Đakrông chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với thiên tai

Ngọc Trang |

Chủ động xây dựng kế hoạch; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) theo quy định; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về PCTT với phương châm “4 tại chỗ” đến Nhân dân… là những công việc được huyện Đakrông (Quảng Trị) quan tâm thực hiện. 

Nhờ vậy, các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện có phương án PCTT phù hợp; người dân được nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chủ động PCTT an toàn, hiệu quả.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, hằng năm, huyện kiện toàn, nâng cao năng lực của ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện, cấp xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Các thành viên ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện, xã được trang bị dụng cụ bảo hộ và điều kiện vật chất cần thiết đảm bảo cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Tổ chức ứng trực 24/24 giờ khi thiên tai xảy ra. Tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn xây dựng phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai và cập nhật đảm bảo các nội dung theo quy định. Các phương án xây dựng chú trọng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Lực lượng vũ trang giúp dân tu sửa nhà cửa hư hỏng do thiên tai gây ra- Ảnh: N.T
Lực lượng vũ trang giúp dân tu sửa nhà cửa hư hỏng do thiên tai gây ra- Ảnh: N.T

Công tác tuyên truyền, phổ biến luật và nghị định liên quan công tác PCTT được chỉ đạo và triển khai quyết liệt, đồng bộ, từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa... kịp thời các khâu phòng ngừa, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả sau thiên tai. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc chủ động PCTT, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân, đặc biệt là việc đấu tranh phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCTT trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, huyện chỉ đạo kiểm kê phương tiện, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác PCTT từ cấp huyện đến cơ sở. Chỉ đạo xây dựng phương án huy động trong dân, các doanh nghiệp, tổ chức khi cần thiết và tập kết vật tư tại các điểm cố định để ứng cứu kịp thời. Kêu gọi và huy động lực lượng giúp dân chằng néo nhà cửa, kho tàng, trụ sở; sửa chữa, tu bổ, dọn vệ sinh các địa điểm sơ tán dân đến.

Tuyên truyền, vận động người dân dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, dầu thắp, thuốc chữa bệnh... đủ dùng từ 7 - 10 ngày để chủ động khi thiên tai xảy ra. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức tập huấn các kỹ năng cho các lực lượng tham gia PCTT và TKCN. Trong đó, chú trọng chỉ đạo đội ngũ dân quân tự vệ, lực lượng xung kích cấp thôn, tình nguyện viên hội chữ thập đỏ… các nội dung: sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân, chằng, chống nhà cửa…

Đối với các lực lượng chủ chốt ở huyện như: lực lượng vũ trang, cơ quan chính quyền tiến hành kiểm kê, kiểm tra phương tiện, trang thiết bị… đảm bảo ứng phó kịp thời khi thiên tai xảy ra. Trong đó, lực lượng vũ trang là lực lượng nòng cốt tham gia phòng, chống, ứng cứu, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội khi xảy ra thiên tai.

Năm 2022 do thiên tai, toàn huyện có 2 nhà dân bị hư hỏng; 127 ngôi nhà bị ngập ở mức độ từ 1 - 3 m; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt nông thôn bị hư hỏng; sạt lở bờ sông tiếp tục xảy ra. Đặc biệt, từ ngày 31/3 -2/4/2022, trên địa bàn huyện xảy ra đợt mưa lũ cực đoan, dị thường gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

Sau thiên tai, huyện tổ chức khôi phục đất sản xuất tại 4 xã Mò Ó, Tà Rụt, Hướng Hiệp và Đakrông với kinh phí hơn 328 triệu đồng; khắc phục sửa chữa thường xuyên 5 công trình thủy lợi với tổng số tiền hơn 387 triệu đồng; hỗ trợ 3.836 kg giống đậu xanh; 3,04 kg giống dưa hấu để người dân tổ chức sản xuất vụ hè thu năm 2022; hỗ trợ 400 kg hạt giống ngô nếp HN88 cho các xã Triệu Nguyên, Hướng hiệp, Ba Lòng và thị trấn Krông Klang tổ chức sản xuất vụ thu đông năm 2022.

Tiếp nhận từ nguồn dự trữ quốc gia 15 tấn giống lúa, 10 tấn giống ngô để phân bổ hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do thiên tai tổ chức sản xuất vụ đông xuân 2021 - 2022; 26,5 tấn giống lúa các loại, 9,3 tấn giống ngô tổ chức sản xuất vụ hè thu năm 2022 và đông xuân 2022 - 2023.

Để chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại, thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật PCTT, Luật Thủy lợi, Luật Quy hoạch, Luật Khí tượng - Thủy văn và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về PCTT.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thiên tai; chủ động tổ chức việc phòng, chống, xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn, nhất là phương án phòng, tránh bão mạnh, siêu bão đổ bộ trực tiếp gây lũ lớn. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp từng vùng, từng khu vực.

Duy trì có hiệu quả hoạt động đội xung kích PCTT tại từng xã, thôn, bản để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ đầu. Thực hiện PCTT theo 3 giai đoạn “phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả”, bám sát phương châm “4 tại chỗ”. Thực hiện liên tục, thường xuyên công tác tuyên truyền về thiên tai và các biện pháp phòng, chống thiên tai cho từng loại hình, từng vùng.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Nắng nóng tiếp diễn ở Bắc Bộ và Trung Bộ, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng

Hoàng Nam |

Ngày 29/5, Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao, phổ biến 35-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 55-65%.

Hỗ trợ người dân Quảng Trị 12 tấn hạt giống rau để khôi phục sản xuất do thiên tai

B.A |

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất cấp hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Philippines ban bố tình trạng thiên tai đối với 4 khu vực bị ảnh hưởng

Minh Tâm |

Ngày 2/11, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos đã ban bố tình trạng thiên tai đối với 4 khu vực bị ảnh hưởng do cơn bão Nalgae ở nước này.

Hướng Hóa chủ động phòng, chống thiên tai

Lê An |

Theo dự báo, tình hình mưa bão, lũ lụt năm 2022 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Để chủ động phòng tránh, ứng phó, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã xây dựng phương án, dự kiến một số tình huống có thể xảy ra, xác định vùng trọng điểm có thể ngập úng, lũ quét, sạt lở đất… để sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn.