Đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trong năm 2022

Lê Minh |

Đây là chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Bộ Giao thông vận tải tổ chức sáng nay 25/12. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cùng lãnh đạo Sở Giao thông vận tải dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhấn mạnh: Năm 2021, trong điều kiện COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng bộ vẫn hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật được triển khai mạnh mẽ, kịp thời, đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: L.M
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: L.M

Đã hoàn thành 5 quy hoạch chuyên ngành quốc gia về đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa và hàng không. Triển khai các giải pháp đảm bảo hoạt động vận tải gắn với phòng, chống dịch bệnh để  lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân thuận lợi. Trong đó, vận tải hàng hóa thông qua đường biển đạt 703 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2020. Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí. Hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông được triển khai đúng kế hoạch với nguồn lực được phân bổ là 304.104 tỉ đồng...

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ GTVT thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật chưa ổn định và còn nhiều vướng mắc; tiến độ triển khai một số dự án giao thông còn chậm so với kế hoạch; công tác giải phóng mặt bằng ở các dự án trọng điểm xử lý chưa dứt điểm; công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng đường bộ có nơi chưa kịp thời, đồng bộ…

Hội nghị đã tập trung thảo luận đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện có hiệu quả 12 nhiệm vụ công tác của năm 2022. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bộ GTVT trong triển khai các nhiệm vụ. Bên cạnh đó nhấn mạnh, năm 2022 và những năm tiếp theo nhiệm vụ của Bộ GTVT rất nặng nề với khối lượng công việc rất nhiều, trong khi đó diễn biến dịch bệnh vẫn đang phức tạp. Yêu cầu bộ xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm 2022. Trong 20 năm qua, cả nước mới có 1.200 km đường cao tốc, trong khi đó đến năm 2025 phải hoàn thành 1.800 km đường cao tốc, chính vì vậy năm 2022 phải khởi công 12 dự án cao tốc để đảm bảo kế hoạch.

Triển khai có hiệu quả và hoàn thành đúng tiến độ các dự án giao thông trọng điểm như sân bay Long Thành và các dự án sân bay đã được quy hoạch; các cảng biển quốc tế; đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các dự án đường sắt kết nối. Trong đầu tư hạ tầng, chú trọng đảm bảo đầu tư không dàn trải, manh mún, kém chất lượng, tiêu cực. 

Bên cạnh đó, cần thường xuyên nắm bắt tình hình, chủ động có kịch bản thích ứng phù hợp với dịch bệnh trong hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt tuyệt đối không ban hành các văn bản mang tính quy định riêng của địa phương. Tiếp tục thực tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là đối với an toàn hàng không.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

45 triệu USD sẽ đầu tư vào hồ Khe Sanh

Nguyễn Khiêm |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc ban hành Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025.

Đầu tư 14 triệu USD xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội - Phục hồi chức năng cho người khuyết tật

Đức Việt |

Ngày 22/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam và Giám đốc Quốc gia Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam Cho Han Deog chủ trì phiên họp trực tuyến toàn thể về dự án xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội - Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị.

Diễn đàn xúc tiến đầu tư và định hướng phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế

Lê Trường |

Ngày 21/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư và định hướng phát triển khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) theo hình thức trực tuyến. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng dự diễn đàn tại điểm cầu Quảng Trị. 

Làm việc với nhà đầu tư về dự án Khu liên hợp sản xuất công nghiệp kính CFG Quảng Trị

Lâm Thanh |

Ngày 17/12, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH CFG Quảng Trị để nghe báo cáo sơ bộ về dự án Khu liên hợp sản xuất công nghiệp kính CFG Quảng Trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng tham dự buổi làm việc.