Quảng Trị:

Tỉ lệ hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số xuất khẩu lao động còn thấp

Nguyễn Trang |

Dù tích cực thực hiện nhiều giải pháp nhằm triển khai hiệu quả dự án hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, song tại huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), số lượng hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia xuất khẩu lao động còn thấp.

Tính riêng giai đoạn 2016- 2020, toàn huyện Vĩnh Linh có trên 1.670 người xuất khẩu lao động tại các nước Nhật bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Lào…  Trong đó, chỉ có 12 lao động thuộc diện hộ nghèo, 34 lao động hộ cận nghèo xuất khẩu chủ yếu ở thị trường Lào. Nguyên nhân được xác định do nguồn vốn hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hàng năm còn thấp. Cơ chế chưa thực sự phù hợp, vẫn còn thực hiện việc đặt hàng hoặc giao cho doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người đi lao động nước ngoài.

 

Mặt khác, đồng bào dân tộc chưa đáp ứng được yêu cầu của các thị trường tiếp nhận lao động có thu nhập cao về các mặt: ngoại ngữ, kĩ năng, sức khỏe. Ở một số địa phương, chính quyền chưa nhận thức tầm quan trọng của lao động đi làm việc ở nước ngoài trong việc tạo thu nhập, chuyển đổi nghề nghiệp. Công tác tuyên truyền, tư vấn còn nhiều hạn chế nên đối tượng thụ hưởng khó tiếp cận. Dẫn đến số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn ít.

Thời gian tới, huyện Vĩnh Linh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo nghề, tư vấn xuất khẩu lao động. Đặc biệt có thêm nhiều cơ chế chính sách ưu tiên để người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số có thêm điều kiện khi muốn tham gia vào thị trường làm việc ở nước ngoài. Từ đó không chỉ tăng nguồn thu nhập cho gia đình để hướng đến thoát nghèo bền vững mà còn góp phần giảm nhanh tỉ lệ hộ nghèo tại địa phương.

TAGS

Hoài bão giải phóng dân tộc, khát vọng giành độc lập, tự do

PV |

Cách đây 110 năm, ngày 5/6/1911, từ bến Nhà Rồng - cảng Sài Gòn, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville, bắt đầu hành trình tìm ánh sáng cho con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.

Người dân vùng Lìa ‘bấp bênh’ với nghề trồng sắn

Trường Sơn |

Những năm gần đây, năng suất và chất lượng cây sắn tại các xã vùng Lìa (Hướng Hóa, Quảng Trị) giảm mạnh, hiệu quả kinh tế sa sút khiến cuộc sống người dân nơi đây trở nên bấp bênh hơn. 

Tặng nhà tình thương và hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo dân tộc thiểu số

Kăn Sương |

Quỹ Children Are Innocent và một số cá nhân hảo tâm trong, ngoài nước vừa tổ chức trao nhà tình thương, mô hình kinh tế, giếng nước cho gia đình anh chị Hồ Văn Thông - Hồ Thị Nghiêm ở thôn Ra Po, xã Xy, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị); đồng thời trao bể chứa nước cộng đồng cho người dân xã Xy với tổng trị giá trên 226 triệu đồng, trong đó Quỹ Children Are Innocent hỗ trợ trên 139 triệu đồng. 

Ngư dân Quảng Trị bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc

Thế An – Võ Quốc |

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ngày 1/5 thông báo đơn phương thực thi lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông kéo dài 3,5 tháng từ 1/5 đến 16/8, trong phạm vi từ 12 độ vĩ Bắc đến vùng biển giao giữa tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, một phần khu vực Vịnh Bắc bộ. Bác bỏ lệnh cấm vô lý, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của mình. Những ngày qua ngư dân Quảng Trị vẫn tiếp tục vươn khơi bám biển, giữ ngư trường, giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.