Đầu tư 14 triệu USD xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội - Phục hồi chức năng cho người khuyết tật

Đức Việt |

Ngày 22/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam và Giám đốc Quốc gia Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam Cho Han Deog chủ trì phiên họp trực tuyến toàn thể về dự án xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội - Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội - Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị do KOICA tài trợ sẽ được triển khai trong thời gian từ năm 2022-2026, dự kiến xây dựng tại thành phố Đông Hà với tổng vốn đầu tư 14 triệu USD (trong đó KOICA tài trợ 12 triệu USD và tỉnh Quảng Trị đối ứng 2 triệu USD).

Tại phiên họp, phía KOICA trình bày những nội dung mà hai bên cần thống nhất, như: Đảm bảo những yêu cầu về nguồn nhân lực khoảng 40 người, tối thiểu hóa sự thay đổi công việc của nhân viên đã qua đào tạo; điều chỉnh nhân lực làm việc trước khi trung tâm đi vào hoạt động để tiến hành đào tạo và hỗ trợ đào tạo những người tham gia, tham quan học tập tại Hàn Quốc; hỗ trợ visa, giấy phép lao động cho chuyên gia Hàn Quốc sang làm việc khi triển khai dự án. Đồng thời, tỉnh Quảng Trị cần hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến xác nhận quyền sử dụng đất và cung cấp cơ sở hạ tầng như điện, nước… trước khi bắt đầu xây dựng trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam và các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu Quảng Trị- Ảnh: Đ.V
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam và các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu Quảng Trị- Ảnh: Đ.V

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam khẳng định, Quảng Trị đánh giá cao mối quan hệ gắn bó, hợp tác chặt chẽ giữa KOICA với tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua. Tỉnh Quảng Trị cơ bản đồng ý và thống nhất về cơ cấu tổ chức và những ý kiến thảo luận bổ sung mà nhóm chuyên gia Hàn Quốc đưa ra tại phiên họp. Về tên gọi của trung tâm, trong thời gian tới, hai bên sẽ cùng xem xét để thay đổi theo mục đích và ý nghĩa của chương trình, hoạt động của trung tâm. Đối với nội dung phục hồi chức năng nghề nghiệp, tỉnh sẽ có những nghiên cứu sâu hơn để có sự lựa chọn phù hợp. 

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn sẽ vừa phát triển trung tâm trên cơ sở kế thừa và phát huy những giá trị tích cực, hiệu quả theo mô hình của các trung tâm phúc lợi xã hội tại Hàn Quốc, vừa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau phiên họp này, hai bên sẽ cùng thống nhất lộ trình triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.

Ông Cho Han Deog đề nghị tỉnh Quảng Trị cần sớm có kế hoạch chi tiết về nguồn vốn đối ứng để gửi cho KOICA và mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm khởi động dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội - Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Diễn đàn xúc tiến đầu tư và định hướng phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế

Lê Trường |

Ngày 21/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư và định hướng phát triển khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) theo hình thức trực tuyến. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng dự diễn đàn tại điểm cầu Quảng Trị. 

Làm việc với nhà đầu tư về dự án Khu liên hợp sản xuất công nghiệp kính CFG Quảng Trị

Lâm Thanh |

Ngày 17/12, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH CFG Quảng Trị để nghe báo cáo sơ bộ về dự án Khu liên hợp sản xuất công nghiệp kính CFG Quảng Trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng tham dự buổi làm việc.

Intracom tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư tại Quảng Trị

Tiến Nhất |

Ngày 30/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng làm việc với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) và các ngành liên quan về tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Quảng Trị.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp

Sỹ Hoàng |

Thời gian qua, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) chú trọng phát triển công nghiệp có tiềm năng, lợi thế về nguyên liệu; tích cực hỗ trợ sản xuất, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp…