200 suất quà hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Hữu Phúc |

200 suất quà đã được trao cho bà con bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt vừa qua tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 26.10, Công ty Điện lực Quảng Trị phối hợp cùng Công ty CP sản xuất biến thế HBT Việt Nam đã trao 200 suất quà cho bà con xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Mỗi phần quà gồm tiền mặt và một số như yếu phẩm: gạo, dầu ăn, muối, tổng trị giá 200 suất quà là 100 triệu đồng.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị và Công ty CP sản xuất biến thế HBT Việt Nam đã trao 200 suất quà cho bà con xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị và Công ty CP sản xuất biến thế HBT Việt Nam đã trao 200 suất quà cho bà con xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Ông Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy Xã Thanh An cho biết, trong đợt lũ lụt vừa qua, xã Thanh An có nhiều hộ gia đình bị ngập lụt, những phần quà đợt này sẽ phần nào giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt.

Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị - Phan Văn Vĩnh trao các phần quà cho bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị - Phan Văn Vĩnh trao các phần quà cho bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

120 cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Trị tham gia hội thao

Hữu Phúc |

Trong hai ngày 06-07.10.2020, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức Hội thao chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điện lực lên tiếng về thông tin cột điện gãy không thấy lõi thép

Thanh Mai |

Phía điện lực cho rằng sau khi đập bóc phần gãy, khẳng định đây là cột dự ứng lực được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 và TCVN 6284 - 1997.

Thông báo từ Cục Điện lực, nhiều nhà đầu tư 'vỡ mộng'

Lương Bằng |

Các hệ thống điện mặt trời lắp trên khung giá đỡ trên hồ, ao nuôi tôm, trồng cây nông nghiệp công nghệ cao... mà không lắp trên mái nhà của công trình xây dựng thì không được tính là hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Giảm hơn 83 tỉ đồng tiền điện cho 300.000 khách hàng những ngày dịch

Phúc Đạt |

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế ủng hộ 400 triệu đồng, giảm hơn 83 tỉ đồng tiền điện cho 300.000 khách hàng giữa mùa dịch COVID-19.