Quy hoạch ổn định vùng trồng trẩu 5.371 ha ở Đakrông và Hướng Hóa

Minh Long |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch phát triển sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ dầu trẩu trên địa bàn huyện Hướng Hóa và Đakrông, giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, xây dựng quy hoạch vùng trồng mới cung cấp nguyên liệu tập trung phù hợp với nhu cầu thị trường tiêu thụ tại 11 xã: Hướng Việt, Hướng Lập, Hướng Linh, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Tân, Tân Thành (huyện Hướng Hóa) và A Bung, A Vao, Ba Nang, Tà Rụt (huyện Đakrông). Tổng diện tích quy hoạch ổn định vùng trồng trẩu là 5.371 ha, trong đó huyện Hướng Hóa 4.113 ha, Đakrông 1.258 ha.

Trẻ em miền núi Hướng Hóa sơ chế quả trẩu thủ công để đem bán kiếm thêm thu nhập - Ảnh: M.L
Trẻ em miền núi Hướng Hóa sơ chế quả trẩu thủ công để đem bán kiếm thêm thu nhập - Ảnh: M.L

Tổng kinh phí thực hiện dự kiến hơn 16,2 tỉ đồng, trong đó kinh phí ngân sách, các chương trình, dự án trên 13,5 tỉ đồng; huy động từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ dân liên kết với các hợp tác xã, các địa phương, tổ chức tín dụng và các nguồn hợp pháp khác hơn 2,7 tỉ đồng.

Hiện nay, huyện Hướng Hóa và Đakrông có khoảng 2.950 ha rừng trẩu, chiếm 1,6% tổng diện tích rừng của 2 huyện, khoảng 21,3% tổng diện tích trồng trẩu trên cả nước. Hầu hết diện tích trẩu được trồng từ những năm 2000-2008.

Hoạt động thu hoạch, sơ chế quả trẩu chủ yếu tự phát, thủ công, chưa đúng kỹ thuật, thời vụ nên chất lượng sản phẩm không đồng đều.

Vì vậy việc phát triển cây trẩu trở thành cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương gắn với sử dụng bền vững tài nguyên rừng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giá trị sản phẩm từ rừng trẩu để người dân trồng rừng có thêm việc làm, tăng thu nhập.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hướng Hóa: Trồng 250 ha cây xanh chống sạt lở các khu vực nhà máy điện gió

Minh Long |

Theo báo cáo của UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), trong các đợt mưa lũ trong năm 2022, các thửa đất canh tác, sản xuất của Nhân dân dọc theo các khe, suối trên địa bàn huyện nói chung và xã Húc nói riêng bị đất đá vùi lấp, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất.

Sẽ trồng hoa Osaka vàng ở vùng Cùa - Cam Lộ vào dịp đầu Xuân 2023

Xanh EWEC |

Ngày 30/12/2022, Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với UBND huyện Cam Lộ triển khai kế hoạch trồng hoa Osaka vàng ở vùng Cùa.

Nữ Giáo sư Việt kiều tâm huyết phát triển trồng lúa quê hương

Diệu Hương |

GS. TS Lê Toàn Thủy thực hiện 3 dự án vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giúp người nông dân chủ động phát triển trồng lúa một cách hiệu quả.

Trồng chuối trên đất Lào

Lê An |

Với diện tích gần 3.500 ha, từ nhiều năm nay chuối được xem là cây trồng chủ lực ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Sản phẩm chuối quả ngoài tiêu thụ nội địa còn được xuất khẩu sang các nước Trung Quốc, Thái Lan…mang lại thu nhập ổn định cho hàng ngàn hộ gia đình.