Kỷ niệm 50 năm xây dựng quê hương mới Lao Bảo

Hoàng Hùng |

 Chiều 12/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lao Bảo tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng quê hương mới. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Từ tháng 8 đến tháng 10/1975, có 1.107 hộ/5.692 nhân khẩu thuộc 28 thôn của các xã Triệu Phước (10 thôn), Triệu Thành (9 thôn), Triệu Long (9 thôn) đến xây dựng kinh tế mới tại huyện Hướng Hóa (cũ), sau khi sáp nhập có tên gọi mới là xã Lao Bảo.

 
Lãnh đạo Đảng ủy xã Lao Bảo đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm - Ảnh: H.H 
 


Những ngày đầu bắt tay vào xây dựng quê hương mới, cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn do hiệu quả sản xuất thấp, bệnh tật hoành hành. Trong gian khó ấy, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tình làng, nghĩa xóm càng thêm bền chặt. Thời điểm đó, cấp ủy, chính quyền các xã xác định nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trước mắt và lâu dài là tiếp tục củng cố bộ máy chính quyền, kiện toàn các tổ chức hệ thống chính trị từ xã đến thôn; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân quyết tâm bám trụ xây dựng quê mới.

 
 Đông đảo cán bộ, nhân dân và các đại biểu tham dự lễ - Ảnh: H.H
 


Sau 50 năm, xã Lao Bảo hôm nay đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; nông nghiệp, thương mại-dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp phát triển đa dạng; kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

Đến nay, toàn xã chỉ còn 189 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 3,34%; thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu đồng/năm; trên 25% nhà cao tầng và biệt thự, 70% nhà kiên cố; có 27/27 làng và 10 đơn vị văn hóa, trong đó có 7 làng, đơn vị văn hóa cấp tỉnh. Đảng bộ xã Lao Bảo có 685 đảng viên, 47 tổ chức đảng trực thuộc. Địa phương đã tổ chức kết nghĩa 5 cặp bản, bản 2 biên giới và mở rộng giao lưu, hợp tác chặt chẽ với nhân dân các bản của nước bạn Lào để bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, giúp nhau phát triển kinh tế.

 
 Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân xã Lao Bảo đã đạt được trong 50 năm qua - Ảnh: H.H
 


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân xã Lao Bảo đã đạt được trong 50 năm qua. Đồng chí khẳng định mỗi chặng đường đã đi qua vừa là động lực, vừa là kinh nghiệm, bài học quý giá để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lao Bảo tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong tương lai.

Đồng chí nhấn mạnh, để phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo bước phát triển đột phá về kinh tế-xã hội, xã Lao Bảo cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ; quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị-xã hội, bảo đảm bảo quốc phòng-an ninh, quyết tâm xây dựng xã Lao Bảo ngày càng văn minh, giàu đẹp, trở thành vùng phát triển động lực phía Tây tỉnh Quảng Trị.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

“Chi bộ 4 tốt”, nhìn từ xã biên giới Lao Bảo

Kô Kăn Sương |

Mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” được xã Lao Bảo tích cực triển khai thực hiện trong thời gian qua. Mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng hoạt động của các chi bộ, đảng bộ cơ sở và khẳng định uy tín, vai trò của đảng viên ở đơn vị, địa phương trong giai đoạn mới.

Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo

Nguyễn Khiêm |

Ngày 29/8/2025, Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập trường (01/9/1975 - 01/9/2025), đón nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị đề nghị bố trí hơn 8.800 tỷ đồng để hỗ trợ dự án cao tốc Cam Lộ- Lao Bảo

Nguyễn Khiêm |

Tỉnh Quảng Trị vừa đề nghị Bộ Tài chính bố trí khoảng 8.803 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương ngoài Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 mà Thủ tướng Chính phủ đã giao cho tỉnh Quảng Trị, để hỗ trợ trực tiếp cho Dự án cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo.

Cần tiếp tục trùng tu di tích Nhà tù Lao Bảo

Thanh Trúc |

Nằm tại khóm Duy Tân, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Nhà tù Lao Bảo (hay còn gọi là Nhà đày Lao Bảo) là 1 trong 5 nhà tù lớn nhất của thực dân Pháp tại Đông Dương, được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1991. Sau hơn một thế kỷ tồn tại, chịu đựng sự tàn phá của chiến tranh và thời tiết khắc nghiệt, di tích này đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc sớm trùng tu, tôn tạo không chỉ giúp bảo tồn giá trị lịch sử mà còn phát huy vai trò giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.