Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Đồn Biên phòng Trệu Vân (Triệu Phong, Quảng Trị) phối hợp với cấp ủy, chính quyền 02 xã Triệu Tân, Triệu cơ, triển khai quyết liệt, đồng bộ, với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của người dân trên địa bàn biên giới biển trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.
Điểm nổi bật là công tác phối hợp tuyên truyền cho bà con nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Luật Biên phòng Việt Nam; Luật biển Việt Nam, Luật Thủy sản; Nghị định 71/2015/NĐ-CP về “Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, các quy định về chống khai thác hải sản không khai báo, không theo quy định (gọi tắt là IUU).
Trong 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 01, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương 02 xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Triệu Vân tổ chức tập huấn 22 đợt/1.356 thành viên tham gia, cấp phát trên 12.000 tờ rơi, tờ gấp.
Tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Luật Biển Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam với hàng ngàn cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người dân tham gia, qua đó đã nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy tốt vai trò “chủ thể” của người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới.

Hàng năm phối hợp tham mưu cho UBND huyện Triệu Phong ra Quyết định thành lập 16 tổ tự quản ANTT/80 thành viên và 15 tổ TTAT/250 thành viên/230 phương tiện tàu thuyền tham gia. Thông qua hoạt động của các Tổ tự quản đã kịp thời tuyên truyền pháp luật đến mọi người dân ở khu dân cư và bà con ngư dân trên biển, đồng thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp báo cáo cho đồn Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xử lý, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển.
Ông Nguyễn Quang Hùng - Tổ trưởng tổ đánh bắt xa bờ của xã Triệu Tân cho biết “Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền địa phương và đồn Biên phòng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con ngư dân, nhất là các tàu thuyền đánh bắt xa bờ hiểu rõ về quy định pháp luật của Nhà nước, các quy định về đánh bắt hải sản trên biển, phòng chống khai thác trái phép hải sản (IUU) nên bà con đã chấp hành nghiêm túc, bảo đảm an toàn về người và phương tiện tham gia đánh bắt”.
Trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025 quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng và Đồn Biên phòng Triệu Vân hàng trăm tin tố giác tội phạm liên quan đến hoạt động mua bán sử dụng trái phép chất ma túy, chất nổ, khai thác hải sản trái phép trên biển,…nhờ đó đơn vị đã phối hợp với các lực lượng đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án, để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Với phương châm “Đồn mạnh trên cơ sở xã mạnh”, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền 02 xã triển khai các chương trình, mô hình hoạt động giúp dân hiệu quả, như: “Đồng hành cùng ngư dân bám biển”, “Hãy làm sạch biển”, “Mái ấm Biên cương”, chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng nông thôn mới”... qua đã triển khai xây dựng được 21 nhà tình nghĩa, với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng; hàng năm nhận nuôi 02 cháu và đỡ đầu 10 cháu học sinh, trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách tới trường, với mức hộ trợ mỗi cháu 500 ngàn đồng/cháu/tháng. Nhiều cháu đã vượt qua khó khăn, vươn lên học tập tốt và thi đậu vào các trường công lập tốp đầu trong cả nước với số điểm cao.
Cháu Trần Thị Hoài ở thôn 8, xã Triệu Vân sinh viên năm nhất Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Gia đình em có hoàn cảnh rất khó khăn, có những lúc em nghĩ không thể cắp sách tới trường, nhưng được các chú Biên phòng nhận đỡ đầu đã giúp em và gia đình vượt qua khó khăn để em có được thành công bước đầu như ngày hôm nay. Em hứa sẽ quyết tâm học thật giỏi trong môi trường Đại học, để ra trường có việc làm ổn định giúp đỡ bản thân, gia đình và không phụ lòng các chú Biên phòng”.
Cùng với đó, việc phối hợp thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới cũng được đồn Biên phòng Triệu Vân và chính quyền 02 xã đẩy mạnh, huy động hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng các công trình dân sinh, đường giao thông nông thôn, làm sạch biển. Tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển, phòng chống cháy rừng và thiên tai, bão lụt trên địa bàn.
Trong 05 năm qua đã phối hợp các lực lượng tham gia 12 vụ/26 ha chữa cháy rừng tràm phòng hộ; tiếp nhận, ứng cứu hơn 32 tàu, thuyền/108 thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ an toàn trong đó, nổi bật là tham gia cứu hộ cứu nạn tàu Vietship gặp nạn trên biển năm 2020. Di dời hơn 1062 hộ/ 3210 khẩu và tài sản lên vị trí an toàn; tuyên truyền, kêu gọi hơn 2075 lượt tàu thuyền vào bờ neo đậu, tránh trú các cơn bão, thực sự là chỗ dựa vững chắc cho bà con nhân dân trên địa bàn biên giới.
Phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01, ông Phan Văn Linh - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong đánh giá: “Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01 đã được cấp ủy, chính quyền địa phương 02 xã phối hợp với đồn triển khai thực hiện nghiêm túc, khoa học, hiệu quả, với nhiều cách làm hay, mô hình thiết thực, xây dựng thế trận lòng dân và nền Biên phòng toàn dân vững chắc để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển”.
Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01, Đồn Biên phòng Triệu vân và cán bộ, nhân dân 02 xã Triệu Tân, Triệu Cơ vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 02 cá nhân; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 06 cá nhân; UBND huyện Triệu Phong tặng Giấy khen cho 04 tập thể, 07 cá nhân; vì có nhiều thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, giai đoạn 2015-2025.