Hàng Việt khẳng định vị thế trong tình hình mới

Kô Kăn Sương |

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Quảng Trị thời gian qua đã đạt kết quả quan trọng. Những chuyển biến này khẳng định năng lực sản xuất, tư duy thích ứng của các đơn vị, địa phương, đồng thời góp phần bình ổn giá cả, giữ vững kỷ cương thị trường, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội và thúc đẩy tăng trưởng bền vững của địa phương.

Tiếp sức doanh nghiệp

Năm 2025, dù đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh và thiên tai, Sở Công thương đã chủ động triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế trọng tâm.

Xác định tuyên truyền là mũi nhọn, ngành Công thương đã phối hợp thực hiện 24 bài báo, 12 chuyên mục phát thanh-truyền hình địa phương. Các hoạt động này giúp thay đổi mạnh mẽ tư duy người tiêu dùng, chuyển từ “ưu tiên” sang “tin dùng” hàng nội địa có nguồn gốc rõ ràng. Công tác phát triển sản phẩm tiêu biểu gặt hái nhiều kết quả quan trọng với 4 sản phẩm được Bộ Công thương công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2025. Ngoài ra, hơn 150 học viên đã được tập huấn về kỹ năng xây dựng nhãn hiệu và hoàn thiện hồ sơ OCOP, góp phần chuẩn hóa quy trình pháp lý cho hàng hóa địa phương.

 
 Sở Công thương bàn giao mô hình thương mại hai chiều cho Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại Hiệp Phát - Ảnh: K.S
 


Việc đưa hàng Việt về vùng sâu, vùng xa được quan tâm đặc biệt. Theo Phó Giám đốc Sở Công thương Đào Anh Tuấn, mô hình thương mại hai chiều với các cửa hàng tiện ích tại xã biên giới đã góp phần bảo đảm cung ứng hàng hóa chất lượng cho Nhân dân. Điển hình tại xã Hướng Phùng, các đơn vị như HTX Bru Vân Kiều, HTX Nông nghiệp Thương mại Hiệp Phát và Công ty Aralibe đã được hỗ trợ đồng bộ về hạ tầng, biển hiệu và kệ trưng bày. Việc sắp xếp khoa học giúp người dân dễ dàng tiếp cận sản phẩm đặc trưng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm tiêu chuẩn lưu thông và đẩy lùi hàng kém chất lượng trôi nổi.

Ông Lê Phước Hiệp, Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp Thương mại Hiệp Phát cho biết: “Đơn vị chúng tôi tập trung vào sản xuất cà phê, nấm linh chi cùng nhiều mặt hàng nông sản khác. Nhờ sự đồng hành của ngành Công thương, HTX không chỉ xây dựng được không gian trưng bày chuyên nghiệp, bắt mắt mà còn có cơ hội quảng bá sâu rộng các đặc sản vùng miền. Qua đó, chúng tôi có thể đưa hàng Việt chính hãng, giá cả ổn định đến tận tay người tiêu dùng, giúp họ hoàn toàn yên tâm về chất lượng”.

Tháo gỡ khó khăn,thúc đẩy hàng Việt

Kênh phân phối hiện đại cũng được chú trọng thông qua đề án kết nối sản phẩm đặc trưng vào siêu thị. Với 26 lượt ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp và các hệ thống lớn như Co.opmart Quảng Trị, hàng Việt ngày càng khẳng định uy tín và thiết lập chuỗi cung ứng bền vững.

Để bảo vệ những kết quả đạt được của cuộc vận động, công tác kiểm tra thị trường được duy trì nghiêm ngặt. Lực lượng chức năng quyết liệt đấu tranh với nạn hàng lậu, hàng giả, đặc biệt là nhóm hàng thực phẩm, mỹ phẩm và vật tư nông nghiệp. Đáng chú ý, trong giai đoạn mưa lũ, Sở Công thương đã kịp thời xây dựng phương án dự trữ, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Hơn 148 triệu đồng tiền hàng cứu trợ đã được chuyển đến tận tay Nhân dân các vùng ngập lụt tại Nam Hải Lăng, Lệ Thủy, Ninh Châu... góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt.

