Nhiều tín hiệu vui tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Thành Long |

Từ đầu tháng 1/2023 đến nay, lượng phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là hơn 12.400 lượt, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 26.600 USD.

Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo nằm trên trục hành lang kinh tế Đông -Tây EWEC với trục đường ngắn nhất, thuận lợi nhất đảm bảo giao thông liên tục từ nội địa Việt Nam đến Savannakhet (CHDCND Lào).

Những năm gần đây các hoạt động đầu tư vào địa bàn huyện Sepon (nơi có Khu thương mại biên giới Đensavẳn) dọc theo tuyến Đường 9 có nhiều chuyển động mới. Một số dự án gia công sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu về cảng Đà Nẵng đưa sang Lào và xuất khẩu sản phẩm qua các cảng biển Việt Nam đã làm gia tăng nhanh chóng lượng hàng hóa và phương tiện qua cặp cửa khẩu Lao Bảo.

Theo Cục Hải Quan tỉnh Quảng Trị, trong những ngày trước trong và sau Tết nguyên đán, lượng hàng hóa qua về cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đều đặn, hàng trăm xe hàng qua về cửa khẩu, đặc biệt là hàng quá cảnh, làm cho cửa khẩu nhộn nhịp hẳn. Đây là tín hiệu vui về xuất nhập khẩu tại cửa khẩu.

Lực lượng Hải Quan kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu Lao Bảo
Lực lượng Hải Quan kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu Lao Bảo
Tại cửa khẩu Lao Bảo, lực lượng chức năng tại cửa khẩu luôn túc trực 100% quân số, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp lưu thông hàng hóa. Ngay sau những ngày đầu năm 2023, xe container, đậu tại bãi kiểm tra hàng hóa nhập khẩu cũng như xe chờ thông quan xuất khẩu qua cửa khẩu Đenssa văn Lào khá nhộn nhịp.

Trong lúc chờ xe thông quan, anh Trần Thanh Phong- Công ty cổ phần vận tải quốc tế Sa Fi cho hay, Bắt đầu từ mồng 3, mồng 4 tết, chúng tôi đã làm thủ tục thông quan qua cửa khẩu, giao động từ 100 đến 150 xe. Các lực lượng Hải quan, Biên phòng, y tế đã tạo điều kiện một cách nhanh nhất.”

Ông Ngô Minh Tuấn- Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị cho biết: Chúng tôi bố trí đầy đủ cán bộ công chức trực, để giải quyết các phát sinh tại cửa khẩu; Tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin, quản lý rủi ro, kết hợp với việc xử dụng các trang thiết bị chuyên dụng, để đảm bảo giảm thời gian kiểm tra thủ công, giảm thời gian thông quan.

Trong thời gian tháng 01/2023, lượng phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là hơn 12.400 lượt, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 26.600 USD, nộp ngân sách hơn 14 tỷ đồng. Hàng hóa quá cảnh đạt trên 400 triệu USD.

Được biết, trong quý 3 năm 2022, Chính phủ Lào đã phê duyệt nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Savannakhet-Lao Bảo dài 220km, Chính phủ Ấn Độ cũng đang có kế hoạch kéo dài tuyến đường bộ cao tốc hiện có (dài 1400km) từ Ấn Độ-Myanmar-Thái Lan sang Lào-Việt Nam-Campuchia để gia tăng hoạt động thương mại với hy vọng sẽ đem lại thịnh vượng cho các bang vùng Đông Bắc Ấn Độ, tuyến Đường 9 đang được xem là ưu tiên hàng đầu.

Khu vực Lao Bảo - Đensavẳn có điều kiện thuận lợi về mặt bằng xây dựng hệ thống kho bãi, phát triển dịch vụ logistics đang có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhất là trong lĩnh vực vận tải, logistics.Tháng 10/2022 vừa qua, đại diện tập đoàn Sakae Holding (Singapore) đã làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Savannakhet và khảo sát thực tế Khu thương mại biên giới Đensavẳn để chuẩn bị cho việc phối hợp khảo sát, điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến các dự án đầu tư của doanh nghiệp Singapore trong thời gian tới; Tập đoàn T&T (Việt Nam) đang nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Cam Lộ-Lao Bảo theo hình thức PPP gắn với việc mở rộng và khai thác khu vực cửa khẩu Lao Bảo-Đensavẳn đi EU, Hoa Kỳ và hàng hóa từ khu phi thuế quan các nước vào các khu phi thuế quan tại Lao Bảo-Đensavẳn.

Theo các ngành chức năng tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, dự báo thời gian tới lượng phương tiện cũng như người qua cửa khẩu Lao Bảo sẽ còn tăng mạnh. Đây là tín hiệu vui đầu năm đối với cửa khẩu Lao Bảo nói riêng, tỉnh Quảng Trị nói chung. Qua đó, sẽ giúp tỉnh Quảng Trị tăng thêm nguồn thu cho ngân sách, từng bước đẩy mạnh phát triển kinh tế trên trục hành lang kinh tế Đông Tây.

(Nguồn: Công thương)

TAGS

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo: Lập nhiều chiến công trên tuyến biên giới

Nam Phương - Phan Phú |

Ngày 27/2/2023, tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Biên phòng Quảng Trị) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập 27/2 (1973 – 2023).

Khai mạc Hội chợ Xuân Lao Bảo tết Nguyên đán 2023

Bảo Phú |

Ngày 07/01/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Lao Bảo  (Hướng Hóa, Quảng Trị) tổ chức khai mạc Hội chợ Xuân 2023 tại Công viên văn hoá trung tâm thị thị trấn Lao Bảo.

Triệt phá tụ điểm đánh bạc tại thị trấn Lao Bảo

Trần Khôi |

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, thu giữ gần 70 triệu đồng tại hiện trường.

Tổng kim ngạch 2 chiều qua cửa khẩu Lao Bảo, La Lay tăng mạnh

Lê An |

Theo báo cáo của Sở Công thương Quảng Trị, trong quý I/2022, tổng kim ngạch 2 chiều qua các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh đạt 155,47 triệu USD, tăng 84,46% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đạt gần 137 triệu USD, Cửa khẩu quốc tế La Lay đạt hơn 18,5 triệu USD.