Tiềm năng trong lĩnh vực điện Mặt Trời của Việt Nam

PV |

Việt Nam là một trong những nước nằm trong dải phân bổ ánh nắng Mặt Trời nhiều nhất trong năm trên bản đồ bức xạ Mặt Trời của thế giới. Đó là cơ sở rất lớn để Việt Nam phát triển năng lượng Mặt Trời.

Theo số liệu của EVN, đến ngày 25/12/2020 đã có 83.000 công trình điện Mặt Trời mái nhà được đấu nối vào hệ thống điện với tổng công suất lắp đặt lên tới gần 4.700 MWp.

 

Tổng sản lượng phát điện lên lưới từ điện Mặt Trời lũy kế đến cuối 2020 đã đạt hơn 1,13 tỷ kWh.

(Nguồn: Vietnam+)

Cột điện, gốc cây 'nở hoa' trên phố phường Thủ đô ngày 8/3

Hiền Anh |

Hình ảnh nhiều cột đèn, cột điện, gốc cây ở Hà Nội 'nở hoa' trong ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 khiến người dân bất ngờ và thích thú.

Đồng loạt kiến nghị không phát triển thêm các dự án điện than mới

Hồng Hành |

Liên minh các cơ quan kiến nghị không phát triển thêm các dự án nhiệt điện than mới, đặc biệt trong giai đoạn 10 năm tới...

Mất hàng trăm triệu trong tài khoản vì nghe điện thoại mạo danh công an

PV |

 

Ngày 6/3, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 360 triệu đồng.

Lao động nữ ngành điện Quảng Trị với Tuần lễ áo dài

Hữu Phúc |

Hòa chung với không khí của Tuần lễ áo dài trên cả nước, nữ lao động ngành điện Quảng Trị cũng lung linh trong tà áo dài truyền thống.