Để người dân ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng Việt

Hiền Chi |

Phát huy vai trò trong công tác quản lý nhà nước, thời gian qua, Sở Công thương đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và chỉ đạo các doanh nghiệp trong tỉnh cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa nhằm tăng sức cạnh tranh và phát triển thị trường nội địa. Qua đó, giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi đối với sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước để thay đổi thái độ, hành vi ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng hóa thương hiệu Việt.

 
Tổ chức hội nghị kết nối cung cầu, giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm hàng hóa địa phương -Ảnh: H.C 
      

Thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Sở Công thương đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả.

Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) và tổ chức hội chợ, Sở Công thương đã làm tốt vai trò kết nối, quảng bá sản phẩm cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa hàng Việt Nam chất lượng cao đến với người tiêu dùng trong tỉnh.

Đặc biệt, thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025, với trọng tâm là tổ chức các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”, Sở Công thương đã hỗ trợ sau đầu tư nhiều cửa hàng tiện ích bán hàng Việt.

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lê Mậu Khánh cho hay: “Hoạt động XTTM hiện nay được chuyển mình mạnh mẽ với các phương thức linh hoạt và hiện đại, áp dụng XTTM đa kênh, tích hợp công nghệ số.

Bên cạnh hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm, tổ chức tuần lễ giới thiệu sản phẩm tại các thành phố lớn trong nước, trung tâm còn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì, học cách kể câu chuyện sản phẩm-yếu tố then chốt để tiếp cận thị trường quốc tế”.

Minh chứng rõ nét của chiến lược đổi mới XTTM toàn diện của ngành Công thương đó là hàng năm, sở đã tổ chức các đoàn công tác xúc tiến giao thương, kết nối cung cầu tại các tỉnh, thành phố trong nước, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến qua nền tảng số và thương mại điện tử.

Việc hợp tác với các sàn thương mại điện tử lớn, như: Shopee, Tiki, Lazada đã giúp sản phẩm đặc trưng của tỉnh “lên kệ” toàn quốc, tiếp cận nhanh hơn với người tiêu dùng. Những sản phẩm đặc trưng quen thuộc, như: Nước mắm Bảo Ninh, khoai deo Hải Ninh, tinh bột nghệ, nấm linh chi... đã và đang dần khẳng định thương hiệu với người tiêu dùng.

Không chỉ dừng lại ở khâu tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh còn được hỗ trợ chứng nhận chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế HACCP, VietGAP, ISO để tăng sức cạnh tranh và bước đầu tiếp cận thị trường các nước, như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Thái Lan...

Siêu thị Thái Hậu, phường Ba Đồn hoạt động trên lĩnh vực thương mại hơn 15 năm, hiện kinh doanh trên 10.000 sản phẩm hàng hóa, trong đó 90% sản phẩm là hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam.

Theo ông Hồ Văn Son, Giám đốc siêu thị Thái Hậu, hiện nay, thay vì mua hàng không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan ở các chợ, nhiều người tiêu dùng đã chọn siêu thị, những cửa hàng có uy tín để mua những sản phẩm tốt, bảo đảm chất lượng cho gia đình. Tại siêu thị Co.opmart Đồng Hới, thời gian gần đây cũng ghi nhận lượng khách hàng đến mua sắm tăng cao và chủ yếu lựa chọn các mặt hàng do các doanh nghiệp Việt sản xuất.

Qua khảo sát thị trường nội địa tại các chợ, siêu thị, cửa hàng bách hóa tổng hợp, doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn tỉnh cho thấy, tỉ lệ người dân tiêu dùng hàng Việt Nam ngày càng chiếm ưu thế.

Những mặt hàng được sản xuất trong nước đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường nội địa đó là thực phẩm tươi sống, hàng lương thực, thực phẩm công nghệ, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, sản phẩm dệt may... Những con số trên có thể cho thấy người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đã dần thay đổi thói quen tiêu dùng sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước thay vì dùng hàng ngoại như trước đây.

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Sở Công thương Phan Hoài Nam nhấn mạnh: “Việt Nam đang từng ngày hội nhập với xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế. Vì thế, việc mỗi người dân ưu tiên dùng hàng hóa, dịch vụ tốt do các nhà sản xuất trong nước cung cấp là thể hiện lòng tự tôn, trách nhiệm của người dân Việt Nam đối với quê hương đất nước. Dân giàu thì nước mạnh, nếu các nhà sản xuất trong nước phát triển thì đất nước ngày càng bền vững. Mỗi chúng ta hãy là những người tiêu dùng yêu nước khi chọn những sản phẩm hàng hóa Việt Nam chất lượng cao cho cuộc sống của mình”.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Xã Bến Hải: Cầu H8 xuống cấp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân

Trần Tuyền |

Cầu H8 tại lý trình K2+012 trên kênh N1, thuộc hệ thống thủy lợi Kinh Môn, là cây cầu nằm trên trục đường chính, nối liền 2 thôn Võ Xá và Kinh Thị của xã Trung Sơn cũ (nay là thôn Bến Hải, xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị). Đây là tuyến giao thông dân sinh quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại thường xuyên của hàng trăm lượt người và phương tiện mỗi ngày. Tuy nhiên, gần 2 năm qua, cây cầu này đã bị hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

Cầu treo hết hạn sử dụng, người dân 'nín thở' qua sông Gianh mỗi ngày

Minh Phương |

Trên địa bàn xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị, một số cầu treo, cầu phao đã xuống cấp, hư hỏng, hết hạn sử dụng nhưng vẫn “gồng mình” phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của hàng nghìn người dân.

Bảo đảm phục vụ tốt người dân sau sáp nhập

H.Chi - N.Loan |

Sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh Quảng Trị vẫn duy trì được sự ổn định và hiệu quả trong hoạt động, tiếp tục phát huy vai trò là “cầu nối”, đưa nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến tận tay các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và những người yếu thế trong xã hội.

Bàn giao nhà “Nhân ái” cho người dân hoàn cảnh khó khăn

L.Chi |

Chiều 24/7, Đoàn xã Ninh Châu tổ chức bàn giao nhà “Nhân ái” cho bà Nguyễn Thị Lệ Vinh, thôn Quảng Xá, xã Ninh Châu.

Tạo thuận lợi cho người dân đăng ký xe sau sáp nhập

Nam Phương - Quốc Nhật |

Từ ngày 1/7/2025, người dân, tổ chức có thể đăng ký ô tô, xe máy tại bất kỳ công an cấp xã nào trong địa bàn tỉnh, thành phố nơi cư trú hoặc đặt trụ sở. Điều này cho thấy hiệu quả tích cực, giúp Nhân dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện, đặc biệt là sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính.