Trồng rừng phòng hộ trên tuyến đê biển ở Vĩnh Thái

Nguyễn Trang |

Xã bãi ngang ven biển Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) có bờ biển dài 14,5 km. Toàn xã có trên 850 hộ với khoảng 3.500 nhân khẩu, sinh sống dựa vào nguồn thu nhập chủ yếu từ nghề đi biển, sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ. Trước bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, cuộc sống và hoạt động sản xuất của người dân nơi đây vốn phải đối mặt với nhiều bất lợi lại thường xuyên hứng chịu những tác động, thiệt hại từ thiên tai, xói lở bờ biển, xâm thực nước biển vào đất liền. Trong nỗ lực khắc phục ảnh hưởng, bảo vệ môi trường nói chung, môi trường biển nói riêng, mô hình trồng rừng trên tuyến đê biển tại xã Vĩnh Thái mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước hình thành vành đai xanh ven biển, bảo vệ môi trường sinh thái.

Nhận thức tầm quan trọng, cấp thiết của việc trồng rừng phòng hộ ven biển, vừa giữ phần đất ở, đất sản xuất của người dân vừa cải thiện độ che phủ rừng, điều hòa khí hậu, các dự án trồng rừng phòng hộ được huyện Vĩnh Linh, xã Vĩnh Thái quan tâm, đầu tư. Để hoạt động trồng rừng tạo hiệu ứng, sức lan tỏa, công tác tuyên truyền được xã Vĩnh Thái đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, giúp cán bộ, đảng viên cũng như mọi người dân hiểu rõ về tác động của biến đổi khí hậu; vai trò và ý nghĩa của việc trồng cây xanh ven biển. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm bảo vệ sự sống của biển, môi trường, nơi gắn bó và mang lại nguồn lợi thủy sản giá trị, nuôi dưỡng bao thế hệ người dân; kêu gọi mọi người cùng hành động, hăng hái thi đua trồng cây, gây rừng ven biển, vùng đất trống, đồi trọc…

Phong trào trồng rừng ven biển được đông đảo người dân xã Vĩnh Thái hưởng ứng, tham gia tích cực. Ảnh: NT
Phong trào trồng rừng ven biển được đông đảo người dân xã Vĩnh Thái hưởng ứng, tham gia tích cực. Ảnh: NT

Qua khảo sát, bố trí quỹ đất, lựa chọn loại cây trồng phù hợp, hằng năm xã Vĩnh Thái đã huy động các lực lượng ra quân trồng cây chắn gió và hộ đê ven biển vào các dịp, như: Tết trồng cây, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Rừng thế giới, Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai... Mỗi đợt ra quân đều thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên các đoàn thể và người dân… Với sự chỉ đạo đồng bộ, sát sao, quyết tâm đưa việc trồng cây xanh trở thành phong trào, hoạt động thường xuyên, liên tục trong cộng đồng dân cư, xã Vĩnh Thái lên kế hoạch, đặt chỉ tiêu cụ thể về số lượng cây, diện tích, địa phận trồng mới rừng mỗi năm; chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị các điều kiện trồng mới trên diện tích rừng đã khai thác.

Bên cạnh tập trung mở rộng diện tích rừng vành đai, rừng phòng hộ trên các tuyến đê biển, xã Vĩnh Thái chú trọng công tác quản lý rừng, phổ biến đến toàn dân pháp luật về bảo vệ rừng; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Toàn bộ diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng đã có, số lượng cây phân tán sau trồng được xã xây dựng quy hoạch, giao khoán cho các đoàn thể, đơn vị chăm sóc đảm bảo cây sinh trưởng tốt, không bị vùi lấp bởi cát, rác thải, đạt tỉ lệ sống cao. Mặt khác, thường xuyên phối hợp tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường, bờ biển; thu gom, phân loại, xử lý rác thải… Mô hình trồng rừng trên vùng cát ven biển, các hoạt động làm sạch môi trường nhận được sự đồng thuận, ủng hộ, hưởng ứng tích cực từ chính quyền và người dân với các phong trào nền nếp, sôi nổi như “Chăm sóc đoạn đường tự quản”; “Ngày Chủ nhật xanh”; chiến dịch “Hãy làm sạch biển”. Toàn xã có 7/7 khu dân cư với 100% hộ dân cam kết bảo vệ môi trường, duy trì tốt công tác thu gom rác thải, trồng cây chắn gió, chắn cát ven biển…

Chỉ tính riêng từ năm 2017- 2019, xã Vĩnh Thái đã trồng mới và chăm sóc hơn 100.000 cây phân tán gồm cây dương, keo lai, cây bóng mát trải dài địa phận các đơn vị. Nhiều đồi cát trống, các tuyến đê dọc bờ biển của xã trước đây vốn hoang hóa, giờ đã được phủ xanh. Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái Nguyễn Hữu Trường cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có hơn trên 715 ha rừng, bao gồm khoảng 214 ha rừng phòng hộ và hơn 500 ha rừng trồng, độ che phủ rừng đạt 40%. Rừng phòng hộ phát triển xanh tốt trên vùng cát ven biển tại đia phương không chỉ tăng hiệu quả về môi trường sinh thái, bảo vệ đất ở, đất sản xuất cho người dân trước những thách thức từ biến đổi khí hậu mà còn góp phần tạo cảnh quan nông thôn xanh- sạch- đẹp để địa phương phát triển du lịch ven biển, thế mạnh đang được các cấp, các ngành đầu tư khai thác tại xã Vĩnh Thái.”

Thời gian tới xã Vĩnh Thái tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các công trình, dự án bảo vệ môi trường; nhân rộng mô hình trồng rừng gắn với hoàn thành bền vững các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. “Năm 2020, xã lên kế hoạch trồng mới 10.000 cây phân tán chạy dọc theo tuyến đê biển qua địa phận 2 thôn Đông Luật và Thử Luật. Đồng thời đề nghị cấp trên hỗ trợ 20.000 cây phi lao trồng ở các khu vực rừng phòng hộ khác. Đặc biệt, xã đang cùng với các ngành chức năng nghiên cứu đa dạng hóa các loại cây trồng theo hướng vừa nâng cao hiệu quả rừng phòng hộ vừa mang lại lợi ích về kinh tế cho các hộ gia đình. Từ đó tạo động lực, khuyến người dân tích cực tham gia trồng, bảo vệ rừng, tạo vành đai vững chắc, góp phần bảo vệ môi trường biển bền vững.” Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái Nguyễn Hữu Trường cho biết thêm.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Giấc mơ du lịch giữa đại ngàn

Yên Mã Sơn |

Thời gian này người ta nói nhiều về phát triển du lịch ở xứ gió Lào cát trắng Quảng Trị. Đặc biệt du lịch cộng đồng, sinh thái, khám phá thiên nhiên… Và một ai đó đã thốt lên rằng, đất Hướng Hoá tiềm năng du lịch lớn, tài nguyên không thiếu.

Tại sao người dân không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất?

Hồ Nguyên Kha |

Hiện nay, trong quá trình sử dụng đất, người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị muốn chuyển đổi mục đích sử dụng. Tuy nhiên, một trong những nguyên tắc bắt buộc là phải sử dụng đúng mục đích đất được giao và pháp luật cũng quy định người dân được phép chuyển đổi. Vậy nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà nguyện vọng của người dân vẫn chưa được đáp ứng.

Khai trương sân tập golf Cửa Việt

HTS |

Ngày 24/7/2020, Công ty TNHH Golf Quảng Trị đã tổ chức lễ khai trương sân tập golf Cửa Việt tại khu phố 7 (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị). Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo huyện Gio Linh.

Xây dựng thương hiệu sầu riêng Việt Nam

Đỗ Hương |

Thị trường sầu riêng tại Australia trị giá hàng triệu USD và Thương vụ Việt Nam tại Australia đã có nhiều chương trình để phát triển thương hiệu sầu riêng tại thị trường này.