Cần xử phạt nghiêm để răn đe tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện Hướng Hóa

Thanh Trúc |

Những năm qua, mặc dù chính quyền huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hôn nhân gia đình nói chung, pháp luật về trẻ em nói riêng nhằm hạn chế tình trạng tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, tuy nhiên tình trạng này vẫn còn xảy ra khá nhiều. 

Đáng nói là ngoài tuyên truyền vận động, tại các xã, thị trấn chưa có biện pháp ngăn chặn và hình thức xử lý nào đối với các trường hợp vi phạm.

Theo thống kê của huyện Hướng Hóa, từ năm 2016 - 2020, trên địa bàn có 692 trường hợp tảo hôn, trong đó các xã Lìa, Thanh, Thuận, Ba Tầng, Hướng Phùng có tỉ lệ cao. UBND huyện  đã có văn bản yêu cầu các địa phương ngoài việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và pháp luật về trẻ em, cần thường xuyên tổ chức kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn các trường hợp khi có dấu hiệu kết hôn sớm đối với trẻ em.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thực hiện biện pháp xử phạt vi phạm hành chính các hành vi tảo hôn theo khoản 1 Điều 58 Nghị định số 82 ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2020.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Đakrông: Tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Văn Dinh |

​​​​​​​Huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đã triển khai nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Nhờ vậy, hoạt động khai khoáng trên địa bàn ngày càng đi vào nề nếp, đa số các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản đã tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo môi trường, góp phần thực hiện tốt thu ngân sách và giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Tăng ni, phật tử Quảng Trị tiếp tục ủng hộ lương thực, thực phẩm giúp đồng bào miền Nam

Anh Vũ |

Tiếp tục thực hiện chương trình ủng hộ đồng bào miền Nam phòng, chống COVID-19, hôm nay 6/9/2021, tại Chùa Cam Lộ, chuyến hàng thứ 3 do tăng ni, phật tử tỉnh Quảng Trị quyên góp được chuyển đến Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. 

Lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và nghĩa “đồng bào”

Vũ Xuân Bân |

Kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sỹ năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước đang phải gồng mình “chống dịch như chống giặc,” không chỉ ở Việt Nam mà lan rộng toàn cầu.

Một nông dân miền núi Quảng Trị chở heo đi ủng hộ đồng bào TP. HCM

Trường Sơn |

Hưởng ứng chương trình quyên góp lương thực, thực phẩm, tiền mặt để làm quà cho bà con ở khu vực đang bị phong tỏa tại TP. HCM, bà Nguyễn Thị Hạt (SN 1969, trú tại Long Thành, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị) đã ủng hộ 1 con lợn hơn 120kg để làm lương thực khô gửi đến bà con tại tâm dịch TP. Hồ Chí Minh.