Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng thăm các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên Quốc lộ 9

Lê Minh |

Ngày 21/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Võ Văn Hưng đến thăm, động viên, hỗ trợ kinh phí cho các gia đình và nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên Quốc lộ 9 vào chiều 20/3/2021, đoạn qua xã Đakrông, huyện Đakrông khiến 1 người chết, 4 người bị thương.

Thăm các gia đình và các nạn nhân, Chủ tịch UBND tỉnh đã động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình và các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong số tiền 5 triệu đồng; hỗ trợ các nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người. Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 20/3/2021, tại km 57+600 Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Làng Cát, xã Đakrông, huyện Đakrông xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 chết, 4 người bị thương, 5 xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng động viên, chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ gia đình nạn nhân Nguyễn Khắc Vũ-Ảnh: L.M
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng động viên, chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ gia đình nạn nhân Nguyễn Khắc Vũ-Ảnh: L.M

Vào thời điểm trên, Trần Văn Đông (sinh năm 1981), trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 15C-312.14, kéo theo rơ móoc BKS 15R-044.93 chạy theo hướng Lao Bảo - Đông Hà, khi đến địa điểm trên thì gây tai nạn với ô tô tải có cần cẩu BKS 74C- 036.96 do Lê Duy Dũng (sinh năm 1983), trú tại xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong điều khiển đang thi công sửa chữa đường bộ.

Sau đó, tiếp tục va chạm với 3 ô tô khác khác theo chiều ngược lại gồm: Xe ô tô con BKS 74A- 126.59 do Nguyễn Văn Biên (sinh năm 1971), trú tại xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa điều khiển, ngồi trên xe có Nguyễn Thị Chót và Nguyễn Mạnh Hùng cùng trú tại thôn Tân Lập; xe ô tô hạ tải BKS 74D- 002.16 do Lê Văn Quang (sinh năm 1972), trú tại Khu phố 9, Phường 5, thành phố Đông Hà điều khiển, ngồi trên xe có Phạm Dương Hòa, trú tại xã Gio Sơn, huyện Gio Linh; xe ô tô con BKS 74A- 024.65 do Nguyễn Khắc Vũ (sinh năm 1993) trú tại thôn Tân Kim, thị trấn Lao Bảo điều khiển, chở trên xe là Nguyễn Khắc Đạt (12 tuổi). Cú va chạm liên hoàn khiến ô tô tải có cần cẩu, xe ô tô con BKS 74A-024.65 và xe ô tô hạ tải biến dạng và rơi xuống vực cạn.

Vụ tai nạn khiến Nguyễn Khắc Vũ tử vong; Lê Duy Dũng, Nguyễn Thị Chót, Lê Văn Quang, Phạm Dương Hòa bị thương nặng; lái xe Trần Văn Đông và những người còn lại chỉ bị xây xát nhẹ; 5 xe ô tô bị hư hỏng nặng.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tai nạn giữa ôtô khách và môtô khiến 1 người ở Quảng Trị thiệt mạng

Hưng Thơ |

Sau cú va chạm, người điều khiển xe môtô thiệt mạng, 15 hành khách đi trên xe ôtô hoảng loạn.

Nghệ An: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 1 người chết, 21 người bị thương

Quang Đại |

Hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại xã Nghi Long (Nghi Lộc – Nghệ An) giữa ôtô khách và xe đầu kéo làm 1 người chết, 21 người bị thương.

Tai nạn kinh hoàng do đua xe tại Vientiane

Tổng hợp |

Một thanh niên đua xe bị gãy lìa tay phải sau khi gặp tai nạn vào đêm qua trên đường Phonthan, trung tâm thành phố Vientiane.

Ôtô gây tai nạn liên hoàn ở Quảng Trị: Thêm một học sinh tử vong

Hưng Thơ |

Sau khi bị xe ôtô gây tai nạn liên hoàn, nữ học sinh lớp 8 rơi xuống sông. Được người dân ứng cứu, đưa lên bờ và đem đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.