Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Khởi Nam |

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong mọi tình huống.

Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chỉ rõ: “Phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các nguy cơ xung đột, chiến tranh biên giới, biển, đảo, chiến tranh mạng; không để xảy ra bạo loạn, khủng bố”. Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược quốc phòng Việt Nam, lần đầu tiên cụm từ “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy” được chính thức sử dụng.

Nghị quyết đã khái quát nhiều vấn đề cơ bản như: mục tiêu, nhiệm vụ, lực lượng, phương châm, phương thức, sức mạnh... để chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Tại Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố, nguy cơ gây đột biến”.

Hải đội Dân quân thường trực tỉnh huấn luyện kỹ thuật trên biển - Ảnh: K.N
Hải đội Dân quân thường trực tỉnh huấn luyện kỹ thuật trên biển - Ảnh: K.N

Quán triệt và thực hiện tốt quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với củng cố QP-AN theo phương án phòng thủ của địa phương, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thẩm định nhiều dự án phát triển KT-XH kết hợp QP-AN trên địa bàn. Trong đó chú trọng phát triển kinh tế đi đôi với việc tăng cường QP-AN trên từng địa bàn nên vừa đáp ứng phát triển kinh tế, vừa phù hợp với tình hình khi có chiến tranh xảy ra. Quy hoạch, xây dựng hệ thống các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ; quy hoạch xây dựng hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự nhằm tăng cường thế trận phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc.

Phát huy được sức mạnh tổng hợp các tổ chức, lực lượng trong công tác đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thường xuyên bám sát tình hình thực tiễn để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo đúng đắn, kịp thời. Chủ động dự báo, nắm bắt, theo dõi, phát hiện những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng để đấu tranh có hiệu quả; định hướng dư luận nhân dân nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các cấp ủy đảng được xây dựng vững mạnh làm cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT), xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tập trung xây dựng thế trận phòng thủ, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho QP-AN và xây dựng các công trình quốc phòng kết hợp với kinh tế. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, biên chế, bố trí sử dụng quân số hợp lý, quy mô lực lượng tăng lên, một số tổ chức thành lập mới để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ (DQTV) có số lượng hợp lý, tổ chức biên chế đúng quy định.

Công tác gọi công dân nhập ngũ hằng năm được triển khai đồng bộ, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật, hoàn thành tốt chỉ tiêu và chất lượng. Công tác tuyển sinh quân sự được thực hiện tốt, số lượng đăng ký, tỉ lệ dự thi và trúng tuyển ngày càng cao. Đặc biệt đã triển khai xây dựng Hải đội Dân quân thường trực tỉnh tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới đạt kết quả tốt.

Công tác huấn luyện, diễn tập luôn tích cực đổi mới, tạo sự chuyển biến về tư duy, nhận thức. Thông qua diễn tập các cấp đã từng bước hoàn thiện vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28 của BCH Trung ương Đảng góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Bộ CHQS tỉnh còn là lực lượng nòng cốt trong việc tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, phát huy tinh thần xả thân phục vụ Nhân dân. Đơn vị đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ xung kích trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân. Trong đại dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và DQTV là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch, cùng các lực lượng tại địa phương tháo gỡ khó khăn, ổn định đời sống Nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất tác động tiêu cực do đại dịch gây ra.

Để phần nào xoa dịu nỗi đau, mất mát do chiến tranh, nhiều năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, xem đó là trách nhiệm, sự tri ân đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến xương máu cho nền hòa bình, độc lập hôm nay.

Bằng nhiều hành động, việc làm ý nghĩa như: xây tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ các gia đình chính sách… được cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng. Tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh và trên đất bạn Lào về nước, tổ chức truy điệu, an táng trang trọng, đáp ứng sự mong mỏi, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và thân nhân, gia đình các liệt sĩ.

Trong 10 năm qua, LLVT tỉnh đã tổ chức nhiều đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận với hơn 10 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp đỡ Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển KTXH, tham gia xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Quán triệt đường lối đối ngoại quân sự của Đảng, Nhà nước, Bộ CHQS tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Savannakhet của nước bạn Lào thường xuyên duy trì và phát triển mối quan hệ mật thiết, gắn bó keo sơn, bền vững, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn 2 tỉnh.

Hai bên đã tiến hành ký kết, bổ sung nhiều chương trình, kế hoạch làm việc, thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, bảo vệ chặt chẽ đường biên, cột mốc biên giới quốc gia, chống các hoạt động xâm canh, xâm cư trái phép. Mặt khác, đôi bên còn thường xuyên chú trọng hợp tác về phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh, an toàn cho giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào cấp bộ trưởng lần thứ Nhất tại Quảng Trị đạt kết quả tốt. Từ năm 2013 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã giúp đỡ Bộ CHQS tỉnh Savannakhet các loại trang thiết bị kỹ thuật quân sự trị giá hơn 1,7 tỉ đồng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 5 đợt vận chuyển hàng quân sự viện trợ cho Lào đi qua địa bàn tỉnh với hơn 225 lượt xe chuyên dụng.

Những hỗ trợ của Bộ CHQS tỉnh đối với Bộ CHQS tỉnh Savannakhet đã được Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào đánh giá cao, góp phần thiết thực tô thắm thêm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào anh em.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đặt ra, tạo bước chuyển biến mới về thế và lực của LLVT tỉnh đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, luôn sẵn sàng chiến đấu cao, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, thế trận quốc phòng toàn dân không ngừng được củng cố, tăng cường, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị được phát huy, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ chiến lược bảo vệ Tổ quốc và các chiến lược về quốc phòng và an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”

Đức Việt |

Ngày 3/3, chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (BĐBP) 3/3 (1959 - 2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân 3/3 (1989 - 2023); kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931 - 2023), tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và UBND huyện Hướng Hoá phối hợp tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” cấp trung ương.

Thanh niên Quảng Trị hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc

Ngọc Anh |

Ngày 7/2, trên toàn tỉnh sẽ diễn ra lễ giao nhận quân năm 2023, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Trong không khí tươi vui những ngày đầu năm mới, các địa phương đang khẩn trương hoàn tất những công việc chuẩn bị cuối cùng cho ngày hội tòng quân, đảm bảo trang nghiêm, phấn khởi, chặt chẽ và an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, chúc tết quân, dân huyện đảo Cồn Cỏ

Xuân Diện |

Ngày 14/1, Đại tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị làm trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm, chúc tết quân, dân huyện đảo Cồn Cỏ.

Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết TW 8, khóa 11 về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Phan Vĩnh |

Ngày 4/10, tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết TW 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.