Tập trung thực hiện thắng lợi các 'trụ cột' kinh tế

Ngô Thanh Long |

 Đại hội đảng bộ các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Trị đã hoàn thành vào ngày 24/8. Sau đại hội, các đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh nhanh chóng triển khai đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống, song song với việc tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh, gọn, gần dân, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tập trung vào các “trụ cột” kinh tế đã xác định, giúp Quảng Trị vươn mình mạnh mẽ.

Các "trụ cột" kinh tế trọng tâm

Tại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Trị hội tụ và tỏa sáng” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhấn mạnh đến những đột phá mới cho Quảng Trị tương lai, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang chỉ rõ: Tỉnh Quảng Trị xác định rõ 2 trụ cột chiến lược để phát triển, đó là: Xây dựng Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của miền Trung và cả nước. Với lợi thế về nắng, gió và đường bờ biển dài, các dự án điện gió, điện mặt trời, điện khí LNG... đang được triển khai mạnh mẽ, đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới về năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Phát triển Quảng Trị thành trung tâm du lịch-dịch vụ, dựa trên cả chiều sâu lịch sử cách mạng và sự phong phú của thiên nhiên. Từ Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, đảo Cồn Cỏ, biển Nhật Lệ, biển Cửa Tùng... cho đến Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Di sản thiên nhiên thế giới với hệ thống hang động kỳ vĩ, cùng những bãi biển nổi tiếng, tất cả hợp lại làm thành một kho báu vô giá. Đó là nơi du lịch hoài niệm-tri ân hòa quyện cùng du lịch biển đảo, sinh thái, mạo hiểm, tạo nên sức hút riêng biệt cho vùng đất này trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

 
Phát triển năng lượng xanh, một trong những “trụ cột” của nền kinh tế - Ảnh: T.L 
 


Cùng với đó, nhiều dự án hạ tầng lớn về thương mại, logistics, khu kinh tế, khu công nghiệp, dịch vụ cảng biển, hàng không đang được khởi động, hứa hẹn sẽ mở ra bước đột phá mới cho phát triển. Những gì đang diễn ra hôm nay cho thấy Quảng Trị đã được hội tụ đầy đủ 3 yếu tố: Vị trí chiến lược, tiềm năng tự nhiên và con người kiên cường. Chính 3 yếu tố ấy sẽ là nền tảng để Quảng Trị tỏa sáng trong chặng đường phía trước.

Từ tinh thần 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, căn cứ vào các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, tiềm năng, thế mạnh sẵn có, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh nhanh chóng triển khai đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống với quyết tâm chính trị cao nhất, niềm tin sắt son nhất và những hành động thiết thực nhất.

Và hành trình hiện thực hóa

Bằng tiềm năng, thế mạnh sẵn có, tỉnh xác định tập trung mọi nguồn lực, thu hút đầu tư, ưu tiên phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Ngoài Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, đang hình thành những trung tâm điện gió lớn ở các xã: Hướng Hóa, Ninh Châu.

Trong định hướng phát triển năng lượng tái tạo, Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư nhà máy điện gió gần bờ với tổng vốn 3,9 tỉ USD. Dự án kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá quan trọng, bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững.

Ông Trần Khánh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ninh Châu chia sẻ: “Đảng bộ và chính quyền xã động viên Nhân dân bảo vệ an toàn hệ thống điện gió đang hoạt động tại xã. Trong quá trình mở rộng, phát triển điện gió, khuyến khích Nhân dân chung sức, đồng lòng, đồng thuận vì mục tiêu lớn của tỉnh, góp phần ổn định kinh tế, xây dựng nông thôn mới của xã theo đúng định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định”.

 
Du lịch hướng phát triển bền vững của tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.L 
 


Trên cơ sở các trụ cột chính về kinh tế-xã hội được xây dựng, triển khai sau sáp nhập tỉnh, phường Đồng Hới chú trọng đến một nền kinh tế xanh, ngành công nghiệp không khói, phát triển du lịch-dịch vụ và kinh tế biển. Điều này được cụ thể hóa tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND phường Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan cho hay: “Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, phường Đồng Hới tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành “trải thảm đỏ” thu hút các nhà đầu tư lớn, tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng; quan tâm hơn đến quy hoạch, lập quy hoạch và giải phóng mặt bằng. Trong phát triển kinh tế biển, sẽ kiện toàn, sắp xếp đội tàu đánh bắt xa bờ các địa phương Hải Thành, Bảo Ninh trước đây thành lực lượng bám biển vững mạnh, vừa nâng cao sản lượng, chất lượng khai thác hải sản, vừa tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc”.

Nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh nhằm bảo đảm an ninh lương thực. Trong chiến lược phát triển, Quảng Trị đã và đang hướng đến một ngành nông nghiệp chuyên môn hóa cao, chuyên sâu, xanh và bền vững theo nền kinh tế thị trường. Mục tiêu kiên định đó được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định rõ với những nhiệm vụ cụ thể.

“Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh kỳ vọng thời gian tới, Quảng Trị sẽ khai mở những định hướng lớn, mục tiêu lớn và những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để sớm vươn mình trong kỷ nguyên mới”, ông Nguyễn Đức Chính chia sẻ thêm.


Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hồng Phương cho biết: “Nền nông nghiệp phát triển theo các định hướng lớn như: Tái cơ cấu lại nền nông nghiệp trên cơ sở dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất gắn với đẩy mạnh cơ giới hóa, xây dựng các vùng chuyên canh; đổi mới khoa học công nghệ và sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng các mặt hàng nông sản; tổ chức lại quy trình sản xuất, hoạt động quản lý, điều hành theo chuỗi giá trị bền vững, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nước, trong đó lấy các HTX làm trung tâm; xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh, lấy nông dân làm chủ thể, vừa là nguồn nhân lực vừa là động lực xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu...”.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính kỳ vọng: Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là một sự kiện chính trị lớn, trên tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng ý chí và hành động, đại hội sẽ tạo ra những đột phá mới về đầu tư, thu hút đầu tư, giúp Quảng Trị trở thành một điểm sáng trong khu vực và cả nước.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham dự hội nghị quảng bá hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc

Cát Nhiên |

Ngày 17/9, tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức hội nghị quảng bá hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc.

Xã Gio Linh tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Mai Trang - Minh Dương |

Sáng ngày 22/8, Đảng bộ xã Gio Linh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có 197 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.663 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Xây dựng đặc khu Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh

Thanh Hải (thực hiện) |

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ đặc khu Cồn Cỏ đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm; 7 chương trình, dự án, công trình trọng điểm; 2 nội dung đột phá, tập trung xây dựng đặc khu Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh. Phóng viên (P.V) Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị đã có cuộc phỏng vấn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ Trần Xuân Anh trước thềm Đại hội Đảng bộ đặc khu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phấn đấu xây dựng phường Bắc Gianh trở thành đô thị thương mại, dịch vụ, kinh tế biển

Đinh Thị Ngọc Lan, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Gianh |

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Bắc Gianh đặt ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đổi mới sáng tạo; phấn đấu xây dựng phường Bắc Gianh trở thành đô thị phát triển thương mại, dịch vụ, kinh tế biển.

Mở rộng phát triển kinh tế vùng gò đồi ở Cồn Tiên

Minh Đức |

Trên cơ sở những tiềm năng lợi thế, xã Cồn Tiên đang tập trung phát triển kinh tế vùng gò đồi theo hướng bền vững và nâng cao giá trị; các doanh nghiệp và người dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, kinh doanh với mong muốn cho quê hương ngày thêm khởi sắc...

Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tại Khu kinh tế Hòn La

Xuân Phú – Biên Cương |

Chiều 30/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế về tình hình triển khai các dự án tại Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch. Tham dự có đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Mỹ Nhị - Biên Cương |

Chiều nay 28/7, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT - NS) HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Vĩnh Thế tham dự.

Nuôi bò thâm canh, hướng phát triển kinh tế mới của người dân Ba Lòng

Kô Kăn Sương |

Phát huy tinh thần cách mạng vùng chiến khu, những năm qua, xã Ba Lòng khuyến khích người dân khắc phục khó khăn của địa hình, điều kiện thời tiết khắc nghiệt để đầu tư phát triển kinh tế đa dạng, phù hợp. Đặc biệt, xã tranh thủ sự quan tâm của các chương trình, dự án hỗ trợ người dân nghèo để xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả; trong đó, mô hình nuôi bò nhốt chuồng được xem là hướng đi mới, giúp người dân tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế

T.An |

Thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện ban đang tập trung thực hiện các dự án đầu tư công nhằm phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), tạo nền tảng thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.