)
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong chỉ đạo thực hiện các phương pháp cứu hộ. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9 (Bộ Quốc phòng) đã đến thăm gia đình bé Thái Lý Hạo Nam và cho biết Quân khu 9 sẽ hỗ trợ gia đình một căn nhà.

(Nguồn: Ngày Nay)

Quân khu 9 hỗ trợ gia đình bé trai lọt xuống trụ bê tông 1 căn nhà

Thanh Mai |

Trước hoàn cảnh khó khăn của bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp, Quân khu 9 sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân 1 căn nhà.

Vụ cháu bé 10 tuổi rơi ống cọc bê tông: Lồng vách thép để nhổ cọc

Thanh Mai |

Lực lượng cứu hộ đang tiến hành đặt ống thép lớn bọc quanh ống cọc bê tông nơi bé Nam bị rơi xuống.

Vụ bé trai lọt trụ sâu 35m: Vẫn chưa tiếp cận được nạn nhân

An Ly |

Đến 7h ngày 2/1, lực lượng chức năng đã huy động nhiều máy móc, thiết bị, thực hiện nhiều giải pháp để cứu bé trai 10 tuổi lọt trong trụ bê tông cắm sâu vào lòng đất 35m, song chưa có kết quả.

Vì sao chúng ta thường "béo" hơn vào mùa đông?

Thanh Mai |

Nhìn chung, tăng cân vào mùa đông chủ yếu do tiêu thụ quá nhiều calo, lười vận động...