 
 Cửa hàng tiện ích tại xã biên giới góp phần bảo đảm cung ứng hàng hóa chất lượng cho người dân - Ảnh: K.S
 


Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, cuộc vận động vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Quy mô của các cơ sở sản xuất tại Quảng Trị phần lớn còn nhỏ lẻ, năng lực tài chính hạn chế dẫn đến việc triển khai các đề án hỗ trợ đôi khi chưa đạt tiến độ mong muốn. Đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công ở cấp cơ sở còn thiếu về số lượng, một số nơi chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử trên các nền tảng mạng xã hội đang gây khó khăn cho việc quản lý, xác định kho hàng và xử lý vi phạm.

Thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tỉnh đã tập trung nâng cao năng lực nội tại cho các cơ sở sản xuất. Thông qua nguồn vốn khuyến công, năm 2025, Sở Công thương đã hỗ trợ hơn 5,8 tỉ đồng cho 39 cơ sở công nghiệp nông thôn để ứng dụng máy móc tiên tiến, thiết kế bao bì và xây dựng phòng trưng bày sản phẩm.


Hướng tới năm 2026, ngành Công thương tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động trong tình hình mới bằng những giải pháp thực chất và quyết liệt hơn. “Chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất để hàng Việt khẳng định vị thế bằng chất lượng và giá thành cạnh tranh. Bên cạnh việc ưu tiên nguồn vốn khuyến công giúp cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu mạnh, đơn vị sẽ đẩy mạnh kết nối cung cầu, đưa hàng hóa về nông thôn, miền núi qua các chuyến hàng lưu động và hệ thống bán lẻ văn minh. Đặc biệt, công tác quản lý thị trường sẽ được siết chặt nhằm xử lý nghiêm hàng giả, hàng kém chất lượng; đồng thời tăng cường giám sát thương mại điện tử, bán hàng đa cấp để bảo vệ doanh nghiệp chân chính. Trước mắt, sở sẽ triển khai các kế hoạch cao điểm chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo đảm ổn định thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026”, Phó Giám đốc Sở Công thương Đào Anh Tuấn thông tin.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Quảng Trị ngày càng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất của địa phương phát triển. Với sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, hàng Việt chắc chắn sẽ tiếp tục có nhiều bứt phá, khẳng định vị thế trên thị trường.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Phát huy tính tiên phong, khẳng định vị trí, vai trò trọng yếu của các tổ chức cơ sở đảng

Ngọc Mai - Trần Hòa |

Đó là nội dung ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan (CCQ) Đảng tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026, diễn ra chiều 9/1. Cùng chủ trì và điều hành hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh; Phạm Tiến Nam, Phó Bí thư Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

"Cầu nối" đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng

Tâm An |

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh đã và đang trở thành cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), cơ sở sản xuất (CSSX) và người tiêu dùng. Với phương châm ưu tiên hàng Việt, các siêu thị không chỉ mang đến nguồn hàng phong phú, chất lượng mà còn góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, thúc đẩy tiêu thụ nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP.

Để người dân ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng Việt

Hiền Chi |

Phát huy vai trò trong công tác quản lý nhà nước, thời gian qua, Sở Công thương đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và chỉ đạo các doanh nghiệp trong tỉnh cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa nhằm tăng sức cạnh tranh và phát triển thị trường nội địa. Qua đó, giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi đối với sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước để thay đổi thái độ, hành vi ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng hóa thương hiệu Việt.

Đổi mới tuyên truyền, nâng tầm hàng Việt

Tâm An |

 Trước những chuyển biến nhanh chóng của thị trường tiêu dùng và xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, công tác tuyên truyền cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn hình thức. Không dừng lại ở việc tạo sự nhận biết, tuyên truyền cần đi vào chiều sâu, tác động đến hành vi tiêu dùng, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất- lưu thông- tiêu thụ. Tại Quảng Trị, nhiều định hướng, giải pháp và cách làm sáng tạo đã và đang được triển khai, góp phần đưa hàng Việt chinh phục thị trường trong tỉnh một cách bền vững.