Ra quân thi công dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam

Lê Minh |

Sáng nay 18/5/2020, tại cầu đường sắt Rồng Lớn, lý trình Km 641+700, thuộc địa phận xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, Bộ Giao thông vận tải tổ chức lễ ra quân thi công gói thầu xây lắp cầu yếu (XL-CY) - 06 thuộc dự án Cải tại, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự lễ.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng lãnh đạo các đơn vị, địa phương bấm nút khởi động thi công dự án
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng lãnh đạo các đơn vị, địa phương bấm nút khởi động thi công dự án

Dự án Cải tại, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành xây dựng mới kết hợp cải tạo kiến trúc tầng trên đường hai đầu cầu của 111 cầu, xây dựng trụ chống va xô cho 14 cầu, sửa chữa nâng cấp 14 cầu; tổng mức đầu tư của dự án 1.949 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2021. Trong đó, gói thầu XL-CY-06 là một trong 11 gói thầu xây lắp thuộc dự án cầu yếu có mục tiêu cải tạo, nâng cấp 15 cầu thuộc địa phận từ Quảng Bình đến Quảng Trị, riêng Quảng Trị có 5 cầu được tiến hành xây dựng, nâng cấp là cầu Sa Lung, Thạch Hãn, Rồng Lớn, Rồng Nhỏ… Gói thầu sẽ hoàn thành sau 15 tháng thi công.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh: UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá cao sự quan tâm của Bộ Giao thông vận tải trong việc hỗ trợ đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trong thời gian qua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Về phía địa phương cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án đường sắt trong việc giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, bảo vệ môi trường để dự án thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết: Dự án có mục tiêu từng bước thay thế các cầu yếu; đồng nhất tải trọng 4,2 tấn/mét trên toàn tuyến nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao sản lượng và năng lực vận tải đường sắt, góp phần cải tạo hệ thống hạ tầng của ngành đường sắt, nâng cao tốc độ chạy tàu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam và bảo đảm an toàn chạy tàu nói chung. Đồng thời, hạn chế thấp nhất những tổn thất về người, tài sản do va chạm của các phương tiện vận tải đường thủy nội địa đối với công trình đường sắt.

Việc khởi công dự án trong giai đoạn này ngoài mục tiêu nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo an toàn tàu chạy trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, còn thể hiện sự quyết tâm của Bộ Giao thông vận tải trong việc thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là vừa đảm bảo phòng, chống dịch COVID - 19 thành công, vừa đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Công ty Aoifoods khai trương cửa hàng bán lẻ thực phẩm sạch tại Quảng Trị

Tú Linh |

Ngày 17/5/2020, Công ty TNHH Aoifoods phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Hùng Thịnh Thành khai trương Cửa hàng thực phẩm sạch mang tên Thịnh Thành- Aoifoods tại 32 Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng nhiều người tiêu dùng đến dự.

Xây chuồng lầu cho “đầu cơ nghiệp”

Hiếu Giang |

Từ lâu người nuôi bò ở thôn Bình Mỹ (thôn Bắc Bình sáp nhập với thôn Xuân Mỹ), xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) luôn xem vật nuôi này là “đầu cơ nghiệp”, là nguồn sinh kế quan trọng. Tuy vậy, vùng nuôi bò lai có tiếng này cũng là vùng rốn lũ, thường xuyên hứng chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ. Bởi vậy, để bảo vệ đàn bò nuôi có giá trị kinh tế cao của mình, nhiều năm qua, nhiều gia đình nơi đây không ngần ngại bỏ ra số tiền hàng chục triệu đồng để xây dựng “chuồng lầu” kiên cố làm nơi… tránh lũ cho bò!

Từ gian khó vươn lên

Tây Long |

Làm nông, liên miên đau ốm, lại phải bươn chải lo cho hai con ăn học, vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Cúc từng có thời gian được xếp vào diện nghèo “bền vững” ở thôn Kim Giao, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Nhờ nội lực bản thân cùng sự tiếp sức của Chương trình vùng Hải Lăng, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, hai vợ chồng đã vươn lên thoát nghèo.

Xâm nhập mặn có diễn biến phức tạp trên địa bàn Quảng Trị

Minh Hiển |

Xâm nhập mặn là hiện tượng nước mặn sâu vào nội địa khi bị ảnh hưởng triều hoặc cạn kiệt nguồn nước ngọt từ các lưu vực sông.