Người Vân Kiều, Pa Kô từng bước làm chủ công nghệ

Quang Đăng |

Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển, người Vân Kiều, Pa Kô ở huyện Đakrông không cho phép mình chậm chân. Bằng nỗ lực bản thân và sự tiếp sức của các cấp, ngành, hội, đoàn thể, họ đã vươn lên, từng bước làm chủ công nghệ để phát triển kinh tế, giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.


Xã Tà Long, huyện Đakrông có 920 hộ dân với khoảng 4.600 nhân khẩu, chủ yếu là người Vân Kiều, Pa Kô. Trước đây, cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Được các cấp, ngành tiếp sức, người dân địa phương tăng dần phát huy được nội lực, có những bước tiến đáng mừng. Trên hành trình đổi thay, dân xã Tà Long, đặc biệt là phụ nữ đã làm được nhiều điều mà họ từng cho là không thể. Việc phát huy thế mạnh địa phương và ứng dụng thành vật công nghệ để làm du lịch là một ví dụ.

Chia sẻ với phóng viên, chị Hồ Thị Thương, Chủ tịch Hội LHPN xã Tà Long cho biết, 5 năm trước, mình tham gia cuộc thi tìm ý tưởng khởi nghiệp. Có thể xem điểm xuất phát của tour du lịch 199k. Từ thời điểm này, có thể có bộ, hội viên phụ nữ trong nền tảng xã hội, xây dựng chuyến tham quan, sau đó thành lập tổ hợp.

Trợ giúp biết cách tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ, mạng xã hội, các thành viên trong tổ sớm giúp tour du lịch 199k thu hút khách gần xa.
Cán bộ xã Tà Long tích cực trau dồi, học hỏi những điều mới mẻ để phục vụ công việc và hướng dẫn cho người dân - Ảnh: Q.Đ
Cán bộ xã Tà Long tích cực trau dồi, học hỏi những điều mới mẻ để phục vụ công việc và hướng dẫn cho người dân - Ảnh: Q.Đ

“Trước đây, một số phụ nữ ở xã hội của chúng tôi không biết chiếc điện thoại di động như thế nào. Giờ đây, hầu như chị em nào cũng có. Không những thế, chúng tôi còn biết sử dụng mạng xã hội, các ứng dụng để mua bán, trao đổi, hàng hóa, đặc biệt là quảng bá sắc đẹp văn hóa, sản vật quê hương…”, chị Thương nói.

Nhắc đến tín hiệu vui của phong trào phụ nữ ở xã Tà Long, chị em trên địa bàn huyện nói chung, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đakrông Lê Thị Tây Nguyên khẳng định, đây là kết quả của một quá trình. Trước kia, theo quan niệm cũ, vị trí người phụ nữ ở bên bếp lửa. Hằng ngày, họ vừa phải vun vén việc nhà, vừa quần tàn động lao động sản xuất. Nằm ngửa với những nhiệm vụ, phần lớn chị em không nắm bắt, làm chủ công nghệ.

Trước đó, Hội LHPN huyện Đakrông đã nỗ lực thay đổi cách thức nhận quyền hội viên; đa dạng hóa hoạt động, phong trào khuyến khích phát huy cao nhất vai trò, vị trí chị em; tích cực hỗ trợ phụ nữ khó khăn...

Đã nhận thấy thời cơ mà công nghệ số mang lại, Hội LHPN huyện Đakrông chủ động mở nhiều lớp huấn luyện viên trợ giúp biết cách bán hàng trực tuyến; ứng dụng AI trong công việc, cuộc sống; sử dụng các phần mềm tiện ích...

“Toàn huyện Đakrông hiện có hơn 8.000 cán bộ, hội viên phụ nữ. Xin tiếp cận những điều mới mẻ, nhận thức và vị thế của chị em không ngừng tăng”, chị Tây Nguyên khẳng định.

Không chỉ có thể hoàn thành, hội viên phụ nữ, hiện nay, cuộc sống của nhiều người dân huyện Đakrông đã thay đổi tích cực giúp nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ. Hiện nay, các trang thiết bị, máy móc hiện đại, đặc biệt là chiếc điện thoại di động đã trở nên quen thuộc với bà con.

Hầu như ai cũng biết lợi ích mà internet mang lại. Nhờ đó, tình trạng “nghèo” về thông tin trong dân dân giảm xuống nhanh chóng. Một số người còn phát huy tối đa công nghệ, mạng xã hội để bán hàng trực tuyến; tổ chức các buổi phát trực tiếp; xây dựng video quảng bá, tuyên truyền...

Ngoài ra nỗ lực của mỗi cá nhân, đằng sau việc làm của người dân huyện Đakrông, đặc biệt là bà con Vân Kiều, Pa Kô nêu cao ý thức vươn lên, từng bước làm chủ công nghệ có sự đóng góp lớn của các cấp, ngành, đơn vị liên quan, hội, thể trên bàn làm việc.

