Nông dân Hướng Hóa tất bật chuẩn bị nguồn hoa phục vụ tết Nguyên đán

Ngọc Trang |

Một thời gian ngắn nữa là đến tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Đây cũng là thời điểm nông dân trồng hoa ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Năm nay, người dân nơi đây đầu tư trồng khá phong phú và đa dạng chủng loại hoa nhằm đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng.


Gia đình anh Nguyễn Xuân Hiếu ở khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo đầu tư trồng và bán hoa chậu cúc vàng hơn 10 năm nay. Để chuẩn bị cho mùa hoa Tết sắp tới, anh Hiếu đã đặt mua hơn 35.000 cây cúc vàng giống từ Đà Lạt để trồng và thuê nhân công đúc 1.200 chậu hoa với đủ kích cỡ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Để có được những chậu hoa cúc vàng rực rỡ nở đúng vào dịp Tết, anh Hiếu chuẩn bị các khâu gồm chậu, tre, đặt giống từ tháng 2 âm lịch, xuống giống từ tháng 7 âm lịch.

Kỹ thuật trồng hoa được anh học hỏi từ các tài liệu sách báo, internet và từ các mô hình thực tế trong, ngoài địa phương. Theo anh Hiếu, bí quyết để có hoa cúc nở đúng dịp Tết phải thực hiện theo đúng quy trình từ việc lựa chọn giống hoa, chọn đất trồng phù hợp, kỹ thuật chăm sóc và bấm tỉa ngọn trong vòng 3 tháng trước. Mọi năm, trong những ngày cận kề tết Nguyên đán từ ngày 20 tháng Chạp đến ngày 30 Tết, trung bình mỗi ngày gia đình anh Hiếu bán được khoảng 100 chậu hoa. Sau mỗi mùa bán hoa Tết, gia đình anh Hiếu thu được lợi nhuận hơn 50 triệu đồng.

Anh Nguyễn Xuân Hiếu (trái) chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa Tết -Ảnh: N.T
Anh Nguyễn Xuân Hiếu (trái) chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa Tết -Ảnh: N.T

Anh Hiếu chia sẻ: “Nhìn chung thời tiết năm nay tại thị trấn Lao Bảo cơ bản thuận lợi cho việc trồng hoa cúc vàng trong chậu. Vì thế, gia đình tôi mạnh dạn đầu tư thêm số lượng chậu hoa cũng như không ngừng cải tiến kỹ thuật chăm sóc để nâng cao chất lượng hoa nhằm kéo dài thời gian tươi lâu hơn của hoa. Hy vọng sức mua của khách hàng trong dịp Tết năm nay sẽ tăng cao hơn những năm trước, đem lại niềm vui và động lực cho những người trồng hoa như gia đình tôi”.

Cũng như gia đình anh Hiếu, gia đình ông Trần Văn Định ở thôn Hòa Thành, xã Tân Hợp làm nghề trồng hoa Tết nhiều năm nay. Để chuẩn bị cho vụ hoa tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trước đó, ông Định đã cải tạo đất, lựa chọn giống hoa, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng hoa.

Nhờ đó, trên diện tích gần 0,5 ha của gia đình ông hiện các loài hoa như cúc, ly đã phát triển tốt, nếu thời tiết thuận lợi trong những ngày tới sẽ kịp cho ra thị trường trong dịp Tết. “Nhu cầu sử dụng hoa dịp Tết luôn tăng cao. Để bảo đảm cung ứng phục vụ khách hàng, hiện nay gia đình tôi đang tập trung cao độ trong việc chăm sóc, điều chỉnh để hoa nở đẹp nhất đúng vào thời điểm Tết đến”, ông Định chia sẻ.

Với lợi thế có nhiều diện tích đất đai màu mỡ, khí hậu khá thuận lợi, những năm gần đây, nhiều hộ dân ở huyện Hướng Hoá chủ động trồng rau màu quanh năm và hoa phục vụ tết Nguyên đán. Theo số liệu thống kê, năm 2024, toàn huyện có diện tích rau đậu, hoa, cây cảnh gần 350 ha, tập trung chủ yếu tại các xã Tân Hợp, Hướng Tân, Hướng Phùng, hai thị trấn Khe Sanh, Lao Bảo...Trong đó, trồng hoa vụ Tết với các loại hoa chủ yếu như: thược dược, thọ, cúc, ly...

