10 dấu hiệu có thai mà bạn không ngờ tới

Đức Mạnh |

Nhiều chị em hoang mang không biết mình có thể có thai hay chưa sau khi quan hệ tình dục. Ngoài dấu hiệu trễ kinh, hãy lưu ý những dấu hiệu có thai khó ngờ tới dưới đây.

1. Mệt mỏi

Mệt mỏi thường bị nhầm với ốm, đến kỳ kinh hay làm việc quá sức nên hay bị bỏ qua. Tuy nhiên đây lại là một trong những biểu hiện của có thai khi không sử biện pháp an toàn trong quan hệ.

Bạn nên ăn nhiều rau xanh, thực phẩm chứa nhiều vitamin C, sắt; hạn chế các chất có cồn, gas, cafein, chất kích thích; kết hợp cùng những hoạt động thể dục nhẹ nhàng, mát xa thư giãn. Ảnh: LĐO
Bạn nên ăn nhiều rau xanh, thực phẩm chứa nhiều vitamin C, sắt; hạn chế các chất có cồn, gas, cafein, chất kích thích; kết hợp cùng những hoạt động thể dục nhẹ nhàng, mát xa thư giãn. Ảnh: LĐO

Nguyên nhân là do thời điểm này cơ thể sẽ phải hoạt động nhiều để cung cấp dinh dưỡng cho bào thai. Tim đập mạnh hơn cũng là một dấu hiệu.

2. Thường xuyên đi tiểu

Loại trừ nguyên do bệnh lý thì đi tiểu nhiều là một trong những biểu hiện dễ thấy khi có thai ở tuần thứ 6-8. Thời điểm này, máu tăng lên đáng kể, thận sẽ bài tiết nhiều hơn. Bên cạnh đó sức ép của tử cung lên bàng quang sẽ làm bạn muốn đi tiểu thường xuyên hơn.

Đi tiểu nhiều cũng là dấu hiệu của có thai sau khi quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp an toàn. Ảnh: LĐO
Đi tiểu nhiều cũng là dấu hiệu của có thai sau khi quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp an toàn. Ảnh: LĐO

3. Buồn nôn

Triệu chứng này sẽ xuất hiện ở tuần thứ 4-6 của thai kỳ. Để giảm bớt cảm giác buồn nôn khó chịu, bạn có thể uống một chút trà gừng vào buổi sáng, chanh mật ong hoặc giấm táo mật ong.

Theo kinh nghiệm dân gian thì bạn có thể chữa nghén bằng cách nấu nước sôi cùng 60ml giấm, 30g đường trắng và 1 quả trứng gà chín, ăn trong 3 ngày sẽ thuyên giảm. Ảnh: LĐO
Theo kinh nghiệm dân gian thì bạn có thể chữa nghén bằng cách nấu nước sôi cùng 60ml giấm, 30g đường trắng và 1 quả trứng gà chín, ăn trong 3 ngày sẽ thuyên giảm. Ảnh: LĐO

4. Tâm trạng thất thường

Sự tăng nhanh của hormone trong cơ thể sẽ khiến tâm trạng bạn thay đổi thất thường. Có thể từ đang vui vẻ, bạn sẽ chuyển sang bực bội, khó chịu ngay.

5. Táo bón, đầy hơi

Nguyên nhân là do sự thay đổi nội tiết tố và tăng lên của progesterone sẽ tác động ít nhiều đến hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó thai nhi phát triển cũng sẽ tạo áp lực lên xương chậu và bàng quang. Hãy uống đủ nước để hạn chế hiện tượng này.

Hãy uống đủ nước để hạn chế hiện tượng này. Ảnh: LĐO
Hãy uống đủ nước để hạn chế hiện tượng này. Ảnh: LĐO

6. Dễ ngất xỉu tạm thời

Tuần thứ 8 đến tuần thứ 10, nhịp tim của phụ nữ có thai sẽ đập nhanh và mạnh hơn. Tuy nhiên cơ thể không "nhảy số" kịp thời để thích nghi sẽ dẫn đến chóng mặt, váng đầu. Một nguyên do nữa là vào thời điểm này huyết áp thai phụ cũng cao hơn bình thường.

7. Bị chuột rút

Hiện tượng chuột rút dễ bị nhầm tưởng với nguyên do là mệt mỏi. Nhưng ở ngày 6-12 rụng trứng thụ tinh, tử cung bạn sẽ dãn dần để chuẩn bị cho 9 tháng tiếp theo. Sức nặng của nó sẽ đè nén lên các mạch máu ở dưới dẫn đến chuột rút.

Bạn nên bổ sung thêm canxi cùng xoa bóp, mát xa nhẹ nhàng để thuyên giảm.

8. Buồn ngủ, liên tục thèm ngủ

Tuần 1-6 thai kỳ, lượng progesterone tăng làm cơ thể mất cân bằng năng lượng. Phụ nữ sẽ cảm thấy uể oải, buồn ngủ, liên tục thèm ngủ, ngáp ngủ thường xuyên.

9. Thay đổi thói quen ăn uống

Sự tăng nhanh của progesterone trong thai kỳ dễ khiến bạn nhầm lẫn với khi đến kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên khi có thai, sự tăng nhanh này sẽ khiến bạn thèm ăn nhiều hơn.

10. Thân nhiệt khác thường

Tình trạng này là do nồng độ progesterone tiết ra nhiều hơn. Phụ nữ mang thai có thể cảm thấy nóng, cần quạt mát cả ngày. Điều này có thể làm da bạn ẩm ướt, mồ hôi khó toát, xuất hiện rôm sảy ở những nơi ma sát các vùng da với nhau.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Đưa sản phụ sinh khó từ Hướng Lập ra Quảng Bình điều trị

Vĩnh Phan |

Ngày 28/10/2020, Đồn Biên phòng Hướng Lập (Hướng Hoá, Quảng Trị) cho biết đã chuyển kịp thời một sản phụ khó sinh lên tuyến trên để điều trị.

Xót xa hai anh em ruột bị bệnh hiểm nghèo

Tú Linh |

Gia đình anh Lê Lâm (27 tuổi) và chị Vũ Thị Hiếu (21 tuổi), ở tại khu phố Hữu Nghị, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đang lâm vào tình cảnh quá thương tâm. Anh chị có con trai Tuấn Anh sinh năm 2017 và con gái Tú Uyên sinh năm 2019, cả hai cháu đều đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Phụ nữ cả xã đi nấu ăn cho bộ đội tìm người bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi

Quang Đại - Tuấn Thơ |

Hội viên hội phụ nữ và người dân Hướng Hóa mỗi người một tay nấu ăn giúp bộ đội Đoàn 337 - Quân khu 4 tìm kiếm đồng đội bị vùi lấp.

Bé sơ sinh mắc bệnh lạ với lớp vảy trắng bọc toàn thân kèm theo những vết nứt sâu, chảy máu

Thanh Mai |

Bé sơ sinh ở Hà Giang mắc dạng bệnh cực kỳ hiếm, thuộc nhóm bệnh di truyền gene lặn với tỷ lệ mắc khoảng 1/500.000.