Câu lạc bộ Lý luận trẻ nơi ươm mầm “Hạt giống đỏ”

Tú Anh |

Ngày 27/9/2020, tại Hội trường cơ quan Tỉnh Đoàn, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Quảng Trị tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Quý III, năm 2020. Chủ trì buổi sinh hoạt có đồng chí Trần Văn Đông, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh và đồng chí Thiếu tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, Giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học An ninh nhân dân, Bộ Công an cùng các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ lý luận trẻ cấp tỉnh và Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên câu lạc bộ đã thẳng thắn chia sẻ, trao đổi những vướng mắc, khó khăn trong quá trình công tác và đã được đồng chí Lê Hoàng Việt Lâm thông tin, trao đổi, định hướng một số mô hình, kinh nghiệm, cách nhận diện, hình thức đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và những vấn đề cần quan tâm; điểm mới tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; định hướng mô hình nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ; thời sự quốc tế và vấn đề Biển Đông hiện nay; cách nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm xấu, độc trên mạng xã hội...

 

Đồng chí Lê Hoàng Việt Lâm nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và bảo vệ quá trình hội nhập quốc tế. Đồng chí mong muốn, mỗi thành viên Câu lạc bộ phải có hiểu biết cơ bản những vấn đề cơ bản của Triết học, thời sự chính trị và những điều cơ bản trong các văn bản của Đảng; cần có phương pháp phản biện phù hợp, khoa học.

 

Trong xây dựng mô hình hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ, đồng chí Lê Hoàng Việt Lâm cho rằng: Cần phải tạo ra nhiều cách thức, hình thức hoạt động mới, sáng tạo nhằm lý giải các vấn đề một cách cụ thể, đồng thời trau dồi kỹ năng lý luận và phản biện của các thành viên Câu lạc bộ. Câu lạc bộ Lý luận trẻ là nơi ươm mầm “hạt giống đỏ” trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, những “hạt giống đỏ” phải được gieo đúng và nảy mầm.

Buổi sinh hoạt lần này là diễn đàn bổ ích, giúp các thành viên Câu lạc bộ nắm bắt thêm những thông tin mới, có thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng để xây dựng nền tảng tư tưởng, bồi đắp lý luận phục vụ công tác chuyên môn; đồng thời là báo cáo viên, tuyên truyền viên, là người “chiến sĩ” cách mạng trên mặt trận tuyên truyền đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng Đảng trước thềm Đại hội Đảng Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII tiến tới Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

(Nguồn: Tỉnh Đoàn Quảng Trị)

TAGS

Bát nháo thẩm mỹ viện: Làm đẹp '0 đồng', chiếc bẫy khiến chị em ôm nợ

Viên Viên |

Các thẩm mỹ viện hiện đều liên kết với công ty tài chính cho vay trả góp để người dùng sử dụng dịch vụ thẩm mỹ tới hàng trăm triệu đồng.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp tết Trung thu

Thu Hạ |

Thời điểm này, tại các cửa hàng tạp hóa, chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, hàng hóa phục vụ tết Trung thu đã được bày bán rất đa dạng với nhiều mẫu mã, chủng loại, xuất xứ khác nhau. Nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống gian lận thương mại trong dịp tết Trung thu 2020.

Lễ khánh thành kết nối 1.000 cơ sở y tế khám, chữa bệnh từ xa

Tú Linh |

Ngày 25/9/2020, Bộ Y tế tổ chức Lễ khánh thành kết nối 1.000 cơ sở y tế khám, chữa bệnh từ xa. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ, ngành, tổ chức quốc tế tham dự lễ. Tại điểm cầu Quảng Trị có Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Lâm Chi; đại diện các sở, ngành liên quan và đại diện các bệnh viện và trung tâm y tế các huyện, thị xã.

Thí sinh thận trọng khi "đổ xô" ngành hot

Linh Chi |

Việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học không chỉ ảnh hưởng tới kết quả đỗ - trượt mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của các em sau này. Nhiều thầy cô đưa ra lời khuyên cho các thí sinh hãy thận trọng khi đăng kí vào những ngành "hot".