17 tác phẩm sẽ được vinh danh tại Giải báo chí Quảng Trị lần thứ III

Vĩnh Nhiên |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định công nhận tác phẩm đạt Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ III năm 2019.

Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ III 2019 có gần 100 tác phẩm của hội viên, phóng viên tham gia ở bốn loại hình báo chí gồm: báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử. Hầu hết tác phẩm khai thác đề tài mới; hình thức thể hiện khá phong phú, đa dạng; có sự đầu tư lao động báo chí nghiêm túc, trách nhiệm; đề cập đến mọi lĩnh vực của cuộc sống; phản ánh kịp thời, khách quan, chính xác, chân thực về những sự kiện, sự việc mang tính thời sự xảy ra trên địa bàn.

Ban Giám khảo Giải Báo chí Quảng Trị lần thứ 3
Ban Giám khảo Giải Báo chí Quảng Trị lần thứ 3

Các tác phẩm dự thi năm nay đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tích cực thâm nhập thực tiễn để thông tin, tuyên truyền về những kinh nghiệm hay, mô hình tốt, điển hình tiên tiến, đồng thời đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phản bác các quan điểm, các thông tin sai trái, vu khống, xuyên tạc. Nhiều loạt phóng sự dài kỳ có sự đầu tư công phu thể hiện sự lao động của nhà báo hết sức nghiêm túc để theo đuổi đến cùng sự kiện, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Qua vòng chấm sơ khảo, BTC đã chọn  41 tác phẩm vào vòng chung khảo để Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí tỉnh lần thứ 3 chấm, thẩm định, đánh giá và chọn ra 17 tác phẩm đề nghị UBND tỉnh trao giải, tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất. UBND tỉnh đã quyết định công nhận giải báo chí Quảng Trị lần thứ 3 năm 2019 gồm 4  giải A, 5 giải B, 8 giải C.

(Nguồn: QRTV)

TAGS

Tín hiệu khả quan từ mô hình nuôi tôm hùm

Minh Dương – Minh Trí |

Nhận thấy tiềm năng và điều kiện tự nhiên ở cuối nguồn sông Bến Hải có diện tích mặt nước rộng là nguồn nước mặn khá lớn chưa ai khai thác. Cuối năm 2019 đến nay, anh Hoàng Văn Minh, xã Trung Giang, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi tôm hùm. Hiện nay mô hình đang phát triển tốt, hứa hẹn triển vọng về cách làm giàu trong phát triển kinh tế vùng ven biển ở các địa phương.

Hướng đi của du lịch Quảng Trị sau dịch COVID-19

Mai Trang |

Sau khi tình hình dịch COVID-19 trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh nói riêng được kiểm soát tốt, Quảng Trị đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để phục hồi ngành Du lịch. Một giải pháp bền vững được địa phương chú trọng thực hiện là phát triển bền vững ngành Du lịch với tôn chỉ: Điểm đến an toàn, thân thiện và chất lượng.

Mô hình trồng dưa lưới áp dụng công nghệ cao ở Triệu Phong

Thanh Hằng |

Thông qua Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị, Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam (Nhật Bản) đã tài trợ thực hiện Dự án trồng dưa lưới trong nhà màng áp dụng công nghệ cao được tiến hành trồng thử nghiệm tại thôn Phương An, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong.

Quyết tâm xây dựng thị trấn Ái Tử trở thành đô thị loại IV vào năm 2025

Nguyễn Thị Phương Thảo |

Với sự phấn đấu, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, huy động mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhờ đó, thị trấn Ái Tử đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.