Khác với các năm trước, năm nay, thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho hoa phát triển tốt, không bị sâu bệnh. Do đáp ứng được thị hiếu và nhu cầu của thị trường, ước tính mỗi vụ hoa Tết mang lại thu nhập cho mỗi hộ trồng hoa trên địa bàn huyện từ 30 - 50 triệu đồng.

Đặc biệt, nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nông dân đã tích cực sử dụng các ứng dụng trên mạng xã hội như: zalo, facebook, tiktok... để giới thiệu, quảng bá về các loại hoa Tết của địa phương, từ đó đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Cùng với các loại hoa truyền thống, các nhà vườn ở huyện còn có kế hoạch nhập thêm các loại hoa, cây cảnh với nhiều mẫu mã đa dạng, phong phú về chủng loại, kích thước, phục vụ nhu cầu chơi Tết của người tiêu dùng.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hướng Hoá Hồ Văn Toàn thông tin: “Hằng năm, từ tháng 10 âm lịch là dịp nông dân trong huyện tập trung sản xuất rau màu, hoa phục vụ tết Nguyên đán. Đây cũng là vụ rau, hoa chính trong năm mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Ngay từ đầu vụ, Hội Nông dân huyện tập trung tuyên truyền, vận động nông dân các địa phương cập nhật tình hình thời tiết, hướng dẫn người dân bám sát vườn, chủ động che chắn cây trồng bằng nilon tránh mưa, rét, phòng trừ các loại sâu bệnh theo hướng dẫn kỹ thuật của trạm khuyến nông.

Trước đó, nhiều địa phương quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sản phẩm rau màu, hoa theo quy trình khép kín, góp phần giúp người dân sản xuất, cung cấp rau màu an toàn và các loại hoa phục vụ ngày rằm, ngày 30, mồng 1 âm lịch...của người tiêu dùng. Qua đó, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hoa An Lạc khoe sắc Xuân

Lê Trường |

Để chuẩn bị cho vụ hoa tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025, những tháng qua, người dân làng hoa An Lạc ở phường Đông Giang, TP. Đông Hà tất bật chăm tỉa để có những chậu hoa đẹp, sặc sỡ sắc xuân, kịp cung ứng ra thị trường.

Nông dân phường Đông Giang hối hả chăm sóc hoa Tết

Hiếu Giang |

Nhằm chuẩn bị đủ lượng hoa phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp Tết sắp tới, những ngày này, các hộ trồng hoa trên địa bàn phường Đông Giang, đặc biệt là ở làng hoa An Lạc (TP. Đông Hà) đang tất bật xuống vườn chăm sóc, phòng chống rét, cắt cành, tỉa nụ để có được những chậu hoa đẹp mắt.

Nông dân phường An Đôn tất bật vụ hoa Tết

Thu Hạ |

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân phường An Đôn, thị xã Quảng Trị đã khẩn trương xuống giống, chăm sóc hoa phục vụ nhu cầu tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Từ chỗ chỉ trồng rải rác một số loại hoa ở vườn nhà, hiện nay, nhiều hộ nông dân trên địa bàn phường đã tham gia tổ hội nghề nghiệp trồng hoa tập trung và thu lợi nhuận khá từ trồng hoa Tết.

Lan tỏa tinh hoa của núi rừng

Nhơn Bốn |

Từ bao đời nay, nếp than ở huyện Đakrông và men lá ở vùng Lìa, huyện Hướng Hóa được xem là những sản vật trưng của núi rừng phía Tây Quảng Trị. Những sản vật đó là sự kết tinh từ thổ nhưỡng, khí hậu, mạch nước từ khe suối và sự lao động, sáng tạo của người dân. Giờ đây, nếp than, men lá đã trở thành hàng hóa và không chỉ tiêu dùng trong phạm vi bản làng mà còn được lan tỏa giá trị tinh hoa của rừng đến những miền xa trên khắp cả nước...