Công an tỉnh Quảng Trị huy động tốt đa nhân lực, vật lực giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Nguyễn Vinh |

Sáng nay 24/11/2020, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công an tỉnh năm 2020. Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Thanh chủ trì hội nghị.

Bám sát kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong lực lượng công an nhân dân, ngày 31/8/2020, Đảng ủy Công an tỉnh ban hành kế hoạch số 01 chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc.  

Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Thanh tặng giấy khen cho các tập thể- Ảnh: NV
Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Thanh tặng giấy khen cho các tập thể- Ảnh: NV

Trước tình hình bão lũ nghiêm trọng xảy ra gần đây, Công an tỉnh đã huy động 1.385 cán bộ, chiến sĩ, 18 ca nô, hơn 100 xe ô tô các loại bám địa bàn giúp Nhân dân sơ tán, tài sản đến nơi an toàn, vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng lũ. Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng trong tỉnh tổ chức di dời 11.105 hộ dân trong vùng bị ngập sâu đến nơi an toàn. Phân công lực lượng, phương tiện vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu kịp thời tiếp tế, cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ngập lũ.  

Phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm soát, phân luồng giao thông tại các điểm sạt lở, nhất là Quốc lộ 9, đường Hồ Chí Minh nhánh tây. Lực lượng tại chỗ kiểm soát giao thông tại các khu ngầm, tràn, đường ngập nước, lập chốt barie kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển khi không đảm bảo an toàn.  

Huy động cán bộ, chiến sĩ, phương tiện giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, nạo vét bùn đất ở trường học, cơ quan… trên địa bàn sau lũ. Phòng PC07, PC08, PK02, đoàn thanh niên huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện trang thiết bị chuyên dụng tăng cường cho công an cấp huyện thực hiện công tác phòng, chống lụt bão…  

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, Đại úy Trương Văn Thắng, Công an xã Hướng Việt, Hướng Hóa hy sinh, 3 cán bộ, chiến sĩ bị thương. Tài sản của công an bị thiệt hại, hư hỏng trong việc tham gia cứu hộ cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt khoảng 1,2 tỉ đồng; tài sản bị thiệt hại do mưa lũ của gia đình cán bộ, chiến sĩ khoảng 8,6 tỉ đồng.  

Chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Thanh đề nghị công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình diễn biến của thiên tai để có biện pháp ứng phó hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân. Công an các đơn vị, địa phương rà soát đánh giá lại các phương tiện ứng phó bão lũ, phương tiện nào đang thiếu, phương tiện nào không phù hợp với địa hình ở các địa phương… báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh có kế hoạch trang cấp phù hợp.  

Mặt khác, công an các đơn vị, địa phương có kế hoạch duy tu, sửa chữa thường xuyên phương tiện phòng, chống thiên tai tránh hỏng hóc gây lãng phí tài sản của Nhà nước. Trước mùa mưa bão, các đơn vị cần khảo sát, đánh giá và xây dựng sơ đồ các địa phương, vùng có nguy cơ bị ngập lũ, hộ gia đình dễ bị ảnh hưởng để có phương án phòng, chống phù hợp.   Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống lũ lụt, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020. 

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Điều chuyển công tác 6 sĩ quan Công an

PV |

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Cục tổ chức cán bộ, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định điều động 6 cán bộ mang hàm đại tá, thượng tá về nhận nhiệm vụ mới.

Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Trị giúp Nhân dân ổn định đời sống

Trúc Phương |

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây nên tình trạng ngập sâu tại nhiều địa phương trong tỉnh. Lũ trước chưa kịp rút, lũ mới lại tràn về khiến cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Bằng tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm, tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động cứu nạn, cứu hộ và kịp thời giúp người dân khắc phục hậu quả sau lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Trung tá Kiều Đức Tính giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị

Hoa Hướng Dương |

Ngày 6/7/2020, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị là ai?

Hưng Thơ - Thành Nam |

Bộ Công an vừa công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Thanh (SN 1967, quê quán Quảng Điền, Thừa Thiên Huế)  - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.