Điểm thi Trường THPT Đakrông: 2 thí sinh trên 30 tuổi dự thi

Đ.V |

Tại điểm thi Trường THPT Đakrông, huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị), kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 có tổng số 234 thí sinh dự thi, các em chủ yếu là người dân tộc Vân Kiều, Pa Kô. Điều đặc biệt là ở điểm thi này có 2 thí sinh dự thi trên 30 tuổi, đều đã lập gia đình nhưng vẫn quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp với mong muốn sau này sẽ tìm kiếm được công việc thuận lợi và ổn định hơn.


Ngày 7/7/2021, Hiệu trưởng Trường THPT Đakrông Lê Chí Thông xác nhận điểm thi tại trường có 2 thí sinh người địa phương dự thi đều đã trên 30 tuổi. Các thí sinh này đều ở xã Đakrông là: Hồ Văn Dờ (32 tuổi, trú thôn Khe Ngài) và thí sinh Hồ Văn Man (31 tuổi, trú thôn Chân Rò). Anh Dờ học đến lớp 9 thì nghỉ học, lấy vợ và đến nay đã có 3 người con, cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy nên kinh tế gặp nhiều khó khăn. Tương tự, anh Man cũng đã lập gia đình có 2 người con, cuộc sống cũng chủ yếu dựa vào nương rẫy nên đời sống khá chật vật. Không bằng lòng với cuộc sống hụt trước thiếu sau, cả anh Dờ và anh Man đều quyết tâm học chữ, ôn luyện kiến thức và đến nay cũng đã có lần đầu tiên được tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Hai anh quyết tâm sẽ vượt qua kỳ thi, đỗ tốt nghiệp để sau này có thể tìm kiếm được một công việc tốt với thu nhập ổn định hơn để lo cho gia đình.

Anh Hồ Văn Dờ (32 tuổi, trú thôn Khe Ngài, xã Đakrông, huyện Đakrông) đã lập gia đình và có 3 người con, lần đầu tiên tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại điểm thi Trường THPT Đakrông- Ảnh: ĐV
Anh Hồ Văn Dờ (32 tuổi, trú thôn Khe Ngài, xã Đakrông, huyện Đakrông) đã lập gia đình và có 3 người con, lần đầu tiên tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại điểm thi Trường THPT Đakrông- Ảnh: ĐV

Thầy Thông cho biết thêm, trong ngày thi đầu tiên, thông qua nguồn lực vận động được, Đoàn trường THPT Đakrông đã hỗ trợ 70 suất ăn sáng, 50 suất ăn trưa miễn phí cho những thí sinh ở xa; tặng 1.000 khẩu trang, 300 chai nước lọc, 150 hộp sữa, cho thí sinh mượn 40 máy tính cầm tay… để “tiếp sức” thí sinh dự thi tại trường.

Anh Hồ Văn Man (31 tuổi tú thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông) dự thi tốt nghiệp tại điểm thi Trường THPT Đakrông với quyết tâm đỗ tốt nghiệp để sau này tìm kiếm được công việc tốt hơn- Ảnh: ĐV
Anh Hồ Văn Man (31 tuổi tú thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông) dự thi tốt nghiệp tại điểm thi Trường THPT Đakrông với quyết tâm đỗ tốt nghiệp để sau này tìm kiếm được công việc tốt hơn- Ảnh: ĐV

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Gần 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Phạm Mai |

Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 xuất hiện tại hơn 50 tỉnh, thành trên cả nước và diễn biến phức tạp với hơn 1.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Gần 700 thí sinh tại Hướng Hóa sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn phòng dịch COVID-19

Trường Sơn |

Ngày 07/7/2021, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ chính thức diễn ra, tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) gần 700 thí sinh đã sẵn sàng cho kỳ thi năm nay. Hiện công tác chuẩn bị đã được triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Những thay đổi trong tuyển sinh đại học 2021, thí sinh đặc biệt lưu ý

Hà Cường |

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Hơn 13.000 thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 được xét nghiệm COVID-19

Trường Sơn |

Nhằm phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp đến, ngày 13/6/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế TP. Đà Nẵng đã tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 13.000 thí sinh tham gia kỳ thi lớp 10 công lập, năm học 2021-2022.