Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”

PV |

Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh Quảng Trị có Công văn chỉ đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã về việc đẩy mạnh “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”.

Trong những năm qua phong trào xây dựng NTM đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư quan trọng nhằm phát triển KT-XH trên địa bàn nông thôn, tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư và toàn xã hội. Đặc biệt phong trào Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” do Tỉnh ủy phát động đã giúp các đơn vị, địa phương chủ động năm tình hình xây dựng NTM của chính quyền cơ sở, nhất là tại các xã khó khăn; kịp thời đôn đốc, chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Ra quân vệ sinh môi trường tại thôn Duy Viên, xã Vĩnh Lâm.
Ra quân vệ sinh môi trường tại thôn Duy Viên, xã Vĩnh Lâm (Vĩnh Linh, Quảng Trị)

Để tiếp tục đẩy mạnh và lan tỏa phong trào này, trong thời gian tới, UBND tỉnh yếu cầu Sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã đẩy mạnh tổ chức thực hiện “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” đảm bảo thực chất, duy trì được các hoạt động một cách thường xuyên, liên tục. Cán bộ, công chức tích cực tham gia phong trào tại nơi cư trú. Các đơn vị, địa phương lồng ghép phong trào với việc thực hiện các chương trình, dự án; các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật…

Các đơn vị, địa phương ưu tiên thực hiện tại các xã vùng khó, tập trung vào các tiêu chí khó mà các xã chưa đạt được, đồng thời hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn, các xã đang phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Đối với phong trào tại cơ sở phải gắn với các hoạt động thiết thực, hiệu quả như: tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, thắp sáng đường quê…

Các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” và định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết báo cáo đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp.

(Nguồn: Cổng TTĐT huyện Vĩnh Linh)

TAGS

Tuổi trẻ học đường Gio Linh xây dựng nông thôn mới qua tuyến đường bích họa làng quê

Mai Lâm |

Tại thành phố Huế, Huyện Đoàn Gio Linh (Quảng Trị) phối hợp Đoàn Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế và Thị đoàn Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa tổ chức hội thảo “Vai trò tuổi trẻ học đường chung tay xây dựng nông thôn mới thông qua hoạt động tuyến đường bích họa làng quê”.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tổng kết giai đoan 2018-2020

Minh Anh |

Ngày 13/6/2020, tại xã A Bung, huyện Đakrông (Quảng Trị), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội LHPN thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình tổng kết 3 năm thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 – 2020. Tham dự chương trình về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam.

Hơn 200 nông dân ra quân diệt cây mai dương

Quang Giang |

Nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương hạn chế sự lây lan của cây Mai dương làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, Hội Nông dân xã Hải Định (Hải Lăng, Quảng Trị) đã huy động hơn 200 cán bộ, hội viên trong toàn xã tổ chức ra quân chặt phá cây Mai dương và làm vệ sinh trên các tuyến đê nội đồng.

Người phụ nữ khuyết tật cần được giúp đỡ

Hà Trang |

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, năm 14 tuổi, trong lúc cùng bố mẹ cuốc đất làm nương rẫy, chị Hồ Thị Duyên (sinh năm 1977), người đồng bào dân tộc Vân Kiều ở khóm Làng Cát, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (Quảng Trị) không may bị tai nạn bom mìn dẫn đến hỏng hoàn toàn một mắt phải và mất đi bàn tay phải.