Công ty Điện lực Quảng Trị chung tay cùng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Minh Thành |

Chiều 22.9, Công ty Điện lực Quảng Trị đã đến thăm và tặng quà hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 cho tập thể bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Nhằm động viên, chia sẻ kịp thời với các cán bộ y tế tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19, đoàn công tác của Công ty Điện lực Quảng Trị đã tới thăm, tặng quà động viên tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

 
Công ty Điện lực Quảng Trị đã hỗ trợ Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà 20 triệu đồng để thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng, chống COVID-19. Ảnh: Minh Thành. 

Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị Phan Văn Vĩnh đã chia sẻ với những khó khăn, vất vả và cả sự hy sinh của những bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế toàn ngành nói chung và Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà nói riêng đã góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành trong việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Thay mặt tập thể người lao động Công ty, ông Phan Văn Vĩnh cũng bày tỏ mong muốn các nhân viên y tế giữ gìn sức khỏe, tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, làm tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Dịp này, Công ty Điện lực Quảng Trị đã hỗ trợ Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà 20 triệu đồng để thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng, chống COVID-19.

Thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà, bác sĩ Nguyễn Chơn Viễn - Phó Giám đốc Trung tâm đã cảm ơn tình cảm, sự động viên, hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần của Công ty Điện lực Quảng Trị đối với cán bộ nhân viên trong trung tâm.

Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà là một trong những đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng, chống COVID-19  trên địa bàn thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị). Hồi cuối tháng 7.2021 bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà cùng 2 cán bộ y tế thuộc trung tâm đã tình nguyện vào Bình Dương, hỗ trợ địa phương này chống dịch COVID-19.

TAGS

Công ty Điện lực Quảng Trị ủng hộ 100 triệu đồng phòng, chống dịch COVID -19

Tạ Hưng |

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức tiếp nhận kinh phí ủng hộ người dân Quảng Trị gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam từ Công ty Điện lực Quảng Trị. Đồng chí Đào Mạnh Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tiếp nhận hỗ trợ.

Điện lực Khe Sanh: Truy thu trên 1,6 ngàn kWh từ một vụ trộm cắp điện

Khánh Hưng |

Điện lực Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) vừa phát hiện một khách hàng đã tự ý dùng dây điện đấu nối không qua hệ thống đo đếm điện để lấy cắp điện sử dụng vào mục đích sinh hoạt gia đình. 

Chuyển đổi số - dấu ấn của Điện lực Quảng Trị

Văn Cần |

Là một ngành kinh tế - kỹ thuật, Điện lực Quảng Trị đặc biệt chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật, quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm 2021 là năm "Chuyển đổi số” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Với chủ trương ấy, thời gian qua Công ty Điện lực Quảng Trị nêu cao quyết tâm trong toàn đơn vị, quyết liệt chỉ đạo xây dựng hạ tầng kỹ thuật thực hiện chuyển đổi số phục vụ cho công tác quản lý, sản xuất kinh doanh và xem đây là một yêu cầu tất yếu để hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp số.

Điện lực Khe Sanh lắp đặt hệ thống điện và tặng đèn điện cho hộ nghèo

Khánh Hưng |

Để giúp các hộ nghèo bớt đi khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, vừa qua, Đoàn Thanh niên và Công đoàn cơ sở thành viên Điện lực Khe Sanh – PC Quảng Trị đã tổ chức lắp mới hệ thống điện, đồng thời trao tặng đèn điện chiếu sáng cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã Lìa, huyện Hướng Hóa.