Lao Bảo sẽ trở thành đô thị loại III trước năm 2030

Yên Mã Sơn |

Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị trên toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) hiện là đô thị loại V, theo kế hoạch trở thành đô thị loại IV giai đoạn 2021-2025 và trở thành đô thị loại III (thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh) giai đoạn 2025-2030.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã lựa chọn Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo là 1 trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025. Cùng với đó, Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo cần nguồn vốn gần 2.000 tỉ đồng trong giai đoạn 2021-2025 để thực hiện các hạng mục như: San nền và hạ tầng kỹ thuật bãi chờ xuất và khu dịch vụ cửa khẩu Lao Bảo; xây dựng khu phi thuế quan Lao Bảo gồm hệ thống đường giao thông nội bộ, san nền và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực này.

 
 Trung tâm Thương mại Lao Bảo. Ảnh: Minh Chiến

Đón đầu chủ trương trên, giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Quảng Trị tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, phục vụ thu hút đầu tư, đời sống dân sinh ở Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo; Xây dựng hoàn thiện Đề án phát triển Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo (Việt Nam) - Đensavan (Lào), trong đó có xây dựng khu phi thuế quan quy mô khoảng 700 ha; Đề xuất ADB tiếp tục tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ kinh phí trong việc nâng cấp Quốc lộ 9 giai đoạn 3 với việc tạo thêm 2 làn đường để các loại phương tiện tham gia giao thông được thuận lợi. Đồng thời, xem xét phối hợp với JICA (Hợp tác quốc tế Nhật Bản) tài trợ vốn để xây dựng tuyến đường sắt Đông Hà - Lao Bảo kết nối với tuyến đường sắt Đensavan - Savannakhet phía bạn Lào, hình thành tuyến đường sắt trên Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC).

TAGS

Sắp khởi công con đường hoa tại Công viên văn hoá trung tâm Lao Bảo

Xanh EWEC |

Ngày 12/3/2021, UBND thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) đã có buổi làm việc với Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị về việc đầu tư, xã hội hoá trồng cây xanh tại Khu Công viên văn hoá trung tâm thị trấn.

Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tăng mạnh

Tạ Hưng |

Mặc dù chịu tác động rất lớn của dịch bệnh COVID-19 và các yếu tố khách quan khác, nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) trong hai tháng đầu năm 2021 đã tăng mạnh so với cùng kỳ. Điều này cho thấy, bên cạnh khẳng định lợi thế của một cửa khẩu đường bộ trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) mà còn cho thấy nền kinh tế đã có sự phục hồi tăng trưởng trở lại.

Đề xuất danh mục đầu tư gần 2 ngàn tỷ đồng vào Khu Kinh tế Lao Bảo giai đoạn 2021-2025

YMS |

Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị vừa có báo cáo đề xuất danh mục các dự án đầu tư trung hạn 2021 - 2025 tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị).

Cơ hội để Lao Bảo trở thành đô thị vàng

Nguyễn Loan - Thanh Châu |

Cuối năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý chọn Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo là một trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. Đây là một trong những tiền đề cơ bản, tạo động lực để Lao Bảo hiện thực hóa giấc mơ trở thành đô thị vàng trên tuyến Hàng lang kinh tế Đông Tây (EWEC).