Từ nhiều năm trước, nắm bắt các tài chính, chính sách của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo huyện Đakrông đã xác định mục tiêu đảm bảo mọi dân dân đều được tiếp cận công nghệ. Nhiều giải pháp sớm được xây dựng, phát triển như: tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu ý nghĩa và cách tiếp cận những tiến bộ về công nghệ; phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông; hỗ trợ các máy móc, trang thiết bị hiện đại cho các cơ sở giáo dục, đơn vị, người dân có hoàn cảnh khó khăn...

Vai trò của trò chơi là vị trí của các tổ công nghệ trên bàn địa phương được phát huy ở mức độ cao. Thành viên trong các tổ tích cực về tận thôn, bản hướng dẫn dân dân cách phát huy tối đa sức mạnh của công nghệ.

Trong những nỗ lực chung, giúp đỡ người dân nâng cao, từng bước làm chủ công nghệ của cả hệ thống chính trị huyện Đakrông, vai trò của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) được phát huy cao độ. Bí thư Huyện Đakrông Nguyễn Đức Linh cho biết, hiện nay, toàn huyện có 2.700 ĐVTN. Hương nhanh nhạy, ham học hỏi, thời gian qua, nhiều ĐVTN đã học hỏi, trau dồi, ứng dụng hiệu quả những bước tiến trình mới về công nghệ vào việc sản xuất, kinh doanh. Không những thế, họ còn là những nhân tố tích cực trong hoạt động vận động, hỗ trợ người dân.

Mới nhất ở đây, trẻ trẻ huyện Đakrông đã đồng loạt ra quân giúp dân cài đặt các phần mềm miễn phí; hướng dẫn cách thanh toán không sử dụng tiền mặt bằng mã QR Code; sử dụng cách văn bản mạng xã hội, hiệu quả...

“Bà con rất vui khi nhận được sự hỗ trợ của ĐVTN. Sau khi được hướng dẫn, nhiều người đã ứng dụng ngay lập tức. Ai cũng muốn vươn lên làm chủ công nghệ, phục vụ cuộc sống và việc làm sản xuất, kinh doanh”, anh Linh nói.

Cuộc phiêu lưu của cả hệ thống chính trị và người dân trong việc áp dụng công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH đã tạo nên những tín hiệu vui trên hành trình giảm nghèo tại huyện Đakrông. Vì vậy, với kia, đời sống vật chất, tinh thần của bà con địa phương được nâng lên.

Người Vân Kiều, Pa Kô ngày càng chủ động, tích cực trong việc tiếp cận bộ về công nghệ. Từ đây, khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược đã được rút ngắn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Quyên góp gần 45 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân 13 tuổi người dân tộc Vân Kiều

Hà Trang |

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công một bệnh nhân 13 tuổi người dân tộc Vân Kiều (ở xã Thanh, huyện Hướng Hóa) nhập viện ngày 21/9, bị thương rất nặng do bị tai nạn giao thông.

Ba em nhỏ Vân Kiều cần được tiếp sức

Thu Hạ |

Trong cơn mưa tầm tã, chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ giữa lưng chừng đồi tại thôn Húc Thượng, xã Húc, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) để thăm gia đình 3 em nhỏ người đồng bào dân tộc Vân Kiều là Hồ Thị Lan (10 tuổi), Hồ Thị Nhàn (8 tuổi) và Hồ Thị Ngan (6 tuổi). Ngôi nhà sàn xiêu vẹo, được dựng tạm bằng những thanh gỗ mục, rộng khoảng chừng 15 m2 chẳng có đồ vật gì đáng giá là nơi ở và sinh hoạt của gia đình 5 người suốt hơn 10 năm qua.

Người Vân Kiều, Pa Kô từng bước làm chủ công nghệ

Quang Đăng |

Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển, người Vân Kiều, Pa Kô ở huyện Đakrông (Quảng Trị) không cho phép mình chậm chân. Bằng nỗ lực bản thân và sự tiếp sức của các cấp, ngành, hội, đoàn thể, họ đã vươn lên, từng bước làm chủ công nghệ để phát triển kinh tế, giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tục chia hồn lúa của người Bru - Vân Kiều, Tà Ôi/Pa Kô

Hoàng Ngọc Thiệp |

Sinh sống trong điều kiện môi trường núi rừng, cuộc sống của người Bru - Vân Kiều, Tà Ôi/Pa Kô chủ yếu dựa trên canh tác lúa nương và săn bắn hái lượm, một cách thức sinh tồn cơ bản, phổ biến và kéo dài. Chính vì thế, trong đời sống của họ cũng như của các tộc người bản địa khác sinh sống trên dãy Trường Sơn nói chung vẫn còn những tập tục phản ánh nhiều dấu ấn của xã hội thời kỳ nguyên thủy, biểu hiện rõ nét nhất qua chu trình sinh trưởng của cây lúa.