Phấn đấu thông xe hầm Hải Vân 2 trong tháng 9

PV |

Dự án mở rộng hầm Hải Vân 2 do Tập đoàn Đèo Cả thực hiện đang trong giai đoạn tăng tốc về đích sau gần 4 năm triển khai thi công, phấn đấu đưa vào thông xe trong tháng 9/2020.

Thảm bêtông nhựa tại đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân (địa phận Đà Nẵng). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Thảm bêtông nhựa tại đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân (địa phận Đà Nẵng). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Thảm bêtông nhựa tại đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân (địa phận Đà Nẵng). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Với việc hoàn thành 90-95% khối lượng công việc, dự án đang vượt gần 4 tháng so với mốc 31/12/2020 mà Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Với việc hoàn thành 90-95% khối lượng công việc, dự án đang vượt gần 4 tháng so với mốc 31/12/2020 mà Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Thi công phần hầm lánh nạn thông giữa Hải Vân 1 và 2. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Thi công phần hầm lánh nạn thông giữa Hải Vân 1 và 2. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Khu vực lắp đặt tủ điều khiển điện, (ITS) giao thông thông minh trong hầm Hải Vân 2. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Khu vực lắp đặt tủ điều khiển điện, (ITS) giao thông thông minh trong hầm Hải Vân 2. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Lắp đặt phần cơ điện và ITS trong hầm Hải Vân 2. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Lắp đặt phần cơ điện và ITS trong hầm Hải Vân 2. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tính đến nay, tiến độ các gói cơ điện (hệ thống điện, ITS, phòng cháy chữa cháy) thi công được gần 70% khối lượng. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Tính đến nay, tiến độ các gói cơ điện (hệ thống điện, ITS, phòng cháy chữa cháy) thi công được gần 70% khối lượng. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Lắp đặt hệ thống thiết bị cơ điện, ITS đạt được gần 70%. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Lắp đặt hệ thống thiết bị cơ điện, ITS đạt được gần 70%. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
 
Lắp đặt thiết bị cơ điện trong hầm Hải Vân 2. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Lắp đặt thiết bị cơ điện trong hầm Hải Vân 2. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Phần xây dựng trong hầm đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Phần xây dựng trong hầm đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Hầm Hải Vân 2 được thiết kế rộng 9,7m, đảm bảo 2 làn xe rộng 7m, đường bộ hành và bảo dưỡng rộng 1m, hai dải an toàn 1,5m. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Hầm Hải Vân 2 được thiết kế rộng 9,7m, đảm bảo 2 làn xe rộng 7m, đường bộ hành và bảo dưỡng rộng 1m, hai dải an toàn 1,5m. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
 
Những mét bêtông cuối cùng trong hầm đang được hoàn thiện. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Những mét bêtông cuối cùng trong hầm đang được hoàn thiện. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Những công đoạn cuối cùng đang được khẩn trương thi công. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Những công đoạn cuối cùng đang được khẩn trương thi công. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Công nhân đang hoàn thiện nốt những mét bêtông cuối cùng trong hầm. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Công nhân đang hoàn thiện nốt những mét bêtông cuối cùng trong hầm. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Một đoạn hầm Hải Vân 2 đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Một đoạn hầm Hải Vân 2 đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Thảm bêtông nhựa những mét đường cuối cùng tại đường dẫn phía Nam (địa phận Đà Nẵng). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Thảm bêtông nhựa những mét đường cuối cùng tại đường dẫn phía Nam (địa phận Đà Nẵng). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Đường dẫn phía Bắc hầm Hải Vân (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đang trong giai đoạn hoàn thiện. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Đường dẫn phía Bắc hầm Hải Vân (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đang trong giai đoạn hoàn thiện. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Hầm Hải Vân 2 khi đi vào vận hành sẽ đảm bảo mỗi ống hầm (Hải Vân 1 và Hải Vân 2) chỉ dành cho một chiều xe chạy. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Hầm Hải Vân 2 khi đi vào vận hành sẽ đảm bảo mỗi ống hầm (Hải Vân 1 và Hải Vân 2) chỉ dành cho một chiều xe chạy. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Trồng cà gai leo ở vùng Lìa

Quách Long |

Từ trước đến nay, đối tượng cây trồng chủ lực của bà con đồng bào Vân Kiều, Pakô các xã vùng Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị chủ yếu là cây sắn và cây chuối, những loại cây trồng này đã góp phần giúp bà con nâng cao thu nhập và vươn lên làm giàu. 

Huy động mọi nguồn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực phía Bắc

Tú Linh |

Thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã có những bước phát triển phù hợp với thực tiễn địa phương nên đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi mặt. Kết quả này là cả quá trình phấn đấu của Đảng bộ và Nhân dân trên địa bàn thành phố. Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn ông NGUYỄN CHIẾN THẮNG, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà về việc tập trung mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng khu vực phía Bắc sông Hiếu để phát triển đô thị cân đối hài hòa.

Quảng Trị phát triển hồ tiêu theo hướng bền vững

Bá Thuần |

Hồ tiêu là một trong những loại cây trồng chủ lực ở tỉnh Quảng Trị và một thời mang lại thu nhập cao, nhiều hộ trở nên giàu có. Tuy nhiên do giá cả biến động xuống thấp và nhiều loại dịch bệnh phát sinh gây hại, không ít vườn tiêu bị chết. Trước thực trạng đó, tỉnh Quảng Trị có chủ trương vận động người dân mạnh dạn phá bỏ những vườn tiêu lâu năm già cỗi, thực hiện các chính sách hỗ trợ để xây dựng và nhân rộng mô hình trồng và chăm sóc hồ tiêu theo quy trình hữu cơ, an toàn sinh học, phát triển bền vững.

Đưa dự án mở rộng hầm Hải Vân 2 vào khai thác trong tháng 9

Quang Toàn |

Với việc hoàn thành 90-95% khối lượng công việc, tính tổng tiến độ, dự án đang vượt gần 4 tháng so với mốc 31/12/2020 mà Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt.