Cồn Cỏ: Sơ tán 325 người vào hầm trú ẩn tránh bão

Đức Việt |

Thông tin từ Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) Võ Viết Cường chiều nay 27/9 cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có 325 người vào trú ẩn ở 2 hầm Đồi A37 và Đồi A63 để tránh bão số Noru.

Những người được đưa đi trú ẩn chủ yếu là người dân, lao động, công nhân thi công các công trình ở trên đảo. Trong khi đó, lực lượng vũ trang vẫn ở lại đảo để duy trì thực hiện nhiệm vụ cũng như tham gia công tác phòng, chống bão số 4.

Người dân, công nhân, lao động  ở huyện đảo Cồn Cỏ được sơ tán xuống các hầm trú ẩn để đảm bảo an toàn trước khi bão số 4 đổ bộ - Ảnh: HĐCC
Người dân, công nhân, lao động  ở huyện đảo Cồn Cỏ được sơ tán xuống các hầm trú ẩn để đảm bảo an toàn trước khi bão số 4 đổ bộ - Ảnh: HĐCC
Người dân, công nhân, lao động ở huyện đảo Cồn Cỏ được sơ tán xuống các hầm trú ẩn để đảm bảo an toàn trước khi bão số 4 đổ bộ - Ảnh: HĐCC

Trong thời gian trú ẩn, người dân sẽ được đảm bảo lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cần thiết. Trước đó, để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão Noru vào biển Đông và thực hiện Công điện số 06/CĐ-BCH ngày 24/9/2022 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã họp với các cơ quan, đơn vị trên đảo để triển khai phòng chống theo phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tàu thuyền được đưa vào âu cảng tránh bão – Ảnh: HĐCC
Tàu thuyền được đưa vào âu cảng tránh bão – Ảnh: HĐCC

 Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ tàu thuyền của ngư dân đã được các đơn vị lực lượng vũ trang cẩu lên cầu cảng để tránh bão. Công tác chằng chống nhà cửa, các công trình dân sinh, nhà làm việc của các đơn vị, việc  cắt tỉa cây xanh để hạn chế thiệt hại có thể xảy ra đã thực hiện xong. 

Các đơn vị tại huyện đảo Cồn Cỏ chằng chống các công trình để tránh thiệt hại do bão - Ảnh: HĐCC
Các đơn vị tại huyện đảo Cồn Cỏ chằng chống các công trình để tránh thiệt hại do bão - Ảnh: HĐCC
Các đơn vị tại huyện đảo Cồn Cỏ chằng chống các công trình để tránh thiệt hại do bão - Ảnh: HĐCC

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

KHẨN CẤP: Bão NORU tiến vào Quảng Trị-Quảng Ngãi

PV |

Hồi 01 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão NORU ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên ven biển Quảng Trị-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 14.

Lốc xoáy trước khi bão đổ bộ, hàng trăm nhà, ki-ốt ở Cửa Việt bị tốc mái

Bảo Phú |

Theo ông Võ Đắc Hóa, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, thống kê ban đầu có 180 hàng quán, ki-ốt, 120 nhà bị sập, tốc mái.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến kiểm tra tình hình phòng chống bão Noru tại huyện Hướng Hóa

Thanh Trúc |

Ngày 27/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đã đi kiểm tra tình hình phòng chống bão Noru tại huyện Hướng Hóa.

Bão số 4 mạnh thêm, gió mạnh dần trên đất liền từ chiều 27-9

Hoàng Hiệp |

Từ sáng 27-9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8-9. Từ chiều 27-9, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 9-10. Từ tối và đêm 27-9, khu vực ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15.