Xử phạt một ngư dân 12,5 triệu đồng vì tàng trữ công cụ kích điện

Trần Tuyền |

Ngày 25/4, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt đối với ông Lê Văn Công (sinh năm 1982), trú tại thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi “Tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản”.

Qua kiểm tra chiếc thuyền máy do ông Lê Văn Công điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trên thuyền có nhiều dụng cụ kích điện để khai thác thủy sản - Ảnh: M.T
Qua kiểm tra chiếc thuyền máy do ông Lê Văn Công điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trên thuyền có nhiều dụng cụ kích điện để khai thác thủy sản - Ảnh: M.T
Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 20/4, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ phối hợp với Đồn Biên phòng Cồn Cỏ tuần tra, kiểm soát.

Tại khu vực biển thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (tọa độ 17010“05”N – 107019”38”E), lực lượng chức năng phát hiện 3 chiếc thuyền máy tự chế có dấu hiệu khả nghi.

Lúc này, 2 chiếc thuyền máy tự chế cắt dây neo, nổ máy rồi tăng tốc tháo chạy khỏi hiện trường.

Qua kiểm tra chiếc thuyền máy còn lại do ông Lê Văn Công điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trên thuyền có nhiều dụng cụ kích điện để khai thác thủy sản, gồm: 1 bình ắc quy Panasonic 95E41R 12V-100Ah, 1 bộ kích điện tự chế, 2 vợt tự chế và 15 m dây điện kết nối với nhau.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành lai dắt chiếc thuyền máy và đưa ông Công về âu cảng đảo Cồn Cỏ để lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

Xét thấy ông Công chưa có hành vi khai thác tại Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ nên Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đã ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với ông Lê Văn Công về hành vi “Tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản” được quy định tại khoản 2, Điều 28, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ. Đồng thời, tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm là các công cụ kích điện để khai thác thủy sản.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Thả hơn 12.300 con cá giống bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Lê An |

Ngày 27/3, tại hồ thủy lợi La Ngà, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị tổ chức thả hơn 12.300 con cá giống các loại gồm trắm, trê, mè, chép để bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Triệu Phước: Thu nguồn lợi thủy sản tự nhiên ở rừng ngập mặn hơn 1 tỉ đồng mỗi năm

Đạo Thiện |

Được sự hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia về nâng cấp và bảo vệ đê điều của trung ương, từ năm 2011, dự án trồng rừng ngập mặn ở xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) được triển khai.

Thả 6.000 cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản

Phan Việt Toàn |

Tại huyện Hướng Hóa, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp Giáo hội phật Giáo Việt Nam huyện; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; UBND xã Tân Liên tổ chức hoạt động thả cá bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường sinh thái.

Đánh thức tiềm năng nuôi thủy sản trong lồng bè

Lê An |

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có trên 125 hồ, đập chứa nước, trong đó có 13 hồ chứa lớn và 1 đập lớn. Ngoài ra còn có các sông lớn như Bến Hải, Thạch Hãn, Ô Lâu…