Đưa vào sử dụng công trình Nhà tránh lũ tại huyện Hải Lăng

Tiến Nhất |

Ngày 8/5/2022, Báo Tiền Phong, Tập đoàn Phúc Sơn và UBND xã Hải Phú (huyện Hải Lăng) tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Nhà tránh lũ Đội 1, thôn Long Hưng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tham dự lễ khánh thành.

Công trình Nhà tránh lũ Đội 1 thôn Long Hưng được khởi công xây dựng vào tháng 10/2021, với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng, trong đó, cán bộ, nhân viên Tập đoàn Phúc Sơn và Báo Tiền Phong hỗ trợ 500 triệu đồng; địa phương đối ứng 400 triệu đồng; huyện đoàn, thôn và người dân khu vực Đội 1, thôn Long Hưng đóng góp hơn 100 triệu đồng. Công trình được thiết kế nhà 2 tầng đảm bảo chất lượng về kỹ thuật, mỹ thuật, với nhiều hạng mục quan trọng khác như tường rào, sân bê tông, sân bóng chuyền, cây bóng mát…

 

Công trình sẽ góp phần giúp người dân có nơi trú ẩn an toàn vào mùa mưa lũ, đồng thời cũng là địa điểm thuận lợi cho người dân tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đánh giá cao Báo Tiền Phong, Tập đoàn Phúc Sơn, huyện Hải Lăng, xã Hải Phú và người dân Đội 1 thôn Long Hưng đã chung tay, góp sức xây dựng công trình có ý nghĩa thiết thực này. Đồng thời mong muốn lãnh đạo Báo Tiền Phong, Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục hỗ trợ thêm để công trình Nhà tránh lũ Đội 1 thôn Long Hưng thêm khang trang, hiện đại, phục vụ tốt mọi nhu cầu của người dân địa phương; quan tâm triển khai thêm nhiều công trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị huyện Hải Lăng, xã Hải Phú và người dân Đội 1 thôn Long Hưng tiếp tục đầu tư nâng cấp, quản lý, sử dụng hiệu quả công trình, góp phần đảm bảo an toàn, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

TAGS

Công ty điện gió hỗ trợ 32 hộ dân có ruộng lúa bị vùi lấp do mưa lũ

Hoàng Táo |

Ngày 8/5, ông Nguyễn Xuân Hạnh, Phó Giám đốc Nhà máy Điện gió Amaccao Quảng Trị thông tin, đơn vị đã chi trả hơn 190 triệu đồng cho 32 hộ dân bị vùi lấp ruộng lúa do mưa lũ đầu tháng 4/2022.

Vĩnh Linh: Đưa công trình Nhà tránh lũ cộng đồng ở xã Vĩnh Long vào sử dụng

Nguyên Đồng |

Ngày 26/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp với huyện Vĩnh Linh và chính quyền địa phương tổ chức nghiệm thu, đưa vào sử dụng công trình Nhà tránh lũ cộng đồng thôn Phúc Lâm, xã Vĩnh Long.

Khởi công xây dựng nhà tránh lũ ở xã Hải Phú

Đức Việt |

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam 15/10 (1956-2021), sáng nay 8/10/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn – Thường trực Hội LHTN Việt Nam huyện Hải Lăng (Quảng Trị) phối hợp Báo Tiền Phong, UBND xã Hải Phú tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà tránh lũ tại Đội 1, thôn Long Hưng, xã Hải Phú.

Hiệu quả từ mô hình nhà tránh lũ, tránh bão

Đạo Thiện |

Với hiệu quả kép là vừa dùng nơi làm việc và sinh hoạt cộng đồng, vừa là nơi tránh trú lụt bão... Nhiều năm qua, mô hình nhà tránh lũ ở huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đang phát huy được tác dụng tích cực, góp phần giúp các địa phương vùng thấp trũng tránh được những nguy hiểm do thiên tai gây ra...