Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho ý kiến kế hoạch khởi công dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng

Phạm Mỹ Hạnh |

Ngày 13/12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp với các ngành, đơn vị liên quan về tình hình thực hiện và kế hoạch khởi công dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng - Giai đoạn 1 (1.500MW).

Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng được Thủ tướng Chính phủ đưa vào Quy hoạch Điện VII điều chỉnh, quy mô công suất 1.500 MW, tiến độ vận hành năm 2026 – 2027. Dự án sẽ được triển khai tại xã Hải An và xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, thuộc Khu kinh tế Đông Nam. UBND tỉnh đã tổ chức lễ trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư cho Tổ hợp nhà đầu tư là Công ty Năng lượng Hanwha (HEC), Tổng công ty Khí Hàn Quốc (Kogas), Tổng công ty Điện lực Nam Hàn Quốc (Kospo) và Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T (Tập đoàn T&T) thực hiện. Diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 120,36 ha và mặt biển dự kiến sử dụng khoảng 100 ha; tổng vốn đầu tư 53.667,77 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại buổi làm việc-Ảnh: P.M.H
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại buổi làm việc-Ảnh: P.M.H

Tại cuộc họp, sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T (đại diện cho Tổ hợp nhà đầu tư) báo cáo tình hình thực hiện dự án và nỗ lực phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện thống nhất một số nội dung liên quan đến lễ khởi công phần hạ tầng kỹ thuật của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị các ngành, đơn vị tập trung phối hợp hoàn thành các thủ tục cấp giấy chứng nhận, cấp đất, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 để có cơ sở làm lễ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Các thủ tục liên quan đến các bộ, ngành trung ương thì làm song song. UBND tỉnh cũng thống nhất và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức lễ khởi công, thành phần tham dự và các nội dung liên quan đến lễ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật mà Ban Quản lý Khu kinh tế đề xuất.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Quảng Trị đứng đầu cả nước về vận hành thương mại các dự án điện gió

Nguyên Kha |

Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tính đến ngày 31/10/2021, cả nước có 84 dự án điện gió với tổng công suất 3.980,27 MW được công nhận và vận hành thương mại (COD) đúng tiến độ hưởng giá ưu đãi (FIT) 8,5 cent một kWh (khoảng 1.927 đồng một kWh, chưa gồm thuế VAT).

Phát động cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật "Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển"

PV |

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972 – 2022) ngày 29/11/2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT) với chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”.

Niềm hy vọng của Đội tuyển Vật Quảng Trị

Hoài Nhung |

Vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Như Quỳnh (sinh năm 2002), ở thôn Vĩnh Tân, xã Linh Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị) dù mới chỉ bước vào con đường thể thao chuyên nghiệp nhưng đã gặt hái được khá nhiều thành tích ấn tượng, trở thành niềm hy vọng của Đội tuyển Vật Quảng Trị.

Bộ Tổng tham mưu tổ chức hoạt động tri ân tại Quảng Trị

Kim Quy |

Ngày 11/12, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, UVTƯ Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đến viếng các Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và Khu di tích Thành Cổ Quảng Trị.