85 tỉ đồng đầu tư xóa phòng học tạm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thanh Trúc |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án thành phần 1: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh, thuộc Dự án Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). 

Dự án thành phần 1 triển khai thực hiện từ 2021 – 2024 với tổng mức đầu tư 85 tỉ đồng.

Theo đó, các trường học của các cấp học đã bị xuống cấp hoặc chưa được xây dựng kiên cố được lựa chọn để triển khai cải tạo, xây mới, thuộc các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng.

 

Mục tiêu là tập trung ưu tiên xóa phòng học tạm, phòng học mượn, đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học hướng tới quy mô dạy học 2 buổi/ngày.

Phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường, lớp của ngành giáo dục và đào tạo nhằm huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi.

Tạo môi trường, điều kiện ngày càng thuận lợi cho việc học tập, rèn luyện của học sinh ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhất là học sinh dân tộc thiểu số.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Vĩnh Linh: Tặng 77 bộ máy vi tính cho một số trường học vùng khó

Nguyễn Trang |

Ngày 15/9/2021, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thông Quảng Phú, Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh (Quảng Trị) tổ chức trao tặng 77 bộ máy vi tính cho 7 trường mầm non, phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, TH&THCS thuộc địa bàn 5 xã Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Long, Vĩnh Chấp và Vĩnh Sơn.

Một trường học tổ chức ăn nhậu sau khi kết thúc khai giảng trực tuyến

Tuấn Long |

Việc nhiều cán bộ, giáo viên, người lao động trường Tiểu học Lê Hồng Phong (Đắk Lắk) sau khi kết thúc khai giảng trực tuyến ở lại tổ chức ăn nhậu là điều không thể chấp nhận.

Tặng 21 ti vi cho các trường học

Tú Linh |

Ngày 25/8/2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Hương cho biết, UBND tỉnh Quảng Trị vừa có công văn đồng ý cho sở mua 21 ti vi tặng các trường nhân dịp khai giảng năm học mới 2021 – 2022 để hỗ trợ các trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Vĩnh Linh: Đầu tư gần 60 tỉ đồng nâng cấp cơ sở vật chất trường học

Nguyên Đồng |

Để chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã đầu tư gần 60 tỉ đồng để xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường học trên địa bàn.