Ngày cuối năm 2019, động thổ thêm 3 nhà máy phong điện

Lệ Như |

Ngày 31.12.2019, tại thôn Miệt Cũ (Cu Vơ), xã Hướng Linh (Hướng Hóa, Quảng Trị), Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrông cùng các đơn vị phát triển dự án: Công ty cổ phần Điện gió Phong Liệu, Công ty cổ phần Điện gió Phong Huy và Công ty cổ phần Điện gió Phong Nguyên tổ chức lễ động thổ xây dựng các nhà máy điện gió Phong Liệu- Phong Huy- Phong Nguyên.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng; một số Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tham dự lễ.

Nhà máy Điện gió Phong Liệu do Công ty Cổ phần Điện gió Phong Liệu làm chủ đầu tư được xây dựng tại xã các Tân Thành, Hướng Linh và Hướng Tân (Hướng Hóa), có công suất 48MW với tổng mức đầu tư 1.600 tỉ đồng.
 
 

Nhà máy Điện gió Phong Huy do Công ty Cổ phần Điện gió Phong Huy làm chủ đầu tư được xây dựng tại các xã Tân Thành và Hướng Tân (Hướng Hóa), có công suất 48MW với tổng mức đầu tư 1.600 tỉ đồng.

Nhà máy Điện gió Phong Nguyên do Công ty Cổ phần Điện gió Phong Nguyên làm chủ đầu tư được xây dựng tại các xã Tân Thành, Hướng Phùng (Hướng Hóa), có công suất 48MW với tổng mức đầu tư 1.600 tỉ đồng.

Các Công ty Cổ phần Điện gió Phong Liệu, Phong Huy, Phong Nguyên thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrông có vốn điều lệ 600 tỉ đồng. Các nhà máy trên đều được lắp đặt thiết bị, công nghệ hiện đại của châu Âu. Dự án Điện gió Phong Liệu- Phong Huy- Phong Nguyên có tổng công suất 144 MW, mỗi nhà máy dự kiến lắp đặt 11 tua bin, có công suất danh định là 4,5MW. Sẽ có khoảng 300 lao động tham gia trong quá trình thi công dự án.

Sau khi động thổ, tháng 2.2020 sẽ khởi công các công trình chính, đến tháng 10.2021 sẽ thí nghiệm, hiệu chỉnh và nghiệm thu hoàn thành đóng điện, vận hành phát điện. Sau khi công trình hoàn thành đưa vào vận hành khai thác sẽ cung cấp điện lượng trung bình năm 133,73 triệu KWh, giải quyết việc làm cho 90 lao động và nộp ngân sách tỉnh 180 tỉ đồng (3 dự án) mỗi năm. Đây là một nguồn năng lượng sạch, giảm lượng khí thải, ảnh hưởng rất ít đến môi trường, mang lại hiệu quả tối ưu so với các nguồn năng lượng khác.

Phát biểu tại lễ động thổ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính nhấn mạnh, nhà máy điện gió Phong Liệu- Phong Huy- Phong Nguyên là công trình thứ 40 được khởi công trong năm 2019 nhằm kỉ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao sự quyết tâm của doanh nghiệp, sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, địa phương liên quan và sự đồng tỉnh ủng hộ của người dân để nhà máy khởi công đúng tiến độ. Mong muốn công ty tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương, giữ gìn mối quan hệ tốt với người dân trong quá trình thực hiện dự án. Đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ, phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để nhà máy sớm hoàn thành theo tiến độ đề ra, sớm đi vào hoạt động.

Dịp này, Hội đồng quản trị Lovico Group và các Công ty Điện gió tặng 50 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo huyện Hướng Hóa và tặng 30 triệu đồng cho thôn Miệt Cũ, xã Hướng Linh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thay đổi nhân sự

Viết Linh |

Ngày 30.12.2019, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị bàn giao chức danh Chỉ huy trưởng và Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Hơn 300 gian hàng tham gia Hội chợ Xuân Quảng Trị năm 2020

Trần Chánh |

Từ ngày 03/01/2020 đến 09/01/2020 tại Trung tâm dịch vụ hội nghị tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức Hội chợ Xuân năm 2020 do Công ty CP Truyền thông quốc tế Nam Việt Galaxy tổ chức.

Các loài hoa phục vụ tết 2020 trên đỉnh Sa Mù được khách hàng ưa chuộng

Kiều Vân |

Ngày 30/12/2019, ông Đào Ngọc Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Thông tin khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị cho biết, vườn hoa tại khu nghiên cứu thực nghiệm của Trung tâm ở đỉnh đèo Sa Mù (Hướng Phùng, Hướng Hóa) phát triển tốt, chuẩn bị xuất bán cho khách hàng phục vụ tết 2020.

Lần đầu tiên Quảng Trị có cam phục vụ tết

Lâm Thanh |

Vào thời điểm này, cam Quảng Trị đã hết vụ thì gần 300 gốc cam chín muộn của gia đình chị Trần Thị Duyên ở vùng trồng cam K4, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020. Đây sẽ là năm đầu tiên người Quảng Trị có cam dùng ngày tết được sản xuất ngay tại địa phương.