Bàn giải pháp phát triển Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Nguyễn Vinh |

Ngày 1/11, UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với lãnh đạo Đại học Huế (ĐHH) về hoạt động của Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì buổi làm việc. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo ĐHH đề nghị tỉnh Quảng Trị nếu đồng ý thành lập một trường đại học trực thuộc ĐHH thì ĐHH sẽ chuyển toàn bộ cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giảng viên Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị cho tỉnh để phát triển trường. Để giúp trường đại học này phát triển, tỉnh Quảng Trị cần dự báo chính xác thời gian tới tỉnh cần đào tạo ngành nào thì ĐHH sẽ cử giảng viên giỏi ra trực tiếp giảng dạy và sẽ hỗ trợ đầu ra cho sinh viên. Trong quá trình trường hoạt động rất cần sự quan tâm đồng hành của tỉnh. Hiện nay, sinh viên Quảng Trị vào ĐHH học chiếm tỉ lệ 16% trong tổng số sinh viên của ĐHH nhưng rất ít sinh viên Quảng Trị học tại Phân hiệu Quảng Trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị cần tính toán phương án cụ thể, tối ưu nhất để phát triển trường - Ảnh: NV
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị cần tính toán phương án cụ thể, tối ưu nhất để phát triển trường - Ảnh: NV

Các đại biểu về phía tỉnh Quảng Trị đưa ra nhiều phương án giúp ĐHH khai thác hiệu quả cơ sở vật chất cũng như đội ngũ cán bộ, giảng viên Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị. Theo đó, ĐHH cần sớm tái cấu trúc Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị thành cơ sở 2 của ĐHH và mở các ngành nghề có ưu thế nhất hiện nay để thu hút sinh viên.

Tỉnh Quảng Trị sẽ tham gia sâu hơn các hoạt động của trường, trong đó có thỏa thuận hợp tác với trường về đặt hàng đào tạo, đào tại lại cho đội ngũ cán bộ của tỉnh theo quy định. Để thành lập trường đại học tại Quảng Trị, ĐHH cần xây dựng đề án về phía ĐHH làm gì, tỉnh Quảng Trị làm gì để cùng hợp tác phát triển.

Phương án 2 là ĐHH cần tiếp tục duy trì phân hiệu như hiện nay nhưng phải có những chính sách, cơ chế mới mang tính đột phá để phát triển phân hiệu mới thu hút được sinh viên đến học. Trong thời gian tới, Quảng Trị có 3 ngành cần nguồn nhân lực có chất lượng gồm giáo dục và đào tạo, y tế và du lịch. Trong quá trình xây dựng đề án, tỉnh Quảng Trị sẽ cùng tham gia với ĐHH để xây dựng trường sát với thực tiễn phát triển của tỉnh trong thời gian tới để làm tốt công tác tuyển sinh.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cam kết tỉnh Quảng Trị sẽ luôn đồng hành với ĐHH để phát triển Phân viện ĐHH tại Quảng Trị trong thời gian tới. Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đang trên đà phát triển, mở ra nhiều ngành nghề mới nên rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao.

UBND tỉnh sẽ báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo phương án phối hợp nhằm giúp trường phát triển. Tuy nhiên, Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị cần tính toán phương án cụ thể, tối ưu nhất để phát triển trường nhằm thu hút sinh viên đến học.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Các trường đại học lớn sẵn sàng xét tuyển thí sinh có điểm cao nhưng trượt đại học

PV |

Ngày 20/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về trường hợp thí sinh đạt 27 điểm, hoặc hơn nhưng không trúng tuyển một nguyện vọng nào. Đây là mức điểm thực của 3 môn, chưa tính điểm ưu tiên.

Điểm chuẩn một số trường đại học top đầu năm 2021

PV |

Nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn. Kỳ thi năm nay, các trường đại học top cao và trung đa số lấy điểm chuẩn cao hơn so với năm 2020.

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn đại học?

Thanh Mai |

Dù đã trúng tuyển hay chưa trúng tuyển, các thí sinh đều có những điểm cần lưu ý tiếp theo.

Hơn 45% thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng

PV |

Từ 17 giờ ngày 5/9, các thí sinh đã kết thúc thời hạn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 1 dựa vào kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021.