Xác định vị trí có khả năng tìm thấy nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3

Phúc Đạt |

Lực lượng chức năng xác định vị trí có khả năng tìm thấy thi thể các công nhân đang mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Ngày 28.3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngay sau khi hoàn thành công tác đắp đê quai để nắn dòng chảy của sông Rào Trăng, trong ngày 28.3 lực lượng tìm kiếm dốc toàn bộ lực lượng, phương tiện tập trung bơm nước nhằm tổ chức tìm kiếm nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 dưới lòng sông.
Ngày 28.3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngay sau khi hoàn thành công tác đắp đê quai để nắn dòng chảy của sông Rào Trăng, trong ngày 28.3 lực lượng tìm kiếm dốc toàn bộ lực lượng, phương tiện tập trung bơm nước nhằm tổ chức tìm kiếm nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 dưới lòng sông.
Lực lượng của thủy điện đã lắp máy bơm cỡ lớn bơm nước trong lòng sông. Dự kiến trong chiều 28.3 nước dưới lòng sông sẽ được hút cạn và lực lượng tìm kiếm sẽ tập trung tìm kiếm ngay sau khi cạn nước.
Lực lượng của thủy điện đã lắp máy bơm cỡ lớn bơm nước trong lòng sông. Dự kiến trong chiều 28.3 nước dưới lòng sông sẽ được hút cạn và lực lượng tìm kiếm sẽ tập trung tìm kiếm ngay sau khi cạn nước.
Trong ngày, 4 máy múc cỡ lớn và máy ủi đã được huy động vào hiện trường để tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm.
Trong ngày, 4 máy múc cỡ lớn và máy ủi đã được huy động vào hiện trường để tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm.
Lực lượng tìm kiếm cùng các phương tiện tập trung bơm nước để tổ chức tìm kiếm dưới lòng sông Rào Trăng.
Lực lượng tìm kiếm cùng các phương tiện tập trung bơm nước để tổ chức tìm kiếm dưới lòng sông Rào Trăng.
Theo lực lượng chức năng, công tác tìm kiếm đang bước sang giai đoạn quyết định. Các khu vực bãi bồi và xung quang bãi bồi cơ bản đã được tìm kiếm gần hết nhưng chưa mang lại kết quả, vì vậy vị trí dưới lòng sông được xác định là nơi khả năng cao nhất có thể tìm thấy thi thể các nạn nhân còn lại.
Theo lực lượng chức năng, công tác tìm kiếm đang bước sang giai đoạn quyết định. Các khu vực bãi bồi và xung quang bãi bồi cơ bản đã được tìm kiếm gần hết nhưng chưa mang lại kết quả, vì vậy vị trí dưới lòng sông được xác định là nơi khả năng cao nhất có thể tìm thấy thi thể các nạn nhân còn lại.
Khu vực lòng sông Rào Trăng được xác định là nơi có khả năng cao tìm thấy các nạn nhân còn mất tích.
Khu vực lòng sông Rào Trăng được xác định là nơi có khả năng cao tìm thấy các nạn nhân còn mất tích.
Sông Rào Trăng được đắp đê quai để nắn dòng chảy phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.
Sông Rào Trăng được đắp đê quai để nắn dòng chảy phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.
Người và phương tiện cơ giới tích cực tìm kiếm nạn nhân.
Người và phương tiện cơ giới tích cực tìm kiếm nạn nhân.
Trước đó, vào ngày 25.3, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của các nạn nhân mất tích. Những vật dụng này gồm quần áo, xe máy, ví… bị lấp sâu dưới khu vực bãi bồi thứ nhất của sông Rào Trăng.
Trước đó, vào ngày 25.3, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của các nạn nhân mất tích. Những vật dụng này gồm quần áo, xe máy, ví… bị lấp sâu dưới khu vực bãi bồi thứ nhất của sông Rào Trăng.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Tìm kiếm thi thể nạn nhân ở bãi bồi

Đỗ Trưởng |

Tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ thành lập đoàn công tác đi khảo sát thực tế các bãi bồi trên đoạn sông Rào Trăng dài 2,5km từ hiện trường tìm kiếm ở giai đoạn 3 xuôi về ngã ba Tam Dần.

Vụ Thủy điện Rào Trăng 3: Lên phương án tổ chức tìm kiếm giai đoạn 4

Đỗ Trưởng |

Giai đoạn 4 sẽ có hai nhiệm vụ là hoàn thành việc xây dựng đập ngăn của Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 và tổ chức lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực lòng sông Rào Trăng.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình 3 công nhân người Quảng Trị tử vong tại Thủy điện Rào Trăng 3

Nhơn Bốn |

Ngày 10/12/2020, đại diện Báo Quảng Trị đã đến thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình 3 công nhân người Quảng Trị tử vong trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Thủy điện Rào Trăng 3, thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế gồm: Bùi Đức Thọ, trú tại thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong; Đặng Hữu Phong và Đặng Hữu Nam, cùng trú tại thôn Xuân Hòa, xã Gio An, huyện Gio Linh (Quảng Trị). 

Hình ảnh cuộc tìm kiếm thi thể nạn nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3

PV |

Lúc 16 giờ 30, lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở tại Thuỷ điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).