Quảng Trị: Gần 3.000 tỷ đồng xây dựng đường ven biển kết nối EWEC

Hà Trang |

Ngày 2/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Sở Giao thông vận tải về Dự án đường ven biển kết nối Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC) tỉnh Quảng Trị. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các phó chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Dự án đường ven biển kết nối Hành lang Kinh tế Đông - Tây tỉnh Quảng Trị là công trình trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025 được xác định tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII. Việc hoàn thành công trình để kết nối trung tâm thành phố Đông Hà với Khu kinh tế Đông Nam và tuyến đường ven biển mở ra không gian lớn cho các địa phương trên tuyến với mục tiêu phát triển trục đô thị ven biển của tỉnh, phát triển và mở rộng thành phố Đông Hà về phía Đông; tăng năng lực vận chuyển, khả năng kết nối bên ngoài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, mang tính chiến lược, lâu dài của tỉnh và các địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị UBND tỉnh và các đơn vị liên quan cần xây dựng bản thiết kế kỹ thuật công trình một cách chi tiết nhằm phát huy tính hiệu quả của dự án một cách bền vững và lâu dài - Ảnh: H.T
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị UBND tỉnh và các đơn vị liên quan cần xây dựng bản thiết kế kỹ thuật công trình một cách chi tiết nhằm phát huy tính hiệu quả của dự án một cách bền vững và lâu dài - Ảnh: H.T 

Tổng chiều dài dự án khoảng 55,7 km, gồm: đoạn 1 từ ranh giới tỉnh Quảng Bình đến Nam cầu Cửa Việt dài khoảng 44 km; đoạn 2 từ đường ven biển đến trung tâm thành phố Đông Hà dài khoảng 11,7 km. Thời gian thực hiện dự án 5 năm (2021 - 2025) với khái toán tổng mức đầu tư 2.970 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 2.410 tỉ đồng, ngân sách địa phương 560 tỉ đồng.

Tại cuộc họp, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia ý kiến liên quan đến phương án xây dựng tuyến, các điểm cuối giao với Quốc lộ 1 tại thành phố Đông Hà, đầu tư xây dựng, nâng cấp cầu để đảm bảo tiêu chuẩn khai thác, một số tiềm năng du lịch biển gắn liền với dự án…

Đồng thời thống nhất mục tiêu của dự án là tạo ra trục giao thông kết nối liên vùng, cùng với hệ thống Quốc lộ 1, đường cao tốc Bắc Nam, đường ven biển sẽ là hệ thống giao thông liên tỉnh để phát triển kinh tế, tạo ra liên kết vùng về phát triển kinh tế biển; tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch từ các nước trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông – Tây về với du lịch biển.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cơ bản thống nhất với phương án tuyến, quy mô xây dựng công trình đường ven biển kết nối Hành lang Kinh tế Đông – Tây tỉnh Quảng Trị mà UBND tỉnh đề xuất. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh và các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng bản thiết kế kỹ thuật chi tiết của công trình cần tính toán kỹ, lưu ý những vấn đề có thể phát sinh trong tương lai để sẵn sàng phương án quy hoạch cụ thể nhằm phát huy tính hiệu quả của dự án một cách bền vững và lâu dài.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Quảng Trị: Thống nhất quy hoạch xây dựng đô thị dải ven biển

Trần Tuyền |

Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T để thống nhất về phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng đô thị dải ven biển và quy hoạch phân khu đô thị sân bay Quảng Trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến chủ trì buổi làm việc.

Quảng Trị sẽ đầu tư công trình đường ven biển kết nối EWEC

Lê Minh |

Ngày 12/11/2020, UBND tỉnh Quảng Trị họp với các sở, ngành và đơn vị tư vấn về nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ven biển kết nối Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC). Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến chủ trì cuộc họp.

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển

PV |

Thủ tướng quyết định bổ sung 4 khu kinh tế ven biển ở Quảng Ninh, Thái Bình, Quảng Trị, Nam Định vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020.

Bão số 5 giảm cấp, đã vào đến ven biển Quảng Bình- Đà Nẵng

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của bão số 5, ở đảo Cồn Cỏ đã quan trắc được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Cửa Tùng (Quảng Trị) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Trong 6 giờ qua, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa rất to, lượng mưa 150-250mm.