Hứng thiên tai và COVID-19, Quảng Trị vẫn thu ngân sách vượt kế hoạch

Hưng Thơ |

Trong điều kiện khó khăn, nhưng tỉnh Quảng Trị đã thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2020 và lần đầu tiên thu ngân sách ước đạt hơn 3.400 tỉ đồng.

Trong năm 2020, tại tỉnh Quảng Trị gặp nhiều khó khăn khi vào tháng 8.2020, địa phương có nhiều ca mắc COVID-19, tiếp đó đến tháng 10 thì xảy ra mưa lũ lịch sử kéo dài, còn trước đó thì hạn nặng. Trong điều kiện rất khó khăn, nhưng tỉnh đã thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2020 với tốc độ tăng GRDP ước tăng 3,51% so với năm 2019.
 
Năm 2021, Quảng Trị sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện 14 dự án điện gió với tổng công suất 569,2 MW đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất đưa vào quy hoạch điện VII. Trong ảnh: Dự án điện gió tại huyện miền núi Quảng Trị đã hòa lưới điện. Ảnh: Hưng Thơ. 

Đặc biệt, tổng thu ngân sách năm 2020 của Quảng Trị ước đạt 3.405 tỉ đồng (đạt trên 100% kế hoạch), cao nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, vụ Đông Xuân được mùa toàn diện, năng suất lúa đạt 58,7 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay; sản lượng lương thực có hạt ước đạt 28,95 vạn tấn, vượt 11,3% kế hoạch.

Cũng trong năm 2020, tỉnh Quảng Trị đã cấp chủ trương đầu tư cho 49 dự án với tổng vốn đăng ký là 6.811 tỉ đồng; vận động được 43 dự án phi Chính phủ với tổng giá trị cam kết trên 51 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 19.068 tỉ đồng, tăng 15,18% so với năm 2019.

Ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2021 này, Quảng Trị sẽ tập trung tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tầm nhìn chiến lược, dài hạn. Mục tiêu đặt ra, là tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,5-7% so với năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.450 tỉ đồng.

Trước mắt, địa phương sẽ ưu tiên nguồn lực khắc phục hậu quả dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19 và thiên tai để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

TAGS

Đóng cửa các công ty đòi nợ thuê từ hôm nay, 1/1/2021

Nguyễn Tuân |

Luật Đầu tư (sửa đổi) năm 2020 chính thức có hiệu lực kể từ hôm nay, 01/01/2021, trong đó có bổ sung ngành nghề 'Kinh doanh pháo nổ' và 'Kinh doanh dịch vụ đòi nợ' vào Danh mục các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

13 năm tù cho người phụ nữ vay tiền gần 1 tỉ đồng rồi bỏ trốn

Nguyên Anh |

Lợi dụng mối quan hệ quen biết, đối tượng vay tiền của nhiều người ở xóm sau đó cho người khác vay lại để đáo hạn ngân hàng, hưởng phần chênh lệch rồi chiếm đoạt tài sản của các bị hại gần 1 tỉ đồng.

Quảng Trị: Phát hiện trường hợp trộm cắp điện lúc đêm khuya

Hữu Phúc |

Ngày 31.12, lãnh đạo Điện lực Hải Lăng - PC Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa phát hiện một trường hợp khách hàng lợi dụng đêm khuya thực hiện hành vi trộm cắp điện.

Vụ học sinh bị cổng trường đè chết: Cấp tốc xác minh quá trình xây dựng

Bảo Trung |

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đã vào cuộc xác minh quá trình xây dựng cổng trường tiểu học Lê Hữu Trác - nơi vừa xảy ra vụ việc một em học sinh lớp 4 bất ngờ bị trụ cổng đổ sập, đè tử vong.