Đông Hà tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế - xã hội

Huy Quân |

Với quyết tâm cao và các chủ trương, giải pháp đồng bộ, hiệu quả của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tình hình kinh tế - xã hội quý I/2021 của thành phố Đông Hà (Quảng Trị) có bước chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021.

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của địa phương là hoạt động thương mại, dịch vụ ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 9.669 tỉ đồng, đạt 28,4% kế hoạch năm và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2020. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá nhờ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện tốt giải pháp thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường với giá trị sản xuất công nghiệp cá thể đạt khoảng 289 tỉ đồng, bằng 25,3% kế hoạch năm và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020. Sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân đảm bảo đúng lịch thời vụ cùng với điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi nên các loại cây trồng trên tổng diện tích 1.154 ha phát triển tốt. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện trên 85,5 tỉ đồng, trong đó thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 81,2 tỉ đồng…

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I/2021 của Đông Hà tăng trưởng khá - Ảnh: H.N​
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I/2021 của Đông Hà tăng trưởng khá - Ảnh: H.N​

Tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”. Nổi bật là tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 các khu đô thị để kêu gọi các nhà đầu tư; rà soát lại các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 trên địa bàn không còn phù hợp để điều chỉnh theo quy định; xây dựng Đề án xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu thành phố giai đoạn 2021 - 2025, Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị; quản lý, giám sát thực hiện tốt các dịch vụ công ích đô thị; công tác quản lý về đất đai, tài nguyên môi trường được tăng cường; lĩnh vực giải phóng mặt bằng và khai thác quỹ đất đạt được kết quả tích cực, trong quý I đã tổ chức 2 đợt đấu giá quyền sử dụng đất với 109 lô đất, dự kiến thu ngân sách khoảng 180 tỉ đồng.

Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Nhất là cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được quan tâm đầu tư; tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng thành phố năm học 2020 - 2021; các phong trào, hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930 - 2021) và xuân Tân Sửu được tổ chức sôi nổi, thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của những người yếu thế, gia đình chính sách đạt được nhiều kết quả tích cực. Cùng với đó, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tập trung kiện toàn bộ máy lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, sự nghiệp gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính cũng như khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống…

Những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, thể hiện rõ khát vọng, nỗ lực vượt khó vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của COVID-19 và thiên tai.

Theo đánh giá của UBND thành phố Đông Hà, kinh tế - xã hội của địa phương trong quý I/2021 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Nổi lên là công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; tình hình đơn thư khiếu nại của công dân tăng, nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, chủ yếu liên quan đến đất đai.

Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà Nguyễn Tăng cho biết, thời gian tới, để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế - xã hội, địa phương tập trung phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ chất lượng cao gắn với chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển và nâng cao giá trị các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có lợi thế của thành phố. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và nhân rộng các mô hình nông nghiệp đô thị có hiệu quả. Tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư, tạo môi trường thuận lợi nhất để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Tập trung giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các dự án, xem đây là giải pháp căn cơ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chưa hợp lý và tăng cường công tác quản lý quy hoạch, công khai quy hoạch và quản lý đất đai, trật tự đô thị. Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tổ chức sôi nổi, hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua yêu nước nhân các sự kiện lớn của quê hương, đất nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Lực lượng CSGT Công an Đông Hà bắt 1 đối tượng cướp xe máy trong đêm khuya

Lê Minh |

Ngày 11/4/2021, Trung tá Trần Trung Hải, Đội trưởng Đội CSGT Công an thành phố Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, khuya ngày 10/4/2021, lực lượng của đơn vị đã tiến hành truy đuổi, bắt được 1 đối tượng cướp xe máy và bàn giao cho đơn vị có thẩm quyền xử lý.

Đông Hà kỷ niệm 114 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn

Hải Phi |

Kỷ niệm 114 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2021), ngày 5/4, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà (Quảng Trị) long trọng tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà.

Phát động cuộc thi “Check-in Đông Hà”

Xanh EWEC |

Chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 28/4/2021), ngày 4/4/2021, Thành đoàn Đông Hà (Quảng Trị) phát động cuộc thi “Check-in Đông Hà” để quảng bá hình ảnh một Đông Hà hiện đại, xinh đẹp sau bao năm giải phóng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: Thành phố Đông Hà thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch để xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Hà Trang |

Chiều 1/4/2021, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà (Quảng Trị) về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020 trở thành đô thị loại II cùng một số nội dung quan trọng khác. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì buổi làm việc.