Sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở ngã ba Quốc lộ 9 – Tỉnh lộ 586, xã Lao Bảo (Quảng Trị) khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương, chính quyền địa phương đã quyết định di dời chợ chuối họp ở địa điểm trên về khu đất tại thôn Bích La Đông (xã Tân Thành cũ).
Khu đất tại thôn Bích La Đông cách ngã ba chợ Tân Long khoảng 1,5 km về phía Tây, rộng và bằng phẳng; có đường thông nhiều hướng, có bến đò thuộc sông Sê Pôn.

Ngay sáng ngày 22/9, nhiều người buôn chuối từ các xã vùng Lìa, xã Lao Bảo và ở các địa phương của nước bạn Lào đã tập trung về đây bán chuối.

Theo ông Trần Anh Vũ – Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, những ngày qua, xã đã phát thông báo cho các xã, đơn vị trên địa bàn để phối hợp, tuyên truyền di dời chợ chuối đến thôn Bích La Đông. Sau ngày đầu tiên lên khu chợ mới, các lực lượng chức năng, đặc biệt là Cảnh sát giao thông đã vận động người buôn chuối đứng dọc Tỉnh lộ 586 di dời lên chỗ mới, đảm bảo an toàn, tiện lợi. Hiện xã đang xúc tiến thủ tục xây dựng chợ chuối lâu dài ngay cạnh khu đất này.

Có mặt tại chợ chuối mới ở thôn Bích La Đông, nhiều tiểu thương thu mua chuối và người bán chuối tỏ ra hài lòng với việc di dời đến nơi mới. Chị Đỗ Thị Liên (Bắc Ninh), một thương lái thu mua chuối lâu năm xuất bán sang Trung Quốc, cho biết địa điểm chợ mới này rất an toàn, cả người mua và người bán không chịu áp lực như khi đứng giữa Quốc lộ 9 để trao đổi mua bán.

“Sau khi nắm thông tin di dời chợ đến nơi mới, chúng tôi vui mừng và vận động nhau về đó thu mua chuối. Nơi nào an toàn, đảm bảo các điều kiện tối thiểu để buôn bán thì chúng tôi sẽ hưởng ứng”, chị Liên cho biết.
Anh Hồ Văn Choi (bản Ka Túp, Lào) cho biết "Những người bán chuối như mình cảm thấy rất an toàn khi đứng ở đây (thôn Bích La Đông) bán hàng. Mình sẽ vận động bà con mình tập trung ở đây buôn bán chứ không đứng giữa đường nữa".

Sau hơn 10 năm chợ chuối họp tự phát trên Quốc lộ 9 và Tỉnh lộ 586, điểm đen về mất an toàn giao thông đã được tháo gỡ sau khi được chính quyền di dời về nơi mới. Người dân kỳ vọng chợ Bích La Đông sẽ duy trì và hoạt động ổn định; góp phần đưa thương hiệu chuối mật mốc Tân Long phát triển hơn nữa, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho cư dân biên giới.