Năm 2021 Đà Nẵng khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế

Quốc Dũng |

Đà Nẵng lựa chọn chủ đề năm 2021 của thành phố là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế,” đề ra mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6% so với năm 2020.

Ngày 4/12, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ II, các đại biểu đã thống nhất lựa chọn chủ đề năm 2021 của thành phố là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế,” đề ra mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6% so với năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Hội nghị đề ra các chỉ tiêu cụ thể khác cho thành phố năm 2021 như: giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng 5-6%; giá trị gia tăng khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 6-7%; giá trị gia tăng khu vực nông nghiệp tăng 3-4%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 6-7%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt 100% số thu ước tính của năm 2020; tổng vốn đầu tư phát triển ước tăng 6-7%...

Bên cạnh đó, Thành ủy Đà Nẵng phấn đấu có từ 80% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; giảm dần tổ chức Đảng, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật; kết nạp đảng viên mới từ 2,5-3% số lượng đảng viên đầu năm.

Mục tiêu tổng quát năm 2021 là tập trung triển khai có hiệu quả ba nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển.

Đà Nẵng tập trung triển khai mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển toàn thành phố theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội. Thành phố quyết tâm thực hiện tốt “mục tiêu kép,” sớm phục hồi tăng trưởng kinh tế; đảm bảo an ninh trật tự và đời sống nhân dân...

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, trong năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch COVID-19 và nhiều đợt mưa bão diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, Thành ủy Đà Nẵng đã phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh; tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, ổn định tình hình, giảm thấp nhất thiệt hại, tạo cơ sở khôi phục kinh tế-xã hội.

Theo báo cáo, thu ngân sách đạt trên 70% dự toán; trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 135,4% dự toán nhờ tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án lớn. Tiến độ các công trình trọng điểm được tập trung đẩy nhanh, giải ngân vốn đầu tư công đạt khá.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm thực hiện, đảm bảo tốt đời sống nhân dân. Công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp diễn ra thành công tốt đẹp, trang trọng, hiệu quả, đúng tiến độ và chất lượng.

Đặc biệt, công tác tổ chức Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tiết kiệm được 1,1 tỷ đồng, cho thấy nỗ lực tập trung toàn bộ các nguồn lực cùng người dân vượt khó của Thành ủy Đà Nẵng.

Song, do ảnh hưởng lớn của đại dịch và thiên tai, nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt thấp so với kế hoạch, kinh tế lần đầu tiên tăng trưởng âm, sau 20 năm Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) năm 2020 ước đạt 101.233 tỷ đồng, giảm 9,77% so với cùng kỳ năm 2019.

GRDP bình quân đầu người ước đạt 87,16 triệu đồng, giảm 10,2% cùng kỳ. Trong đó, khu vực dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất: tổng lượng khách lưu trú ước đạt 2,7 triệu lượt (giảm 63,2% so với cùng kỳ); doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 13 ngàn tỷ đồng (giảm 38,8% so với cùng kỳ)...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhận định, dự báo thành phố Đà Nẵng vẫn còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, năm 2021 cũng có nhiều cơ hội thuận lợi để thành phố phát triển kinh tế-xã hội, triển khai các cơ chế, chính sách mới để phát triển thành phố theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Cùng với phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và những bài học kinh nghiệm vừa qua chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và chính quyền thành phố quyết tâm, nỗ lực khắc phục hạn chế, khó khăn, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề cho cả nhiệm kỳ 2020-2025.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Đà Nẵng cảnh báo văn bản xét nghiệm COVID-19 dương tính giả mạo

Thuỳ Trang |

Ngày 2.12, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã bác thông tin về một văn bản có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính.

Đà Nẵng: Trường hợp F2 liên quan BN 1347 có kết quả âm tính lần 1

Võ Văn Dũng |

Sở Y tế Đà Nẵng đã kịp thời áp dụng biện pháp cách ly tại nhà, dưới sự giám sát của nhân viên y tế đối với chị N.T.N.Q., thời gian cách ly y tế 14 ngày, tính từ ngày 30/11.

Đà Nẵng nhiều tiềm năng thu hút đầu tư công nghiệp xanh

Quốc Dũng |

Đoàn Đại sứ các nước thành viên EU do ngài Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU ở Việt Nam dẫn đầu có buổi thăm, làm việc tại Đà Nẵng để tìm hiểu môi trường, các chính sách thu hút đầu tư.

Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tái khởi động du lịch sau thiên tai và dịch Covid-19

Hải Nam |

Với chương trình “Ba địa phương - Một điểm đến nhiều trải nghiệm”, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng,Quảng Nam đã sẵn sàng tái khởi động du lịch và hồi sinh mạnh mẽ sau ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai khắc nghiệt.